|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Dự báo giá heo hơi ngày 14/12: Tiếp tục lặng sóng trên cả nước?

18:30 | 13/12/2022
Chia sẻ
Giá heo hơi hôm nay (13/12) không ghi nhận biến động mới. Nguồn nhập khẩu thịt heo lớn, trong khi đó, người chăn nuôi đang phải đối mặt với nhiều khó khăn do giá heo hơi liên tục giảm.

Giá heo hơi hôm nay đi ngang trên diện rộng

Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc đứng yên ở tất cả tỉnh, thành. Theo đó, mức giao dịch thấp nhất khu vực là 51.000 đồng/kg tiếp tục được ghi nhận tại hai tỉnh Yên Bái và Lào Cai. Cao hơn 1.000 đồng/kg, ở mức 52.000 đồng/kg là giá thu mua được ghi nhận tại các địa phương bao gồm Nam Định, Phú Thọ, Hà Nam và Ninh Bình. Tại các địa phương khác, thương lái tiếp tục giao dịch ở mức 53.000 đồng/kg.    

Cùng thời điểm khảo sát, thị trường heo hơi tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên không ghi nhận biến động mới. Theo đó, thương lái tại hai tỉnh Đắk Lắk và Bình Thuận tiếp tục giao dịch ở mức thấp nhất khu vực với 51.000 đồng/kg. Trong khi đó, heo hơi tại các địa phương bao gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Ngãi tiếp tục được thu mua ở mức 52.000 đồng/kg. Giá heo hơi tại các địa phương còn lại tiếp tục dao động trong khoảng 53.000 - 54.000 đồng/kg. 

Theo khảo sát, giá heo hơi tại khu vực miền Nam tiếp tục lặng sóng. Cụ thể, tỉnh Cà Mau tiếp tục là địa phương có mức giao dịch cao nhất khu vực với 55.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá thu mua thấp nhất khu vực ở mức 51.000 đồng/kg tiếp tục được ghi nhận tại các tỉnh Đồng Nai, Kiên Giang và Bến Tre. Thương lái tại các tỉnh, thành còn lại tiếp tục giao dịch trong khoảng từ 52.000 đồng/kg đến 53.000 đồng/kg.

Một số chuyên gia cho rằng giá heo hơi có thể tiếp tục đi ngang vào ngày mai do nguồn cung dồi dào nhưng sức mua chưa có dấu hiệu tăng.

Ảnh minh họa: Anh Thư

Giảm nhập khẩu để "cứu" người chăn nuôi

Nguồn nhập khẩu thịt heo lớn, trong khi đó, người chăn nuôi đang phải đối mặt với nhiều khó khăn do giá heo hơi liên tục giảm, theo báo Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, giá heo hơi dao động 52.000 - 54.000 đồng/kg. Với khoảng giá này, người chăn nuôi đang lỗ 500.000 - 700.000 đồng/con, thậm chí lỗ cả triệu đồng nếu phải mua con giống, do chi phí đầu vào liên tục tăng cao.

Theo các chuyên gia trong lĩnh vực nông nghiệp, mặc dù hiện nay đang là thời điểm cận kề Tết Nguyên đán, nhu cầu thực phẩm dự báo tăng lên khoảng 20%. Tuy nhiên, mức tăng giá sẽ không như kỳ vọng bởi nguồn cung trong nước khá dồi dào.

Trước áp lực nhập khẩu các mặt hàng, sản phẩm thịt lạnh tăng cao, trong khi nguồn cung trong nước dồi dào, Bộ NN&PTNT yêu cầu Cục Chăn nuôi, Cục Thú y và các cơ quan liên quan cần nghiên cứu, đánh giá toàn diện, tham mưu Bộ để đề xuất hạn chế nhập khẩu không chỉ là sản phẩm gia cầm mà còn các mặt hàng khác như thịt bò, thịt heo.

Anh Thư