|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Dow Jones mất gần 500 điểm giữa lo ngại Fed sẽ tăng mạnh lãi suất

07:25 | 06/12/2022
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ phiên đầu tuần 5/12 đồng loạt đi xuống khi nhà đầu tư lo sợ Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ tiếp tục nâng mạnh lãi suất cho đến khi nền kinh tế rơi vào suy thoái.

Cả ba chỉ số chứng khoán Mỹ đều giảm điểm trong phiên 5/12.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm gần 483 điểm, tương đương 1,4%, và dừng ở 33.947 điểm. Chỉ số S&P 500 rớt 1,79% xuống gần 3.999 điểm. Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite giảm sâu nhất khi mất 1,93% và đóng cửa ở gần 11.240 điểm.

Cổ phiếu Tesla sụt 6,4% sau khi Bloomberg đưa tin hãng xe điện này sẽ giảm 20% sản lượng xe Model Y tại nhà máy ở Thượng Hải trong tháng này vì nhu cầu suy yếu. Các cổ phiếu công nghệ như Amazon và Netlfix giảm tương ứng 3,3% và 2,4% giữa những lo ngại về tiềm năng tăng trưởng.

Cổ phiếu của các doanh nghiệp có sòng bạc tại Macao đa phần khởi sắc khi nhà đầu tư hy vọng Trung Quốc sẽ sớm nới lỏng các biện pháp chống dịch. MGM Resorts đi lên gần 2%, Melco Resorts & Entertainment và Wynn Resorts tăng tương ứng 5,9% và 0,7%.

Dow Jones mất 483 điểm và kết phiên 5/12 ở dưới mốc 34.000 điểm.

Báo cáo khu vực dịch vụ tháng 11 của Viện Quản lý Nguồn cung (ISM) cho thấy nhiều dấu hiệu khả quan, đồng thời làm dấy lên lo ngại về việc Fed sẽ tăng mạnh lãi suất cho tới khi hoạt động kinh tế chậm lại và lạm phát giảm sâu hơn.

Cụ thể, chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) lĩnh vực dịch vụ tháng 11 đạt 56,5%, đánh dấu tháng khởi sắc thứ 30 liên tiếp và cao hơn con số 51,5% mà các nhà kinh tế của Dow Jones dự báo. Kết quả tháng 11 cũng cao hơn 2,1 điểm % so với tháng 10.

Chỉ số phụ về nhập khẩu bật tăng 9,1 điểm % lên 59,5%, chỉ số phụ về hoạt động kinh doanh và sản xuất tăng 9 điểm % lên 64,7%. Về phía lạm phát, chỉ số giá giảm nhẹ còn 70%. Trong khi đó, chỉ số thất nghiệp quay lại trên vùng mở rộng (trên 50%) và ghi nhận mức 51,5%, tăng 2,4 điểm % so với tháng trước đó.

Chỉ số trên 50% đồng nghĩa với việc hoạt động kinh doanh đang mở rộng, dưới 50% nghĩa là đang thu hẹp. Tháng 11/2022 là lần thứ 30 liên tiếp lĩnh vực dịch vụ của Mỹ tăng trưởng.

Cuối tuần trước, báo cáo việc làm phi nông nghiệp do Cục Thống kê Lao động Mỹ công bố cũng có nhiều thông tin tích cực hơn dự báo. Việc thị trường việc làm và lĩnh vực dịch vụ vẫn hoạt động tốt sẽ cho Fed thêm dư địa để tăng cường thắt chặt tiền tệ trong cuộc chiến chống lạm phát.

Thị trường tài chính từng dự báo Fed sẽ giảm nhịp độ nâng lãi suất từ 75 điểm cơ bản (bps) trong 4 cuộc họp liên tiếp vừa qua xuống còn 50 bps trong cuộc họp ngày 13 – 14/12 sắp tới. Tuy nhiên, sau báo cáo việc làm phi nông nghiệp cuối tuần trước, một số chuyên gia đã lo ngại Fed sẽ tiếp tục nâng lãi suất 75 bps. Số liệu PMI dịch vụ mới công bố hôm 5/12 càng làm tăng thêm mối lo này.

CNBC dẫn lời ông Peter Essele, Phó Giám đốc quản lý đầu tư và nghiên cứu tại Commonwealth Financial Network, nhận định: “Rõ ràng thị trường chứng khoán muốn đi lên nhưng thực tế sẽ phụ thuộc rất nhiều vào việc lạm phát có được kiểm soát hay không. Vậy nên bất cứ khi nào có số liệu mới được công bố tích cực hơn dự tính, nhà đầu tư lại lo ngại áp lực lạm phát”.

Tất cả 11 nhóm cổ phiếu của S&P 500 đều đỏ lửa trong phiên 5/12.

Song Ngọc