|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Dự báo giá heo hơi ngày 3/1: Miền Nam sẽ dứt đà giảm?

18:22 | 02/01/2020
Chia sẻ
Giá heo hơi hôm nay ngày 2/1 giảm rất mạnh tại một số tỉnh của miền Nam, trong khi hai khu vực còn lại duy trì sự ổn định sau kì nghỉ Tết Dương lịch 2020. Liệu xu hướng giảm của miền Nam có dừng vào ngày mai?

Giá heo hơi giảm mạnh tại miền Nam

Heo hơi miền Bắc hôm nay tiếp tục lặng sóng sau kì nghỉ Tết Dương lịch 2020. Hiện mức giá trung bình của khu vực giao động trong khoảng 78.000 - 90.000 đồng/kg.

Giá heo hơi miền Trung, Tây Nguyên cũng đi ngang với mức giá trung bình khu vực nằm trong khoảng 81.000 - 90.000 đồng/kg.

Heo hơi miền Nam hôm nay giảm sâu với mức giảm đến 13.000 đồng/kg tại Sóc Trăng, Bạc Liêu, Trà Vinh. Theo đó giá trung bình khu vực này sụt giảm xuống mức giao động trong khoảng 77.000 - 92.000 đồng/kg.

Dự báo giá heo hơi ngày 3/1: - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Giá quá cao, người tiêu dùng có thể quay lưng với thịt heo

Theo báo Nông nghiệp Việt Nam, tính đến ngày 29/12, trên địa bàn thành phố Hà Nội dịch tả heo châu Phi đã xảy ra tại 32.991 hộ (chiếm 40,9%)/2.389 thôn, tổ dân phố/449 xã, phường thuộc 24 quận, huyện còn chăn nuôi heo. Làm mắc bệnh và tiêu hủy 543.793 con heo.  Hiện nay đã có 12 đơn vị dịch đã qua 30 ngày không có phát sinh thêm dịch.

Còn theo báo Dân trí, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho biết dịch tả heo châu Phi bắt đầu xuất hiện ở Việt Nam vào đầu tháng 2/2019, đến ngày 24/12/2019, bệnh dịch này đã xảy ra ở hơn 8.500 xã thuộc 667 huyện của 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Tổng số heo phải tiêu hủy là gần 6 triệu con heo với tổng trọng lượng khoảng 341.000 tấn, chiếm khoảng 9% tổng trọng lượng heo của cả nước.

Hiện 3 tỉnh 100% số xã không có dịch quay trở lại. Hiện nay giá thịt heo đang ở mức khá cao một phần do nguồn cung thiếu, phần nữa do giá thành sản xuất cao. 

Tuy nhiên, mấy ngày gần đây giá thịt heo bắt đầu hạ, các doanh nghiệp chăn nuôi lớn đã giảm giá còn 83.000 đồng/kg heo hơi xuất chuồng.

"Giá thịt heo nên ở một mức hợp lí thì mới kích thích sản xuất phát triển bền vững, còn cứ thướng giá (hét giá - PV) cao quá thì người tiêu dùng quay lưng không ăn nữa vì họ có rất nhiều lựa chọn khác như tôm, trứng, cá,... ", Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường chia sẻ.

Như Huỳnh