|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Dự báo giá heo hơi ngày 19/1: Các địa phương điều chỉnh tăng?

18:30 | 18/01/2023
Chia sẻ
Giá heo hơi hôm nay (18/1) lặng sóng trên cả nước. Năm 2022, ngành chăn nuôi dần khôi phục, phát triển. Tuy nhiên, người chăn nuôi vẫn thấp thỏm trong bối cảnh sản phẩm chăn nuôi đang chịu cảnh mất giá, còn giá thức ăn thì vẫn ở mức cao.

Giá heo hơi hôm nay đi ngang trên cả nước

Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc lặng sóng. Cụ thể, TP Hà Nội tiếp tục giao dịch heo hơi ở mức cao nhất khu vực với 54.000 đồng/kg. Heo hơi tại hai tỉnh Yên Bái và Lào Cai đang được thu mua với giá thấp nhất khu vực là 51.000 đồng/kg. Thương lái tại các địa phương còn lại đang thu mua heo hơi với giá trong khoảng 52.000 - 53.000 đồng/kg.

Theo khảo sát, thị trường heo hơi tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên không có biến động mới. Cụ thể, 54.000 đồng/kg là mức giao dịch đang được chứng kiến tại hai tỉnh Lâm Đồng và Bình Thuận. Tỉnh Nghệ An đang thu mua heo hơi với giá 53.000 đồng/kg. Giá thu mua tại các địa phương còn lại trong khoảng 51.000 - 52.000 đồng/kg.

Cùng thời điểm khảo sát, giá heo hơi tại miền Nam đi ngang trên diện rộng. Cụ thể, tỉnh Bến Tre đang thu mua heo hơi với giá 50.000 đồng/kg - thấp nhất khu vực. Thương lái tại tỉnh Cà Mau đang giao dịch ở mức cao nhất khu vực là 54.000 đồng/kg. Các địa phương khác đang thu mua heo hơi với giá vào khoảng 51.000 - 53.000 đồng/kg.

Một số chuyên gia cho rằng giá heo hơi có thể tăng vào ngày mai do nhu cầu của thị trường tăng những ngày cận Tết Nguyên đán.

 Ảnh minh họa: Anh Thư

Hòa Bình: Thấp thỏm ngành chăn nuôi

Năm 2022, ngành chăn nuôi dần khôi phục, phát triển. Tuy nhiên, người chăn nuôi vẫn thấp thỏm trước những biến động của thị trường, trong bối cảnh sản phẩm chăn nuôi đang chịu cảnh mất giá, còn giá thức ăn thì vẫn ở mức cao, theo Chăn nuôi Việt Nam.

Hơn hai năm trở lại đây, trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch COVID-19, huyện Lạc Thủy (tỉnh Hòa Bình) được coi là điểm sáng trong phát triển chăn nuôi. Với kinh nghiệm đúc kết nhiều năm và những giải pháp được cấp ủy, chính quyền, người chăn nuôi triển khai kịp thời, chăn nuôi trên địa bàn huyện được duy trì và phát triển. 

Đến nay, tổng đàn heo trên 481.700 con, sản lượng thịt hơi xuất chuồng của các loại gia súc, gia cầm đều tăng cao hơn so với cùng kỳ năm 2021. Dịch bệnh trên đàn vật nuôi tương đối ổn định nhưng vẫn lẻ tẻ xuất hiện một số loại dịch bệnh nguy hiểm như: tụ huyết trùng trên trâu, bò, dịch tả heo châu Phi, với thiệt hại trên 8 tỷ đồng.

Đến hết năm 2022, đàn heo 61.000 con. Trên địa bàn huyện hiện có 5 HTX chăn nuôi, 19 trang trại và 250 gia trại. Các HTX, trang trại, gia trại giải quyết việc làm tại chỗ cho hàng nghìn lao động địa phương. 

Đồng chí Hoàng Đình Chính, Phó trưởng Phòng NN&PTNT huyện Lạc Thủy cho biết: Trong năm 2022, người chăn nuôi nói chung trên địa bàn huyện gặp nhiều khó khăn do giá thức ăn chăn nuôi tăng cao. Đặc biệt, giá bán các sản phẩm chăn nuôi thế mạnh của huyện như gà Lạc Thủy có thời điểm giảm mạnh, khiến người chăn nuôi bị thua lỗ.

 

Anh Thư