|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Dự báo giá heo hơi ngày 28/4: Sẽ hạ nhiệt khi thịt heo nhập khẩu tràn ngập thị trường?

18:13 | 27/04/2020
Chia sẻ
Giá heo hơi hôm nay ngày 27/4 tạm dừng đà tăng ở mức đỉnh 95.000 đồng/kg. So với mức yêu cầu của Chính phủ, trên dưới 60.000 đồng/kg, mức giá này là khá cao trong bối cảnh lượng heo nhập khẩu tăng cao. Liệu vùng giá cao ngất ngưỡng này có hạ nhiệt vào ngày mai?

Giá heo hơi đứng yên vào đầu tuần

Heo hơi miền Bắc hôm nay là ngày thứ 3 liên tiếp lặng sóng của khu vực này với mức giá cao chót vót ở 95.000 đồng/kg và không có địa phương nào hạ nhiệt xuống dưới đầu 9. Hiện mức trung bình khu vực này tiếp tục giao động trong khoảng 90.000 - 95.000 đồng/kg

Giá heo hơi miền Trung, Tây Nguyên cũng không có sự điều chỉnh mới với mức cao nhất là 93.000 đồng/kg tại Đắk Lắk và Bình Thuận. Theo đó giá giao dịch của khu vực vẫn nằm trong khoảng 88.000 - 93.000 đồng/kg.

Heo hơi miền Nam hôm nay dừng đà tăng với mức tốt nhất là 92.000 đồng/kg tại Long An, thấp nhất là Vĩnh Long, Bạc Liêu và Sóc Trăng ở mức 85.000 đồng/kg. Ghi nhận mới nhất cho thấy vùng giá giao dịch của khu vực đang dừng trong khoảng 85.000 - 92.000 đồng/kg.

Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết, từ đầu năm đến nay, đã nhập khẩu hơn 46.402 tấn thịt heo. Theo đó, trên thị trường mặt hàng này được rao bán tràn ngập, có loại rẻ bằng nửa giá thịt heo ở chợ, bằng 1/3 ở siêu thị.

Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã chấp thuận cho 24 quốc gia được phép xuất khẩu thịt và sản phẩm thịt gia súc, gia cầm vào Việt Nam, trong đó có 19 quốc gia được xuất khẩu thịt lợn và sản phẩm thịt lợn vào Việt Nam. Đã có 788 doanh nghiệp của 19 quốc gia được phép xuất khẩu thịt heo và sản phẩm thịt heo vào Việt Nam.

Dự báo giá heo hơi ngày 28/4: - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Tái đàn sau dịch tả heo châu Phi gặp nhiều khó khăn

Thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết tỉnh Bắc Giang hiện đang có 900.000 con heo, tăng trên 279.000 con, đạt 81,5% so với thời điểm trước khi xảy ra dịch tả heo châu Phi. Với tốc độ này dự kiến đến quí III/2020 tỉnh sẽ có đàn heo đạt như trước dịch, khoảng 1,15 - 1,2 triệu con.

Tuy nhiên việc tái đàn heo trên địa bàn tỉnh hiện cũng đang gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là nhu cầu con giống cho bộ phận các trang trại, cơ sở chăn nuôi qui mô nhỏ. Bởi hiện nay, các doanh nghiệp lớn mặc dù có nguồn giống được khôi phục, nhưng chưa có bán ra thị trường tự do mà chỉ phục vụ cho nhu cầu tại chỗ, báo Nông nghiệp đưa tin.

Cụ thể tổng đàn heo nái trên địa bàn tỉnh hiện chỉ còn khoảng 67.200 con, bằng khoảng 48% so với thời điểm trước dịch, trong đó hầu hết lượng heo nái bị tụt giảm mạnh rơi vào nhóm hộ, cơ sở chăn nuôi nhỏ, rất khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn cung con giống để tái đàn heo...

Ngoài ra theo Sở NN&PTNT Hà Nội cho biết, dịch tả châu Phi cũng đã xuất hiện trở lại tại một hộ chăn nuôi ở thôn Hậu Xá, xã Phương Tú, huyện Ứng Hòa. Hai con heo nái và một con thương phẩm với tổng trọng lượng 367 kg được phát hiện ốm chết, dương tính với virus dịch tả châu Phi.

Như vậy sau hơn 2 tháng công bố hết dịch tả châu Phi, dịch này đã tái phát khiến Hà Nội phải nâng cao mức đề phòng trong bối cảnh nhu cầu tái đàn của người chăn nuôi đang tăng cao.

Còn tại địa bàn tỉnh Bắc Kạn cũng đã xuất hiện dịch tả heo châu Phi tại 6 xã tại 4 huyện gồm: xã Lương Thượng, huyện Na Rỳ; xã Đồng Lạc và Đồng Thắng của huyện Chợ Đồn; xã Thanh Thịnh và Bình Văn của huyện Chợ Mới; xã Vân Tùng của huyện Ngân sơn.

Như Huỳnh