Dự báo giá heo hơi ngày 30/7: Sẽ tiếp tục biến động tại một số khu vực
Thị trường ghi nhận mức 58.000 đồng/kg trong sáng nay
Sáng 28/7, thị trường heo hơi phía Bắc đồng loạt chững giá, duy trì giao dịch trong khoảng 60.000 - 62.000 đồng/kg.
Trong đó, Hà Nội và Hưng Yên là hai địa phương có giá heo hơi cao nhất khu vực, duy trì mức 62.000 đồng/kg. Ở chiều ngược lại, Sơn La, Lai Châu và Điện Biên là những địa phương thu mua heo hơi với giá 60.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực. Tại các địa phương còn lại, giá heo hơi ổn định tại mức 61.000 đồng/kg.
Khu vực miền Trung - Tây Nguyên chứng kiến nhịp điều chỉnh tại hầu hết các tỉnh, thành phố trong sáng nay.
Theo đó, sau khi cùng giảm một giá, heo hơi tại Khánh Hoà và Thanh Hoá về mức 60.000 đồng/kg; Hà Tĩnh, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi còn 59.000 đồng/kg; Quảng Trị và Gia Lai còn 58.000 đồng/kg. Tại các địa phương còn lại trong vùng, giá heo hơi tạm thời ổn định.
Như vậy, heo hơi tại khu vực này đang được bán ra với giá chênh lệch khá lớn, dao động trong khoảng 58.000 - 63.000 đồng/kg.
Tại thị trường miền Nam, giá heo hơi giảm tại TP HCM và Đồng Tháp, về mức 62.000 đồng/kg, cùng giá với Vĩnh Long. Giá heo hơi tại các tỉnh, thành phố còn lại trong vùng tiếp tục đi ngang.
Hiện tại, các thương lái phía Nam đang thu mua heo hơi với giá từ 62.000 - 64.000 đồng/kg. Cụ thể, Cà Mau và Tây Ninh là hai tỉnh có giá heo hơi cao nhất cả nước, đạt 64.000 đồng/kg.
Khảo sát mới nhất cho thấy giá heo hơi tiếp đà giảm tại miền Trung và miền Nam, tạm chững giá tại miền Bắc trong sáng nay. Hiện tại, heo hơi tại các địa phương đang được bán ra với giá từ 58.000 - 64.000 đồng/kg.
Các chuyên gia dự báo thị trường heo hơi sẽ tiếp biến động tại một số khu vực do thị trường vẫn đang trên đà giảm nhanh.
Trong hai ngày, Tuyên Quang tiêu huỷ gần 3.800 con heo do dịch tả heo châu Phi
Theo thông tin từ Báo Nông nghiệp và Môi trường, riêng trong hai ngày 26/7 và 27/7, toàn tỉnh Tuyên Quang đã tiêu huỷ 3.765 con heo tại 14 xã, với tổng trọng lượng trên 207 tấn, gần bằng 1/4 số lượng tiêu huỷ từ đầu đợt dịch tả heo châu Phi đến nay. Tại ba xã trọng điểm chăn nuôi của tỉnh là Sơn Thuỷ, Phú Lương và Trường Sinh, mỗi ngày có tới vài trăm con heo buộc phải tiêu huỷ.
Gia đình ông Lê Văn Tới, thôn 5, xã Nhữ Khê, đang gắng gượng từng ngày khi đàn heo gần 300 con bị dịch tả heo châu Phi tấn công. Dù đã chủ động rắc vôi, khử trùng và cách ly chuồng trại, dịch vẫn len lỏi xâm nhập. Những con heo khỏe mạnh bỗng lười ăn, mệt mỏi, rồi dương tính với virus dịch tả heo châu Phi.
Đàn heo của gia đình ông Tới được tiêu huỷ đúng quy trình. 10 tấn heo bị chôn lấp, tương đương gần nửa tỷ đồng trôi theo dịch bệnh. Chuồng số hai còn lại đang là hy vọng cuối cùng của gia đình ông, nhưng nguy cơ vẫn luôn rình rập. Mỗi ngày gia đình ông sống trong căng thẳng và nỗi lo dịch tả heo châu Phi lan rộng.
Dù thiệt hại lớn, ông Tới vẫn chủ động phối hợp với chính quyền và lực lượng thú y để xử lý đàn heo kịp thời. Ông hiểu rõ, nếu không nghiêm túc chấp hành, dịch sẽ tiếp tục lan rộng và nhiều hộ khác cũng rơi vào cảnh tay trắng như ông.
“Giờ không chỉ nghĩ cho nhà mình, mà phải nghĩ cho cả khu dân cư và cộng đồng” ông Tới chia sẻ.
Đến nay, toàn tỉnh Tuyên Quang đã thành lập 23 chốt kiểm dịch tạm thời. Trong đó, xã Yên Minh có một chốt, xã Khâu Vai có một chốt, xã Phố Bảng có hai chốt, xã Sơn Vĩ có một chốt, xã Lũng Cú có một chốt, xã Sơn Thuỷ có hai chốt, xã Kiên Đài có ba chốt, xã Tân Mỹ có 4 chốt, xã Kim Bình có 4 chốt, xã Trung Hà có 4 chốt.
Các chốt thực hiện kiểm tra, kiểm soát việc buôn bán, vận chuyển heo, sản phẩm của heo ra, vào địa bàn và thực hiện phun tiêu độc khử trùng tất cả các phương tiện ra, vào vùng dịch.
