|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Dự báo giá heo hơi ngày 23/6: Đà tăng chuẩn bị trở lại

20:48 | 22/06/2026
Chia sẻ
Một số chuyên gia cho biết việc thị trường giữ giá đi ngang nhiều ngày sau chuỗi giảm sâu có thể là dấu hiệu báo đà tăng sắp quay trở lại.

Thị trường đi ngang trong sáng đầu tuần

Theo ghi nhận trong sáng đầu tuần (ngày 22/6), giá heo hơi tại thị trường phía Bắc vẫn duy trì ổn định, với giá thu mua quanh các mức 67.000 đồng/kg và 68.000 đồng/kg.

Cụ thể mức 68.000 đồng/kg được ghi nhận tại Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Phú Thọ và Hưng Yên, cao nhất cả nước. Các tỉnh còn lại gồm Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La giữ ổn định ở mức 67.000 đồng/kg.

Thị trường heo hơi miền Trung - Tây Nguyên cũng kéo dài xu hướng đi ngang trong sáng nay. Hiện tại, giá heo tại các tỉnh thành trong khu vực này có sự chênh lệch khá lớn, dao động từ 63.000 - 67.000 đồng/kg.

Khảo sát cho thấy Thanh Hoá tiếp tục giữ giá heo hơi ở mức cao nhất khu vực là 67.000 đồng/kg. Các địa phương gồm Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hoà, Huế và Lâm Đồng đang cùng giao dịch ở mức thấp nhất khu vực là 63.000 đồng/kg.

Tương tự hai khu vực trên, heo hơi ở các tỉnh, thành phố phía Nam cũng đồng loạt chững giá trong ngày đầu tuần. Hiện tại, giá heo hơi miền Nam đang dao động từ 62.000 - 63.000 đồng/kg.

Trong đó, Đồng Nai và TP HCM là hai địa phương có giá cao nhất khu vực, cùng đạt 63.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại gồm Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau, Cần Thơ và Vĩnh Long đồng loạt giao dịch ở mức 62.000 đồng/kg. 

Nhìn chung, thị trường heo hơiduy trì trạng thái ổn định trên cả ba miền trong ngày đầu tuần. Hiện tại, giá heo hơi trên cả nước dao động trong khoảng 62.000 - 68.000 đồng/kg, với mức cao nhất 68.000 đồng/kg xuất hiện tại một số tỉnh thành miền Bắc.

Một số chuyên gia cho biết việc thị trường giữ giá đi ngang nhiều ngày sau chuỗi giảm sâu có thể là dấu hiệu báo đà tăng sắp quay trở lại.

 

Ba người bị khởi tố do tiêu thụ heo mắc dịch tả châu Phi

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hoá, ngày 19/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Trang, sinh năm 1990, trú tại thôn Trung Lập 2, xã Xuân Lập; Lê Văn Thu, sinh năm 1966, trú tại xã Thọ Lập và Nguyễn Hữu Luân, sinh năm 1987, trú tại xã Yên Phú về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” do có hành vi mua bán, giết mổ heo mắc dịch tả heo châu Phi để tiêu thụ, thu lợi bất chính.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hoá phối hợp với Công an xã Xuân Lập phát hiện một số đối tượng có biểu hiện thu mua heo mắc bệnh để đưa vào giết mổ, tiêu thụ.

Xác định đây là hành vi vi phạm pháp luật, mất an toàn thực phẩm, ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng và công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, Phòng Cảnh sát kinh tế đã khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh, làm rõ.

Sau thời gian xác minh, thu thập tài liệu, rạng sáng ngày 13/6, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Công an xã Xuân Lập tiến hành kiểm tra đột xuất tại gia đình Nguyễn Thị Trang. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện khu vực giết mổ đang tập kết hai con heo đã chết và các sản phẩm từ heo đang trong quá trình sơ chế, có dấu hiệu mắc bệnh, chuẩn bị đưa đi tiêu thụ.

Kiểm tra khu vực chuồng nuôi, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện 4 con heo còn sống đang được nuôi nhốt chờ giết mổ. Quá trình điều tra xác định, thông qua sự giới thiệu của Lê Văn Thu, Nguyễn Thị Trang đã mua của Nguyễn Hữu Luân 6 con heo mắc bệnh để đưa về giết mổ, chế biến thực phẩm bán cho người tiêu dùng nhằm thu lợi bất chính.

Kết quả giám định cho thấy toàn bộ số heo và thịt heo được phát hiện, thu giữ đều dương tính với vi rút gây bệnh dịch tả heo châu Phi. Trên cơ sở các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng liên quan để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Thảo Tiên

NHNN chính thức nâng trần tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn lên 40% từ 1/7
Từ 1/7, nhà điều hành sẽ nới quy định tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn từ 30% lên 40%, đây được đánh giá là một động thái hỗ trợ cho tăng trưởng tín dụng trong bối cảnh hiện tại.