|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Dow Jones lên đỉnh mới, Nasdaq và S&P 500 đi xuống phiên cuối tuần

06:51 | 23/10/2021
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 22/10 diễn biến trái chiều khi nhóm công nghệ bị bán tháo và dòng tiền chuyển vào các bluechip. Nếu tính chung cả tuần, các chỉ số chính đều đi lên.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng gần 74 điểm, tương đương 0,2%, và kết phiên ở 35.677 điểm. Đây là lần đầu tiên chỉ số bluechip này đóng cửa trên mức đỉnh thiết lập hôm 16/8.

S&P 500 giảm 0,1% xuống 4.544,9 điểm sau khi lập kỷ lục trong phiên trước. Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite mất 0,8% và đóng cửa ở 15.090 điểm.

Xét chung cả tuần qua, các chỉ số chính đều đi lên, ghi nhận tuần tăng điểm thứ 3 liên tiếp. So với đầu tháng, S&P 500 và Dow Jones hiện cao hơn khoảng 5%, Nasdaq tămg 4,4%.

Dow Jones lên đỉnh mới, Nasdaq và S&P 500 đi xuống phiên cuối tuần - Ảnh 1.

Dow Jones phá đỉnh lịch sử.

Theo CNBC, Dow Jones đi lên trong phiên cuối tuần là nhờ nhà đầu tư rút tiền ra khỏi nhóm công nghệ và dồn vào các cổ phiếu bluechip. American Express dẫn đầu Dow Jones với mức tăng 5,4% sau khi tập đoàn tài chính này công bố kết quả kinh doanh quý III khả quan.

Intel và Snap kéo Nasdaq đi xuống sau khi cả hai doanh nghiệp đều thông báo kết quả hoạt động gây thất vọng. 

Cổ phiếu chip Intel sụt 11,6% khi nhà đầu tư nhận thấy doanh thu quý III của tập đoàn thấp hơn dự báo. Intel cho biết nguyên nhân là tình trạng thiếu hụt chip trên toàn cầu.

Snap cho hay doanh thu từ mảng quảng cáo sa sút do Apple thay đổi chính sách quyền riêng tư. Cổ phiếu mạng xã hội này lao dốc 26,5%. Cổ phiếu các mạng xã hội khác cũng đi xuống theo, Facebook mất 5%, Twitter giảm 4,8%.

Mặc dù vậy, một số cổ phiếu công nghệ vẫn leo lên đỉnh mới. Tesla tiếp tục tăng 1,7% sau khi đã tăng 3,2% trong phiên hôm trước nhờ doanh thu và lợi nhuận quý III khả quan. Netflix, Ebay và Microsoft cũng phá đỉnh lịch sử trong ngày 22/10.

Dow Jones lên đỉnh mới, Nasdaq và S&P 500 đi xuống phiên cuối tuần - Ảnh 2.

S&P 500 phân hóa trong phiên 22/10.

Song Ngọc

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.