|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Dự báo giá heo hơi ngày 10/6: Thị trường sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới?

18:30 | 09/06/2022
Chia sẻ
Giá heo hơi hôm nay (9/6) chững lại trên diện rộng, trừ một vài tỉnh thuộc miền Nam. Hiện nay, giá thức ăn chăn nuôi tăng từ 50.000 - 70.000 đồng/bao (25kg), người chăn nuôi tại Bến Tre lo ngại tái đàn khi đang chuẩn bị vào đợt chăn nuôi phục vụ thị trường cuối năm.

Giá heo hơi hôm nay giảm nhẹ tại miền Nam

Giá heo hơi tại miền Bắc hôm nay không biến động. Trong đó, Hưng Yên, Thái Nguyên, Thái Bình, Ninh Bình và TP Hà Nội duy trì giao dịch tại mức 57.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Các tỉnh còn lại không chứng kiến thay đổi mới. Trong đó, Bắc Giang, Yên Bái, Lào Cai, Nam Định, Phú Thọ, Hà Nam, Vĩnh Phúc và Tuyên Quang đang giao dịch tại mức thấp nhất khu vực là 56.000 đồng/kg.

Tại miền Trung, Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay đi ngang tại tất cả tỉnh thành trong khu vực. Thương lái các tỉnh Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Nam, Bình Định và Lâm Đồng thu mua heo hơi với giá 55.000 đồng/kg. Trong khi đó, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi và Đắk Lắk hiện giao dịch với giá 54.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Thị trường heo hơi miền Nam hôm nay giảm 1.000 đồng/kg tại một số địa phương. Theo đó, Bến Tre hạ nhẹ 1.000 đồng/kg xuống còn 54.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực. Nhỉnh hơn một giá là Bình Phước, Đồng Nai, Bình Dương, Vũng Tàu, Long An, Cần Thơ, Kiên Giang, Hậu Giang và Sóc Trăng khi thu mua ở mức 55.000 đồng/kg. An Giang hiện giao dịch heo hơi với giá 55.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Ảnh minh họa: Nhã Lam

Giá thức ăn chăn nuôi tăng cao, nông dân lo ngại tái đàn

Nhiều nông dân ở Bến Tre lo lắng khi tái đàn heo trong thời điểm giá thức ăn tăng cao như hiện nay. Theo nhiều hộ gia đình, chi phí đầu tư cho một con heo đến khi xuất chuồng hơn 5 triệu đồng/con gồm: heo giống khoảng 1 triệu đồng/con; thức ăn khoảng 3,5 triệu đồng/con; thuốc tiêm ngừa bệnh, thuốc điều trị…, chưa tính công chăm sóc và đầu tư chuồng trại. Với giá bán hiện nay, người chăn nuôi không những không có lời còn có thể vỡ nợ.

Bên cạnh đó, người dân bị ảnh hưởng dịch bệnh nguồn vốn đầu tư cạn kiệt, nên khó lòng phục hồi như trước đây. Các ban ngành chức năng cần có chính sách hỗ trợ kéo giảm gia thức ăn chăn nuôi, ổn định giá thành để người chăn nuôi an tâm sản xuất, theo báo Bến Tre.

Chị Phan Thị Bình, cơ sở bán thức ăn chăn nuôi tại huyện Giồng Trôm cho hay, tính từ năm 2021 đến nay giá thức ăn chăn nuôi heo có 17 lần tăng giá, tổng cộng số tiền các lần tăng giá từ 110.000 - 140.000 đồng/bao (25kg). Các loại thức ăn chăn nuôi từ gia súc gia cầm cũng đều tăng.

Theo chị Bình, hiện nay người dân lo ngại tái đàn vì giá thức ăn tăng cao, người dân không dám đầu tư. Do vậy cần có chính sách hợp lý để ổn định giá thức ăn chăn nuôi, giúp người dân an tâm tái sản xuất sau khi bị ảnh hưởng nặng nề dịch bệnh COVID-19.

Nhã Lam