Dự báo giá heo hơi ngày 14/4: Nhiều địa phương tiếp tục điều chỉnh
Thị trường điều chỉnh trong sáng đầu tuần
Sáng đầu tuần (ngày 13/4), thị trường phía Bắc chứng kiến giá heo hơi tại nhiều địa phương giảm 1.000 đồng/kg, đưa giao dịch về trong khoảng 63.000 - 65.000 đồng/kg.
Sau điều chỉnh, giá heo hơi tại Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên hiện giữ mức cao nhất khu vực là 65.000 đồng/kg; Tuyên Quang, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Điện Biên và Phú Thọ ở mức 64.000 đồng/kg; các tỉnh Lạng Sơn, Ninh Bình, Lào Cai và Lai Châu cùng giao dịch ở mức 63.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.
Trái lại, thị trường miền Trung - Tây Nguyên chứng kiến đà tăng tại Gia Lai và Đắk Lắk, lần lượt đạt 63.000 đồng/kg và 68.000 đồng/kg. Hiện tại, giá heo hơi trong khu vực này dao động từ 62.000 - 68.000 đồng/kg.
Trong đó, Đắk Lắk và Lâm Đồng cùng đạt mức cao nhất 68.000 đồng/kg; Quảng Trị, Huế và Khánh Hoà ở mức 64.000 đồng/kg; Thanh Hoá, Nghệ An, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai đồng giá 63.000 đồng/kg; Hà Tĩnh duy trì mức thấp nhất là 62.000 đồng/kg.
Thị trường heo hơi phía Nam vẫn duy trì giá ổn định trên toàn khu vực trong sáng nay. Khảo sát mới nhất cho thấy heo hơi tại các tỉnh thành trong khu vực này đang được mua bán với giá từ 66.000 - 69.000 đồng/kg.
Cụ thể, Đồng Nai và TP HCM cùng giữ mức cao nhất là 69.000 đồng/kg;Tây Ninh, Đồng Tháp và Vĩnh Long ở mức 68.000 đồng/kg; Cà Mau đạt 67.000 đồng/kg; An Giang và Cần Thơ cùng giao dịch ở mức thấp nhất là 66.000 đồng/kg.
Nhìn chung, giá heo hơi tại khu vực miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên vẫn tiếp tục biến động trong sáng đầu tuần. Trong khi đó, tại miền Nam, thị trường duy trì đi ngang. Theo ghi nhận, giá heo hơi trên cả nước đang dao động trong khoảng 62.000 - 69.000 đồng/kg.
Các chuyên gia dự báo giá heo hơi sẽ tiếp tục được điều chỉnh tại nhiều địa phương trong ngày mai do thị trường đang có những biến động khó lường.
Xã Púng Bánh (Sơn La) khẩn trương phòng chống dịch tả heo châu Phi
Trước tình trạng dịch tả heo châu Phi đang diễn biến phức tạp, có nguy cơ lây lan trên diện rộng ở các bản trên địa bàn, xã Púng Bánh, tỉnh Sơn La, quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm khống chế và dập dịch, theo Báo Sơn La.
Tại bản Cọ, xã Púng Bánh, quy trình tiêu hủy heo diễn ra theo đúng hướng dẫn của Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã; địa điểm tiêu hủy ngay tại khu vực chăn nuôi có động vật mắc bệnh để hạn chế việc vận chuyển xác heo đi xa, khiến virus phát tán ra ngoài môi trường ảnh hưởng tới các khu chăn nuôi an toàn khác.
Ông Tòng Văn Châm, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Púng Bánh, cho biết: Dịch tả heo châu Phi là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở heo do vi rút gây ra. Bệnh có thể xảy ra quanh năm, dễ dàng bị bệnh tỷ lệ ốm và chết rất cao. Bệnh xuất hiện đột ngột, thời gian heo ủ bệnh từ 4-19 ngày, ở thể cấp tính ủ bệnh 3-4 ngày. Để phòng chống dịch bệnh lây lan, Trung tâm phối hợp chặt chẽ với địa bàn từng bản, luôn giữ mối liên lạc với từng hộ chăn nuôi heo, bảo đảm hộ chăn nuôi nào cũng có số điện thoại của nhân viên thú y; kịp thời báo cáo, phối hợp xử lý khi có heo bệnh, nghi nhiễm bệnh dịch tả heo châu Phi.
Là một trong những hộ chịu thiệt hại khi bệnh dịch tả heo châu Phi xảy ra tại địa phương, anh Tòng Văn Trưởng, bản Cọ, xã Púng Bánh, cho biết gia đình nuôi 10 con heo thịt sắp xuất chuồng. Đầu tháng 4, nhận thấy đàn heo có dấu hiệu bỏ ăn rồi lần lượt 2 con heo bị chết không rõ nguyên nhân. Được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và thôn, gia đình đã xử lý tiêu hủy đàn heo nhiễm bệnh bằng cách chôn lấp hợp vệ sinh ngay cạnh vườn của gia đình và phun tiêu trùng khử khuẩn khu chuồng trại chăn nuôi. Việc heo bị mắc bệnh, tiêu hủy, ảnh hưởng đến thu nhập của gia đình, khó khăn trong việc khôi phục tái đàn.
Hiện nay, xã Púng Bánh có trên hơn 4.800 con heo. Từ ngày 28/3 - 13/4, toàn xã phát hiện 7 ổ dịch tả heo châu Phi tại các bản: Liền Ban, Khá Nghịu, Khá Men, Kéo Hin, bản Cọ, bản Dồm, bản Púng, làm 97 con heo mắc bệnh, chết, tiêu hủy với tổng trọng lượng trên 1,2 tấn. Qua đánh giá, nguyên nhân chủ yếu dẫn tới lây lan dịch bệnh trong thời gian qua do việc kiểm soát vận chuyển, giết mổ trong điều kiện thực tế chưa đồng bộ; người chăn nuôi sử dụng thức ăn thừa chưa qua xử lý; chăn nuôi nhỏ lẻ, chuồng trại không đảm bảo vệ sinh,...
Ông Vũ Triệu Phú, Chủ tịch UBND xã Púng Bánh, cho biết ngay khi ghi nhận dịch bệnh, xã đã ban hành các văn bản chỉ đạo, thông báo khẩn đến các bản; phối hợp tổ chức kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm và hướng dẫn các biện pháp xử lý ổ dịch. Chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã phun hơn 100 lít hoá chất, rắc hơn 200 kg vôi bột sát trùng, diệt vi rút vi khuẩn cho các hộ có heo mắc bệnh và các hộ có nguy cơ cao. Đồng thời, hướng dẫn nông dân sử dụng đúng cách, đảm bảo hiệu quả phòng dịch; thực hiện tiêu hủy heo mắc bệnh, phun khử trùng, vệ sinh chuồng trại tại các khu vực có dịch.
Hiện nay, xã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền tình hình dịch tả heo châu Phi trên địa bàn; hướng dẫn nhân dân thông tin kịp thời cho ban quản lý bản, nhân viên thú y xã khi phát hiện heo, các sản phẩm heo ốm, bỏ ăn, nghi bị bệnh. Khuyến cáo người chăn nuôi không tăng đàn, tái đàn khi chưa đảm bảo các điều kiện an toàn dịch bệnh; tiến hành vệ sinh và tiêu độc khử trùng chuồng trại ít nhất 1 lần/tuần; không thải phân, chất thải trực tiếp ra môi trường.
Cùng với đó, chỉ đạo nhân viên thú y cơ sở bám nắm địa bàn, hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng các biện pháp phòng dịch, tiêu hủy đúng cách đối với heo chết; thành lập chốt kiểm dịch dịch bệnh động vật tạm thời tại bản Dồm, xã Púng Bánh.
Trung tá Lò Văn Hòa, cán bộ Công an xã Púng Bánh, tổ trưởng Chốt kiểm dịch dịch bệnh động vật tạm thời xã Púng Bánh, thông tin hằng ngày, có khoảng 8-10 xe chở heo và các sản phẩm của heo vào địa bàn xã tiêu thụ. Từ khi thành lập chốt, qua kiểm tra, tổ công tác kiên quyết ngăn chặn, kết hợp tuyên truyền, nên nhân dân đã đồng thuận chấp hành.
Những ngày gần đây, không có trường hợp vận chuyển heo sống hoặc heo đã qua giết mổ ra, vào địa bàn. Trước sự cấp bách việc phòng, chống dịch, chốt duy trì trực 24/24h, kiên quyết kiểm tra, kiểm soát các hoạt động vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra, vào địa bàn xã và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Theo dự báo của cơ quan chuyên môn, những ngày tới, nguy cơ dịch bệnh lây lan vào địa bàn các bản lân cận trên địa bàn xã Púng Bánh vẫn rất cao. Vì vậy, cùng với sự vào cuộc tích cực của chính quyền địa phương và các cơ quan chuyên môn, người chăn nuôi cần chủ động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch; không hoang mang, nhưng cũng không được chủ quan, mà cần phối hợp các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.
