|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Dow Jones mất hơn trăm điểm, tụt khỏi đỉnh lịch sử

07:11 | 20/04/2021
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày đầu tuần 19/4 đóng cửa trong sắc đỏ khi diễn biến tiêu cực của nhóm cổ phiếu công nghệ kéo theo tâm lý bi quan trên diện rộng.
Dow Jones mất hơn trăm điểm, tụt khỏi đỉnh lịch sử - Ảnh 1.

Nhà giao dịch chứng khoán Mỹ tại New York. (Ảnh: Reuters).

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 123 điểm, tương đương 0,4%, kết phiên ở 34.078 điểm. Phiên cuối tuần trước, chỉ số này lập đỉnh lịch sử 34.201 điểm.

Chỉ số S&P 500 giảm 0,4%, kết phiên 19/4 ở 4.163 điểm. Nasdaq Composite cũng mất 1%, còn 13.915 điểm.

Theo CNBC, giá Bitcoin cắm đầu lao dốc trong hai ngày cuối tuần, từ đỉnh lịch sử 64.841 USD xuống còn 55.866 USD ngày 19/4, có lúc còn thủng mốc 52.000 USD. 

Giá cổ phiếu Tesla - hãng xe điện đang nắm giữ hàng tỷ USD bitcoin - giảm 3%. Coinbase - công ty nền tảng giao dịch tiền mã hóa mới lên sàn tuần trước - cũng mất 2,6%.

Ông Matt Maley - Giám đốc chiến lược thị trường tại công ty quản lý tài sản Miller Tabak nhận định: "Bất kể khi nào một loại tài sản nổi tiếng giảm giá mạnh đúng lúc thị trường chung đang có định giá cao, giá cổ phiếu sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực, mặc dù sự sụt giảm kia chỉ là nhất thời".

Cổ phiếu Coca-Cola tăng 0,6% sau khi đại gia nước uống này công bố doanh thu và lợi nhuận vượt kỳ vọng. Công ty cũng cho biết nhu cầu trong tháng 3 năm nay đã quay trở về mức trước đại dịch.

Thị trường chứng khoán Mỹ vừa trải qua một tuần tích cực giữa nhiều tin tức lạc quan về lợi nhuận doanh nghiệp cũng như kinh tế vĩ mô. 

Chỉ số S&P 500 và Dow Jones tăng lần lượt 1,4% và 1,2% trong tuần qua, đánh dấu tuần đi lên thứ 4 liên tiếp. Nasdaq Composite cũng ghi nhận tuần tăng thứ 3 liên tục.

Mùa công bố kết quả kinh doanh quý I có khởi đầu khá suôn sẻ nhờ nhóm ngân hàng. Theo thống kê của Credit Suisse, lợi nhuận của các doanh nghiệp ngành tài chính đã vượt dự báo 38%, trong khi lợi nhuận của các ngành khác trong S&P 500 chỉ vượt 12%.

CNBC dẫn lời ông James Ragan - Giám đốc nghiên cứu quản lý tài sản tại D.A. Davidson chia sẻ: "Chúng tôi vẫn tin tưởng thị trường cổ phiếu nói chung sẽ đi lên, nhóm ngành thuận chu kỳ sẽ tiếp tục diễn biến tích cực nhờ vào quá trình hồi phục kinh tế diện rộng đang diễn ra. Chúng tôi cho là lợi nhuận doanh nghiệp quý I và II/2021 sẽ rất khả quan và các dự báo có thể sẽ được điều chỉnh tăng".

Ngân hàng UBS hôm thứ Sáu tuần trước (16/4) đã nâng dự báo chỉ số S&P 500 cuối năm nay lên mức 4.400 điểm, cao hơn 5% so với mức đóng cửa phiên 16/4.

Về tình hình dịch bệnh COVID-19, Tiến sĩ Anthony Fauci - Cố vấn y tế Nhà Trắng cho biết Mỹ sẽ nối lại việc tiêm chủng vắc xin Johnson & Johnson. Tuần trước, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) đã yêu cầu các bang tạm dừng tiềm loại vắc xin một liều này sau khi 6 phụ nữ xuất hiện triệu chứng rối loạn đông máu hiếm gặp.

Song Ngọc