|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Dự báo giá heo hơi ngày 24/2: Tiếp tục giảm ở nhiều địa phương?

18:30 | 23/02/2023
Chia sẻ
Giá heo hơi hôm nay (23/2) biến động trái chiều 1.000 - 2.000 đồng/kg. Qua phản ánh và khảo sát thực tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhận thấy nguy cơ các loại dịch bệnh trên gia súc, gia cầm phát sinh và lây lan trong thời gian tới là rất cao.

Giá heo hơi hôm nay ổn định

Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc giảm cao nhất 2.000 đồng/kg. Cụ thể, hai tỉnh Phú Thọ và Vĩnh Phúc điều chỉnh giá heo hơi giảm 2.000 đồng/kg về mức 49.000 đồng/kg - ngang với tỉnh Hà Nam. Cùng thời điểm khảo sát, heo hơi tại hai tỉnh Nam Định và Tuyên Quang được thu mua với giá 50.000 đồng/kg sau khi cùng giảm 1.000 đồng/kg. Thương lái tại các địa phương còn lại tiếp tục thu mua heo hơi với giá trong khoảng 50.000 - 51.000 đồng/kg.

Cùng thời điểm khảo sát, giá heo hơi tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên biến động không đồng nhất 1.000 đồng/kg. Heo hơi tại tỉnh Thanh Hóa được thương lái thu mua với giá 49.000 đồng/kg - ngang với Hà Tĩnh, sau khi giảm 1.000 đồng/kg. Trong khi đó, tỉnh Lâm Đồng nâng giá thu mua 1.000 đồng/kg lên mức cao nhất khu vực là 53.000 đồng/kg. Giá heo hơi thấp nhất khu vực tiếp tục được chứng kiến tại tỉnh Nghệ An với 48.000 đồng/kg. 50.000 - 51.000 đồng/kg là khoảng giá được ghi nhận tại các địa phương còn lại.

Thị trường heo hơi tại miền Nam biến động trái chiều 1.000 - 2.000 đồng/kg. Trong đó, thương lái tại Vũng Tàu đang thu mua heo hơi với giá 53.000 đồng/kg sau khi tăng 2.000 đồng/kg. Tỉnh Đồng Nai điều chỉnh mức giao dịch tăng 1.000 đồng/kg đạt 52.000 đồng/kg - ngang với tỉnh Đồng Tháp, sau khi giảm 1.000 đồng/kg. Tỉnh Vĩnh Long điều chỉnh giá heo hơi giảm 1.000 đồng/kg về mức 51.000 đồng/kg. 

Một số chuyên gia cho rằng giá heo hơi có thể tiếp tục giảm vào ngày mai do nhu cầu thị trường thấp và có nhiều rào cản trong xuất khẩu.

Ảnh minh họa: Anh Thư

Dịch bệnh gia súc tăng mạnh

Qua phản ánh và khảo sát thực tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) nhận thấy nguy cơ các loại dịch bệnh trên gia súc, gia cầm phát sinh và lây lan trong thời gian tới là rất cao.

Tuy nhiên, báo cáo của các địa phương lại cho rằng dịch bệnh đang được kiểm soát tốt. Theo báo cáo của các cơ quan quản lý chuyên ngành thú y địa phương, từ năm 2022 đến nay, các loại dịch bệnh nguy hiểm đã cơ bản được kiểm soát tốt.

Cụ thể, trên cả nước có hơn 25 ổ dịch cúm gia cầm do virus A/H5N1, A/H5N6 và A/H5N8 gây ra tại 22 tỉnh, thành phố, buộc tiêu hủy trên 100.000 con gia cầm; hơn 1.260 ổ dịch bệnh dịch tả heo Châu Phi tại 54 tỉnh, thành phố, buộc tiêu hủy trên 60.000 con heo. Ngoài ra, còn có hơn 260 ổ dịch bệnh viêm da nổi cục tại 17 tỉnh với 2.300 con trâu, bò mắc bệnh; 22 ổ dịch bệnh lở mồm long móng tại 8 tỉnh với 570 con gia súc mắc bệnh.

Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân, doanh nghiệp chăn nuôi và kiểm tra thực tế tại một số địa phương, Bộ NN&PTNT nhận thấy tình hình dịch bệnh thực tế còn diễn biến phức tạp, có tình trạng chủ vật nuôi và một số địa phương chưa báo cáo chính xác, đầy đủ, nhất là đối với dịch tả heo Châu Phi.

Bộ NN&PTNT đánh giá nguy cơ các loại dịch bệnh tiếp tục phát sinh và lây lan trong thời gian tới là rất cao, theo Chăn nuôi Việt Nam. 

Anh Thư