|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Dự báo giá heo hơi ngày 4/1: Xu hướng giảm kì vọng sẽ đảo chiều vào cuối tuần?

18:10 | 03/01/2020
Chia sẻ
Giá heo hơi hôm nay ngày 3/1 tiếp tục giảm sâu tại miền Nam và một số tỉnh tại miền Trung, Tây Nguyên. Liệu đà giảm có thể đảo chiều vào ngày cuối tuần đầu tiên của năm 2020?

Giá heo hơi vẫn trên đà sụt giảm

Heo hơi miền Bắc hôm nay ghi nhận mức giá trung bình của khu vực giao động trong khoảng 82.000 - 90.000 đồng/kg.

Giá heo hơi miền Trung, Tây Nguyên xuất hiện đà giảm sâu đến 8 giá tại Thanh Hoá, Nghệ An. Nhưng hiện mức giá trung bình khu vực này vẫn duy trì trong khoảng 81.000 - 90.000 đồng/kg.

Heo hơi miền Nam hôm nay tiếp tục giảm trên diện rộng với mức giảm từ 1.000 - 5.000 đồng/kg tại Đồng Nai, An Giang, Cần Thơ... Theo đó giá trung bình khu vực này sụt giảm xuống mức giao động trong khoảng 77.000 - 93.000 đồng/kg.

Dự báo giá heo hơi ngày 4/1: - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Hà Tĩnh chuẩn bị 60.000 con heo thịt xuất bán dịp Tết Nguyên đán 

Theo báo Hà Tĩnh, Chi cục Chăn nuôi và Thú y - Sở NN&PTNT Hà Tĩnh cho biết, đến ngày 25/12, dịch tả heo châu Phi đã xảy ra tại hơn 170 xã thuộc 13 huyện, thành phố, thị xã của Hà Tĩnh, khiến hơn 35.000 con heo mắc bệnh, buộc phải tiêu hủy với tổng trọng lượng khoảng 1.750 tấn, chiếm 2,6% tổng sản lượng đàn heo của cả tỉnh.

Ông Trần Hùng, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Tĩnh cho biết: "Tổng sản lượng đàn heo trên địa bàn tỉnh vào thời điểm cuối năm còn hơn 409.000 con và trong tháng 12 âm lịch sẽ có khoảng 60.000 con heo xuất chuồng". 

Cũng theo ông Trần Hùng, số lượng heo thịt xuất chuồng trong dịp tết âm lịch như vậy là khá lớn, tuy nhiên, để khẳng định có cung ứng đủ cho thị trường Hà Tĩnh hay không thì còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác.

"Nếu 60.000 con heo thịt chỉ cung ứng cho Hà Tĩnh thì sẽ đủ, nhưng không phải heo ở Hà Tĩnh thì chỉ bán ở địa bàn mà còn xuất đi các tỉnh khác. Trường hợp giá heo ở các tỉnh khác cao hơn Hà Tĩnh thì các chủ cơ sở sẽ xuất đi các tỉnh đó.

Ví dụ như cách đây 2 tuần, giá heo hơi ở Hà Tĩnh khoảng 90.000 đồng/kg, trong khi ở Quảng Ninh là 100.000 đồng/kg nên các cơ sở ưu tiên xuất bán ra ngoài kia", ông Hùng cho hay.

Còn theo báo Kinh tế đô thị, tại TP Hà Nội, đến nay, bệnh dịch tả heo châu Phi đã xảy ra tại 32.991 hộ chăn nuôi, chiếm 40,9% tổng số hộ, cơ sở chăn nuôi ở 449 xã, phường, thị trấn thuộc 24 quận, huyện, thị xã. 

Tổng số heo mắc bệnh và tiêu hủy 543.793 con, chiếm 29% tổng đàn, với trọng lượng 37.154 tấn.

Hiện tại, toàn TP chỉ còn 29 xã (chiếm 6% tổng số địa phương có dịch) chưa qua 30 ngày; đã có 420 xã, phường (chiếm 94%) dịch bệnh đã qua 30 ngày. Đến nay, 13 quận, huyện, thị xã dịch bệnh đã qua 30 ngày, còn 11 huyện có trên 80% số xã dịch bệnh đã qua 30 ngày.

Như Huỳnh

Cập nhật kết quả quý I ngân hàng: Techcombank tạm dẫn đầu, LPBank báo lãi tăng mạnh nhất
Nhiều ngân hàng đã công bố kết quả kinh doanh quý I với lợi nhuận phân hoá rõ nét, bảng xếp hạng lợi nhuận lại tiếp tục có xáo trộn với sự vươn lên trước của Techcombank.