|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Dự báo giá heo hơi ngày 31/3: Sẽ đi xuống sau cam kết hạ giá dưới 70.000 đồng/kg?

18:35 | 30/03/2020
Chia sẻ
Giá heo hơi hôm nay ngày 30/3 không có sự thay đổi mới do với cuối tuần qua nhưng các doanh nghiệp đã cam kết điều chỉnh giá xuống còn 70.000 đồng/kg từ 1/4. Liệu bước sang ngày mai, giá heo hơi có đi xuống?

Giá heo hơi lặng sóng

Heo hơi miền Bắc hôm nay duy trì mức trung bình trong khoảng 81.000 - 85.000 đồng/kg khi không có sự thay đổi vào ngày đầu tuần.

Giá heo hơi miền Trung, Tây Nguyên cũng đứng yên với mức giá trung bình đang dao động trong khoảng 70.000 - 82.000 đồng/kg.

Heo hơi miền Nam hôm nay là khu vực giữ giá thấp nhất vùng. Hiện giá trung bình khu vực này đang giao động  trong khoảng 74.000 - 80.000 đồng/kg.

Cũng trong hôm nay, tại cuộc họp giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với các doanh nghiệp ngành chăn nuôi, 15/15 doanh nghiệp có mặt đã cam kết hạ giá heo hơi xuống mức 70.000 đồng/kg từ 1/4. Lộ trình đến cuối quí II và quí III sẽ xuống mức 65.000 đến 60.000 đồng/kg.

Theo Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường mặc dù cơ cấu tiêu dùng thịt sẽ ngày càng đa dạng, tuy nhiên thịt heo sẽ vẫn là mặt hàng thực phẩm đặc biệt quan trọng, chiếm từ 65-70% nhu cầu tiêu thụ thịt tại nước ta.

"Việc đưa giá heo xuống mức hợp lí, không chỉ nhằm đảm bảo kìm chế tăng giá tiêu dùng chung của cả nước, hài hòa giữa lợi ích người chăn nuôi, người tiêu dùng, mà căn bản hơn, điều này nhằm giữ được thị trường thịt heo một cách bền vững...", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Dự báo giá heo hơi ngày 31/3:  - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Đẩy nhanh tái đàn sau khi dịch tả heo châu Phi cơ bản được khống chế 

Theo VOV, hiện cả nước chỉ còn 106 xã, chiếm 1% tổng số xã có dịch thuộc 22 tỉnh, thành phố dịch chưa qua 30 ngày. Đến nay, cả nước có 99% số xã bệnh dịch tả heo châu Phi đã qua 30 ngày. Trong đó, có 41 tỉnh, thành phố đủ điều kiện công bố hết dịch. 

Hiện cả nước chỉ còn 106 xã, chiếm 1% tổng số xã có dịch thuộc 22 tỉnh, thành phố dịch chưa qua 30 ngày

Trong gần 3 tháng qua, các ổ dịch tả heo châu Phi chỉ phát sinh thêm 24 ổ dịch tả heo châu Phi làm 20.177 con heo buộc phải tiêu hủy.

Cụ thể là các ổ dịch xảy ra tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, không áp dụng hoặc có áp dụng nhưng chưa bảo đảm yêu cầu vệ sinh phòng dịch, an toàn sinh học. Tính đến ngày 26/3, cả nước không phát sinh ổ dịch tả heo châu Phi mới. Đây là điều kiện thuận lợi để công bố hết dịch, để tổ chức tái đàn, tăng đàn heo.

Đến thời điểm này, đàn heo trên cả nước đạt gần 24 triệu con, bằng gần 74% so với thời điểm trước khi có bệnh dịch tả heo châu Phi vào cuối tháng 12/2018. 

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến, cho biết, sau khi báo cáo của các địa phương gửi về, Bộ đã tổng hợp sau khi chống dịch tả heo châu Phi còn 109.000 con ông bà cụ kỵ, 2,72 triệu con đàn nái.

“Với cơ sở vật chất và năng lực sản xuất thức ăn, an toàn sinh học đã được tổng kết các mô hình gia trại, trang trại ở các địa phương thì hoàn toàn có điều kiện để tái đàn, tăng đàn trong các tháng tiếp theo. Năm nay chúng ta sẽ phấn đấu để đạt 3,9 triệu tấn thịt heo, tăng hơn so với năm 2019 là 18,4%, và tăng so với 2018 là 2,1%”, ông Tiến khẳng định.

Như Huỳnh