|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Dự báo giá heo hơi ngày 13/10: Ba miền sẽ tiếp tục tăng giảm khác nhau?

18:30 | 12/10/2022
Chia sẻ
Giá heo hơi hôm nay (12/10) tăng giảm khác nhau ở cả ba miền. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) vừa ra mắt mô hình “Chăn nuôi tập trung có chuồng trại” nhằm tuyên truyền, vận động hội viên và người dân từng bước thay đổi thói quen chăn thả rông.

Giá heo hơi hôm nay dao động trong khoảng 55.000 - 61.000 đồng/kg

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay điều chỉnh trái chiều. Cụ thể, các tỉnh thành gồm Yên Bái, Phú Thọ, Hà Nội và Thái Bình hiện giao dịch heo hơi trong khoảng 58.000 - 60.000 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg. Cùng hạ nhẹ một giá, các tỉnh Lào Cai, Nam Định và Bắc Giang đang thu mua heo hơi tương ứng tại 58.000 đồng/kg, 59.000 đồng/kg và 60.000 đồng/kg. Riêng tỉnh Hưng Yên điều chỉnh tăng 1.000 đồng/kg lên mức 61.000 đồng/kg.

Giá heo hơi tại miền Trung, Tây Nguyên biến động trái chiều, dao động trong khoảng 55.000 - 60.000 đồng/kg. Theo đó, tỉnh Ninh Thuận ghi nhận mức giá thấp nhất khu vực là 55.000 đồng/kg sau khi giảm 1.000 đồng/kg. Trong khi đó, hải tỉnh Bình Thuận và Lâm Đồng đang thu mua heo hơi tương ứng tại mức 58.000 đồng/kg và 60.000 đồng/kg, cùng tăng 1.000 đồng/kg. 

Tại khu vực miền Nam, giá heo hơi hôm nay cũng ghi nhận tăng giảm 1.000 - 2.000 đồng/kg. Theo đó, tỉnh Đồng Nai tăng nhẹ 1.000 đồng/kg lên mức 58.000 đồng/kg. Ngược lại, Tây Ninh, Trà Vinh, Hậu Giang, TP HCM và Bình Phước giảm 1.000 đồng/kg, hiện giao dịch trong khoảng 55.000 - 57.000 đồng/kg. Còn tại Long An, giá heo hơi giảm cao nhất 2.000 đồng/kg xuống còn 58.000 đồng/kg.

Một số chuyên gia cho rằng giá heo hơi sẽ tiếp tục tăng giảm trái chiều vào ngày mai do những biến động khó lường của thị trường vào dịp cuối năm.

 Ảnh minh họa: Thanh Thanh

Lâm Đồng - Phụ nữ Đạ Sar bảo vệ môi trường thông qua mô hình “Chăn nuôi tập trung có chuồng trại”

Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Đạ Sar vừa ra mắt Mô hình “Chăn nuôi tập trung có chuồng trại” nhằm tuyên truyền, vận động hội viên và người dân từng bước thay đổi thói quen chăn thả rông gia súc, gia cầm, từ đó giảm thiểu ô nhiễm môi trường, theo báo Lâm Đồng.

Chị Liêng Jrang K’Đom - Chủ tịch Hội LHPN xã Đạ Sar cho hay, là xã có trên 80% đồng bào dân tộc thiểu số, trước đây, người dân thường chăn nuôi gia súc, gia cầm thả rông nên ảnh hưởng đến vệ sinh cảnh quan môi trường vùng nông thôn. Vì thế, Hội LHPN xã đã thực hiện mô hình “Chăn nuôi tập trung có chuồng trại” nhằm vận động hội viên và người dân xây dựng chuồng trại chăn nuôi để giữ gìn vệ sinh môi trường, góp phần xây dựng nông thôn mới. 

Trong quá trình thực hiện, Hội chú trọng tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho hội viên hiểu rõ mục tiêu của tiêu chí về môi trường và đẩy mạnh triển khai thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Để công tác tuyên truyền, vận động hộ gia đình hội viên xây dựng chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh và mỹ quan môi trường, Hội LHPN xã đã khảo sát và đến từng hộ phân tích những nguyên nhân cũng như tác hại của ô nhiễm môi trường. 

Sau công tác tuyên truyền, nhiều hộ gia đình hội viên chăn nuôi trên địa bàn cam kết thực hiện nuôi nhốt gia súc, gia cầm trong chuồng trại để đảm bảo môi trường sống của cộng đồng dân cư và làm sạch đẹp cảnh quan. Từ thói quen sáng thả rông gia súc, gia cầm, đến chiều lùa vào chuồng; nhiều hộ đã thực hiện chăn nuôi trong chuồng trại.

Thanh Thanh