|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Dự báo giá heo hơi ngày 11/4: Thị trường biến động khó lường

18:12 | 10/04/2025
Chia sẻ
Các chuyên gia dự báo giá heo hơi có thể vẫn tiếp tục điều chỉnh tại một số địa phương vào ngày mai do thị trường heo hơi trong nước đang biến động khó lường.

Heo hơi tăng rải rác tại một số địa phương trong sáng nay

Sau vài ngày giữ đà tăng, giá heo hơi khu vực miền Bắc tạm chững trong phiên sáng nay (10/4), đi ngang trong khoảng 67.000 - 69.000 đồng/kg.

Hiện tại, Hà Nội, Hưng Yên, Phú Thọ và Thái Bình là những địa phương có giá heo hơi đạt 69.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Trong khi đó, tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi vẫn theo chiều đi lên, tăng nhẹ tại Khánh Hoà và Bình Định, lần lượt lên mức 68.000 đồng/kg và 70.000 đồng/kg.

Theo khảo sát mới nhất, heo hơi tại khu vực này đang được bán ra với giá từ 68.000 - 71.000 đồng/kg. 

Thị trường heo hơi phía Nam ghi nhận tăng một giá tại Bình Dương, Bình Phước và An Giang, cùng đạt 71.000 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại khu vực này đang thu mua heo hơi dao động từ 70.000 - 73.000 đồng/kg. Trong đó, Cà Mau là tỉnh duy nhất có giá heo hơi đạt 73.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Nhìn chung, giá heo hơi tăng rải rác tại một số địa phương trong sáng nay. Hiện tại, heo hơi trên cả nước được giao dịch trong khoảng 68.000 - 73.000 đồng/kg.

Các chuyên gia dự báo giá heo hơi có thể vẫn tiếp tục điều chỉnh tại một số địa phương vào ngày mai do thị trường heo hơi trong nước đang biến động khó lường.

Tỷ lệ tiêm phòng vắc xin trên vật nuôi tại Phú Yên còn thấp

Báo Phú Yên đưa tin, ông Trương Văn Bình, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi tỉnh Phú Yên, cho biết theo số liệu thống kê, trong đợt này, toàn tỉnh có 97.530 con trâu, bò trong diện tiêm phòng.

Tuy nhiên đến nay, toàn tỉnh chỉ mới tiêm được 34.200 liều vắc xin lở mồm long móng, đạt tỉ lệ 35%; khoảng 7.000 liều vắc xin tụ huyết trùng, đạt khoảng 7% và hơn 49.100 liều vắc xin viêm da nổi cục, đạt 50% tổng đàn.

Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi tỉnh Phú Yên đã yêu cầu các trạm tích cực tham mưu UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và khẩn trương tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm.

Song song đó, phối hợp tuyên truyền, vận động người chăn nuôi tiêm đầy đủ các loại vắc xin phòng bệnh bắt buộc cho gia súc, gia cầm, khuyến khích tiêm vắc xin dịch tả heo châu Phi cho heo thịt để chủ động phòng bệnh. Đồng thời thực hiện vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi để phòng chống dịch bệnh.

Theo Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi tỉnh Phú Yên, từ đầu năm đến nay, tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi ổn định, không xảy ra các loại dịch bệnh nguy hiểm. Tuy nhiên, người chăn nuôi không nên chủ quan, bởi nhiều loại dịch bệnh nguy hiểm vẫn đang xảy ra trên đàn vật nuôi tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

Anh My