|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Dự báo giá heo hơi ngày 20/9: Chờ đợi đà tăng mới hình thành?

18:35 | 19/09/2019
Chia sẻ
Giá heo hơi hôm nay (ngày 20/9) vẫn chưa xuất hiện đà tăng rõ nét tại bất kì khu vực nào, mặc dù xu hướng chung vẫn đang ổn định hoặc "nhích" nhẹ tại vài địa phương. Liệu sang ngày mai, đà tăng mới có hình thành?

Giá heo hơi ổn định ở phần lớn khu vực của cả nước

Giá heo hơi miền Bắc hôm nay xuất hiện xu hướng tăng nhẹ 1.000 - 1.500 đồng/kg tại Hà Nam, trong khi các địa phương khác không có nhiều thay đổi. Hiện mức trung bình đang dao động trong khoảng 44.000 - 50.000 đồng/kg.

Giá heo hơi miền Trung, Tây Nguyên ổn định liên tiếp trong 3 ngày qua với mức giá trung bình nằm trong khoảng 32.000 - 45.000 đồng/kg.

Giá heo hơi miền Nam hôm nay tiếp tục duy trì mức giá trung bình trong khoảng 36.000 - 47.000 đồng/kg, bởi khu vực này vẫn không có sự tăng giảm mới xảy ra so với ngày hôm qua.

Tại thị trường Trung Quốc, dữ liệu trên trang zhujiage cho biết giá heo hơi tại Trung Quốc tăng nhẹ 0,05 nhân dân tệ/kg lên 28,17 nhân dân tệ/kg (khoảng 92.063,52 đồng/kg).

Biên độ tăng của giá heo hơi đạt khoảng 0,01 - 0,8 nhân dân tệ/kg, còn biên độ giảm là 0,01 - 0,25 nhân dân tệ/kg.

Theo zhujiage, giá heo hơi cao nhất cả nước là tại Quảng Đông, trung bình giảm còn 32,23 nhân dân tệ/kg (khoảng 105.372,53 đồng/kg); mức giá thấp nhất tại Thanh Hải, trung bình ở 13 nhân dân tệ/kg (tương đương 42.502,1 đồng/kg).

50

Ảnh minh họa.

Hàn Quốc phát hiện trường hợp thứ hai nhiễm dịch tả heo châu Phi

Theo Sài Gòn Giải Phóngdịch tả heo châu Phi (ASF) "tấn công" đàn heo của Trung tâm giống nông nghiệp Cà Mau. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã có 72/97 xã, phường, thị trấn có chăn nuôi heo bị nhiễm dịch tả heo châu Phi với 4.600 con heo bị tiêu hủy.

Tại thị trường Hàn Quốc, một ngày sau khi dịch bệnh bùng phát, Hàn Quốc đã xác nhận trường hợp thứ hai mắc dịch ASF tại trang trại Yeoncheon, phía tây bắc thủ đô Seoul, gần biên giới Bắc Triều Tiên.

Dịch tả heo châu Phi bùng phát tại Hàn Quốc chưa đầy 4 tháng sau khi nước láng giềng Bắc Triều Tiên báo cáo trường hợp đầu tiên vào cuối tháng 5. Khoảng 4.000 con lợn tại Hàn Quốc sẽ bị tiêu hủy và mức độ cảnh báo bệnh đã được nâng lên mức tối đa.

Trong khi đó, theo Pig World, Anh đã xuất khẩu 30.000 tấn thịt heo trong tháng 7, ghi nhận mức cao nhất trong tháng này kể từ năm 2016, trong khi tổng giá trị giao dịch tăng 19% lên 46,9 triệu bảng. Xuất khẩu nội tạng heo đạt 1.000 tấn, tăng 15% so với cùng kì năm ngoái.

Số liệu tháng 7 cũng cho thấy xuất khẩu thịt heo của Anh đã tăng 11% trong 7 tháng đầu năm, đạt tổng cộng 214.000 tấn.

"Khối lượng thịt heo xuất khẩu tăng là do nhu cầu đột biến từ Trung Quốc, vốn là thị trường tiếp nhận nội tạng heo xuất khẩu từ Anh lớn nhất thế giới", nhà phân tích Charlie Reeve của Cục Phát triển Nông nghiệp và Làm vườn Anh (AHDB) cho hay.

Như Huỳnh

Chủ tịch Sacombank: Tôi không liên quan gì bà Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát
Người đứng đầu ngân hàng nói rằng tất cả tin đồn ảnh hưởng đến ông sẽ ảnh hưởng đến Sacombank, từ đó chắc chắn ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông.