|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Dự báo giá heo hơi ngày 4/10: Thị trường đang chững lại

18:22 | 03/10/2024
Chia sẻ
Thị trường heo hơi hôm nay ghi nhận tăng tại ba tỉnh, các địa phương còn lại không có điều chỉnh mới. Nhiều chuyên gia dự báo giá heo hơi ngày mai có thể tiếp tục lặng sóng tại nhiều nơi do thị trường đang có dấu hiệu chững lại.

Giá heo hơi sáng nay đi ngang tại hầu hết các tỉnh, thành phố

Sáng nay, thị trường heo hơi miền Bắc ghi nhận tăng nhẹ tại Thái Nguyên và Bắc Giang, trở lại mốc 69.000 đồng/kg, cùng giá với các tỉnh Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình và TP Hà Nội. Đây hiện cũng là mức giá cao nhất cả nước. Các tỉnh còn lại giao dịch tại giá 68.000 đồng/kg.

Khu vực miền Trung - Tây Nguyên nhích nhẹ 1 giá tại Thanh Hoá, lên 68.000 đồng/kg, trở lại vị trí dẫn đầu khu vực. Giá heo hơi tại các tỉnh còn lại dao động trong khoảng 64.000 - 67.000 đồng/kg. Trong đó, Thừa Thiên Huế và Ninh Thuận là hai tỉnh giao dịch tại mức 64.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực. 

Thị trường heo hơi phía Nam giữ giá đi ngang trong phiên sáng nay. Hiện tại, thương lái tại khu vực này đang thu mua trong khoảng 64.000 - 66.000 đồng/kg.

Các tỉnh Bình Dương, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu và Đồng Tháp đang giao dịch tại giá 66.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Ở chiều ngược lại, Kiên Giang, Tiền Giang, Bạc Liêu, Trà Vinh, Bến Tre và Sóc Trăng là những tỉnh có giá thấp nhất khu vực với mức 64.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay có biến động nhẹ tại một số tỉnh khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Theo khảo sát, giá heo hơi tại cả nước hiện dao động trong khoảng 64.000 - 69.000 đồng/kg. 

Nhiều chuyên gia dự báo giá heo hơi ngày mai có thể tiếp tục lặng sóng tại nhiều địa phương do thị trường đang có dấu hiệu chững lại.

Huyện Kiến Xương (Thái Bình) chú trọng phát triển chăn nuôi quy mô lớn

Theo Báo Thái Bình, ông Nguyễn Văn Điều, Trưởng ban Chăn nuôi và Thú y xã Quốc Tuấn, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, cho biết những năm qua, trên địa bàn xã không có dịch bệnh lớn xảy ra, thường xuyên duy trì tổng đàn từ 29.000 - 32.000 con gia cầm; hơn 200 con trâu, bò; hơn 200 con heo; hơn 700 con chó, mèo.

Mặc dù cơn bão Yagi (bão số 3) đã làm ảnh hưởng đến một số hộ chăn nuôi, làm chết 750 con gia cầm. Song, hiện các hộ đang tập trung vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng nuôi để tiếp tục chăn nuôi quy mô lớn. 

Theo ông Điều, những thành tích trên đạt được là nhờ địa phương đã chú trọng tuyên truyền, vận động người dân thay đổi phương thức từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi tập trung; chủ động thực hiện tốt công tác tiêu độc khử trùng, đẩy mạnh phòng, chống dịch bệnh và ứng dụng khoa học kỹ thuật mới vào chăn nuôi.

Theo đánh giá của UBND huyện Kiến Xương, thời gian qua, huyện đã tạo điều kiện cho các hộ dân về giống, vốn, kiến thức, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi. Do đó, nhiều trang trại, mô hình chăn nuôi tập trung đã hình thành, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Đến nay, toàn huyện có tổng đàn heo trên 31.000 con; tổng đàn gia cầm gần 1,5 triệu con; tổng đàn trâu, bò trên 4.000 con; có 12 trang trại, với 10 trang trại tổng hợp và hai trang trại thủy sản. 

Để ngành chăn nuôi phát triển theo hướng hàng hóa quy mô lớn, huyện đã ban hành kế hoạch xây dựng xã, vùng chăn nuôi trọng điểm giai đoạn 2024 - 2025, định hướng đến năm 2030. 

Theo đó, chăn nuôi heo, gia cầm được huyện Kiến Xương định hướng phát triển theo hướng trang trại chăn nuôi quy mô vừa và lớn tập trung ở những xã trọng điểm về chăn nuôi heo, gia cầm như Lê Lợi, Bình Định, An Bình, Minh Tân, Trà Giang... Đối với chăn nuôi trâu, bò, khuyến khích phát triển ở những xã duyên giang như Minh Tân, Quốc Tuấn, Trà Giang, Hồng Tiến, Vũ Hòa... 

Theo kế hoạch, giai đoạn 2025 - 2030, huyện sẽ hình thành và phát triển hai vùng chăn nuôi trọng điểm về heo và gia cầm. 

Anh My