|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Dự báo giá heo hơi ngày 12/10: Các địa phương vẫn tiếp tục biến động trái chiều?

18:30 | 11/10/2022
Chia sẻ
Giá heo hơi hôm nay (11/10) tăng giảm không đồng nhất tại một vài tỉnh thành. Với mục đích phát triển đàn heo đen bản địa trở thành sản phẩm hàng hóa chủ lực của địa phương, huyện Pác Nặm (Bắc Kạn) khuyến khích người dân tích cực nhân giống và đẩy mạnh chăn nuôi theo hướng thành lập Tổ hợp tác (THT).

Giá heo hơi hôm nay biến động trái chiều hai miền Bắc - Nam

Xem thêm: Dự báo giá heo hơi ngày 13/10 

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tăng giảm 1.000 đồng/kg. Theo đó, tỉnh Nam Định nhích nhẹ một giá lên mốc 60.000 đồng/kg. Trái lại, sau khi giảm 1.000 đồng/kg, thương lái tại Hưng Yên hiện đang thu mua heo hơi với giá 60.000 đồng/kg. Mức giá trung bình được ghi nhận tại các tỉnh thành còn lại là 60.000 đồng/kg.

Khu vực miền Trung, Tây Nguyên chứng kiến giá heo hơi đồng loạt đứng yên. Trong đó, tỉnh Ninh Thuận hiện đang neo tại mức thấp nhất khu vực là 56.000 đồng/kg. Cao hơn một đến hai giá ở mức 57.000 - 58.000 đồng/kg gồm có Nghệ An, Hà Tĩnh, Đắk Lắk, Bình Thuận và Lâm Đồng. Các địa phương còn lại vẫn thu mua ổn định trong khoảng 59.000 - 60.000 đồng/kg. 

Giá heo hơi miền Nam tương đối ổn định. Hiện tại, tỉnh Long An tiếp tục thu mua heo hơi với giá cao nhất khu vực là 62.000 đồng/kg. Riêng hai tỉnh Vĩnh Long và Tiền Giang đưa giao dịch xuống chung mức 58.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại vẫn thu mua ổn định quanh mốc trung bình là 57.000 đồng/kg.

Một số chuyên gia cho rằng giá heo hơi có thể biến động trái chiều vào ngày mai do thị trường vẫn đang trong tình trạng tăng giảm khó lường.

 Ảnh minh họa: Thanh Hạ.

‏‏‏Huyện Pác Nặm: Phát triển heo đen bản địa thành sản phẩm hàng hóa chủ lực

Xã An Thắng hiện là địa phương tập trung nhiều hộ dân phát triển chăn nuôi heo đen bản địa của huyện. Theo chính quyền xã, hiện xã đang triển khai mô hình chăn nuôi heo đen địa phương thông qua Dự án CSSP từ cuối năm 2020, đến nay xã đã thành lập được 5 THT với 55 hộ nghèo, cận nghèo tham gia tại các thôn Tiến Bộ, Nà Mu, Nà Mòn, Khuổi Làng, Phiêng Pẻn. 

Qua quá trình thực hiện đạt hiệu quả, người dân tiếp tục duy trì tái đàn và luôn chú trọng công tác chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, báo Bắc Kạn đưa tin.

Trưởng thôn Nà Mòn, ông Triệu Văn Chín cho biết, heo đen chống chịu tốt với thời tiết giá lạnh, dịch bệnh, chất lượng thịt ngon nên khách hàng rất ưa chuộng. Khác với cách chăn nuôi thả rông trước kia, giờ đây các hộ chăn nuôi heo đen tham gia vào THT, được tập huấn kỹ thuật chăm sóc đàn heo, người dân làm chuồng trại quy củ, vệ sinh sạch sẽ, tiêm phòng đầy đủ cho đàn heo.

Thanh Hạ