|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Dự báo giá heo hơi ngày 25/6: Liên tiếp phát hiện các ổ dịch mới, heo hơi miền Bắc quay lại đà tăng?

20:02 | 24/06/2020
Chia sẻ
Giá heo hơi hôm nay (24/6) hầu như đứng yên trên cả nước, miền Bắc có tăng nhẹ nhưng vẫn ở dưới mốc 90.000 đồng/kg. Bên cạnh đó, miền Bắc cũng liên tiếp xuất hiện các ổ dịch mới, liệu heo hơi có quay lại đà tăng?

Giá heo hơi hôm nay đứng yên trên cả nước

Thị trường heo hơi miền Bắc hôm nay tăng nhẹ từ 1.000 - 2.000 đồng/kg tại một số địa phương. Cụ thể, Tuyên Quang tăng 2.000 đồng/kg, có giá 89.000 đồng/kg. Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Ninh Bình cùng giảm 1.000 đồng/kg. Thương lái miền Bắc hôm nay đang thu mua trong khoảng giá từ 85.000 - 89.000 đồng/kg.

Tại miền Trung, Tây Nguyên giá heo hơi đứng yên, dao động quanh mốc 85.000 đồng/kg. Thấp nhất 82.000 đồng/kg có mặt tại Quảng Trị, cao nhất 88.000 đồng/kg là giá tại Khánh Hòa. Hà Tĩnh, Lâm Đồng là số ít các tỉnh có giá trên 85.000 đồng/kg ở khu vực này.

Giá heo hơi miền Nam hôm nay khá trầm lắng, tuy nhiên ở một số chợ đầu mối đã rục rịch tăng trở lại. Hầu hết các địa phương đều giao dịch trong khoảng từ 85.000 - 86.000 đồng/kg. Riêng Long An giữ mốc 88.000 đồng/kg trong nhiều ngày nay, thậm chí có nơi thu mua đến 90.000 đồng/kg.

Phát hiện ổ dịch tả heo châu Phi ở Lai Châu, Cao Bằng

Theo báo cáo gửi UBND tỉnh Cao Bằng, tính đến ngày 20/6, đã có 103 hộ chăn nuôi, ở 50 xóm, thuộc 30 xã, thị trấn tại 9/10 huyện, thành phố trong tỉnh tái phát dịch tả heo châu Phi. Tại thành phố Cao Bằng có 143 con heo tái phát dịch, báo Nhân Dân đưa tin. 

Các ổ dịch rải rác tại khắp các địa phương, diễn biến phức tạp, chưa được khống chế, có chiều hướng lây lan ra diện rộng. Nguyên nhân được cho rằng người chăn nuôi nhỏ lẻ mua con giống không rõ nguồn gốc và chưa thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học. 

Bên cạnh đó, sau 2 tháng công bố hết dịch, thì đến nay lại có 4/7 xã, phường thuộc thành phố Lai Châu tái phát dịch. 

Cụ thể, dịch tả heo châu Phi đã xuất hiện tại 9 hộ chăn nuôi, 6 bản của phường Quyết Thắng và xã San Thàng, Sùng Phài; với tổng số heo mắc bệnh gần 100 con, trọng lượng đã tiêu hủy trên 6,5 tấn.

DTHCP tái phát ảnh hưởng rất nhiều đến nông dân mới "gượng dậy" tái đàn. Nếu không ngăn chặn triệt để thì có thể nỗ lực tăng đàn, tái đàn của người chăn nuôi từ đầu năm đến nay sẽ trở nên vô nghĩa, giá heo hơi miền Bắc có thể sẽ quay lại đà tăng? 

Bảo Trân