|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Dow Jones, S&P 500 giảm điểm giữa các số liệu kinh tế trái chiều

07:20 | 17/09/2021
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 16/9 chứng kiến các chỉ số chính phân hóa sau khi nhà đầu tư đón nhận thông tin về hoạt động bán lẻ tháng 8 và số người xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần trước.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 63 điểm, tương đương 0,2%, đóng cửa ở 34.751 điểm. Trong phiên, có lúc chỉ số bluechip này sụt tới 274 điểm. Chỉ số S&P 500 cũng giảm gần 0,2% còn 4.474 điểm. Ngược lại, Nasdaq Composite tăng 0,1% lên 15.182 điểm. 

Nhiều số liệu kinh tế quan trọng được công bố trong sáng 16/9, trước khi thị trường chứng khoán Mỹ mở cửa.

Theo Cục Thống kê Dân số Mỹ, doanh số bán lẻ tháng 8 của Mỹ đạt gần 619 tỷ USD, tăng 0,7% so với tháng trước đó (số liệu đã điều chỉnh yếu tố mùa vụ). Kết quả này khả quan hơn nhiều so với dự báo giảm 0,8% mà các nhà kinh tế của Dow Jones đưa ra.

Dow Jones, S&P 500 giảm điểm giữa các số liệu kinh tế trái chiều - Ảnh 1.

Trong khi đó, số người xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần kết thúc ngày 11/9 là 332.000, tiêu cực hơn so với ước tính 320.000 của Dow Jones, đồng thời cao hơn mức 312.000 của tuần trước đó (số liệu đã điều chỉnh).

Dow Jones, S&P 500 giảm điểm giữa các số liệu kinh tế trái chiều - Ảnh 2.

CNBC dẫn lời bà Victoria Fernandez, Giám đốc chiến lược thị trường tại Crossmark Global Investments nhận định: "Mọi người đang bắt đầu nhận thấy rằng một vài số liệu kinh tế mà chúng ta tiếp nhận gần đây đã chịu ảnh hưởng từ biến thể Delta. Nhiều nhà đầu tư đang đợi đến khi những tác động này qua đi. Tôi nghĩ trong vài tuần tới, thị trường sẽ diễn biến theo kiểu 'tiến hai bước, lùi một bước'".

So với mức điểm đầu tháng 9, cả ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ là Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq đều đang ở trong sắc đỏ. S&P 500 đã tăng liên tục trong 7 tháng trước đó và hiện vẫn cao hơn 20% so với đầu năm nên nhiều chuyên gia Phố Wall dự đoán thị trường sẽ biến động mạnh hơn trong giai đoạn cuối năm.

Song Ngọc