|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Dow Jones lần đầu vượt 35.000 điểm, chứng khoán Mỹ thêm nhiều kỷ lục mới

07:21 | 24/07/2021
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ khởi sắc trong phiên cuối tuần 23/7 khi các chỉ số chính đều lên đỉnh mới. Nhà đầu tư không còn quá lo ngại về tăng trưởng kinh tế như hồi đầu tuần.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 238 điểm, tương đương 0,68%, lên 35.061,55 điểm. Theo CNBC, đây là phiên tăng thứ 4 liên tiếp của Dow Jones và cũng là lần đầu tiên chỉ số bluechip này đóng cửa trên 35.000 điểm, nâng mức tăng từ đầu năm 2021 lên 14%. 

Chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite tăng lần lượt 1,01% và 1,04%, cùng đóng cửa trên đỉnh lịch sử.

Dow Jones lần đầu vượt 35.000 điểm, chứng khoán Mỹ thêm nhiều kỷ lục mới - Ảnh 1.

Dow Jones có lúc sụt xuống dưới 19.000 điểm hồi đầu dịch tháng 3/2020 nhưng nay đã lên trên 35.000.

Lợi suất trái phiếu Kho bạc kỳ hạn 10 năm tăng lên 1,281%, giúp xoa dịu một số lo ngại về nền kinh tế từng khiến thị trường trái phiếu bị bán tháo phiên đầu tuần. Hôm thứ Hai (19/7), lợi suất 10 năm có lúc giảm còn 1,13%, mức thấp nhất 5 tháng.

Lợi nhuận khả quan từ một số tập đoàn công nghệ giúp nhà đầu tư thêm lạc quan về báo cáo kết quả kinh doanh của các tên tuổi lớn trong tuần sau. Cổ phiếu Twitter đóng cửa tăng 3% còn Snap vọt lên 24% sau khi hai công ty này thông báo lợi nhuận cao hơn kỳ vọng của giới phân tích.

"Kết quả của Snap và Twitter cho thấy chi tiêu quảng cáo trên nền tảng kỹ thuật số đang hồi phục mạnh mẽ. Google và Facebook cũng sẽ có kết quả khả quan tương tự", ông Nick Frelinghuysen, nhà quản lý danh mục tại quỹ Chilton Trust nhận định.

Facebook tăng hơn 5%, Alphabet (công ty mẹ của Google) thêm 3%. Tuần sau, hai đại gia này sẽ báo cáo kết quả kinh doanh quý II cùng với Apple, Microsoft và Amazon.

Tính chung cả tuần qua, Dow Jones tăng 1%, S&P 500 và Nasdaq thêm lần lượt 2% và 2,8%.

Cổ phiếu công nghệ đi lên trong bối cảnh dịch COVID-19 do chủng virus delta gây ra đang tiếp tục lan rộng. Trong 7 ngày gần đây, mỗi ngày Mỹ ghi nhận thêm gần 44.000 ca dương tính mới.

CNBC dẫn lời ông Yung-Yu Ma, Giám đốc chiến lược đầu tư tại công ty quản lý quỹ BMO Wealth Management nhận xét: "Trong đáy của đại dịch, các cổ phiếu công nghệ và lợi nhuận của ngành này trụ vững tốt nhất. Vậy nên tôi nghĩ rằng rất nhiều nhà đầu tư đang quay lại với ngành công nghệ khi COVID-19 tái bùng phát".

"Lãi suất dài hạn giảm trong thời gian qua cũng khiến cổ phiếu công nghệ thêm hấp dẫn", ông nói thêm.

Trong số các doanh nghiệp S&P 500 đã công bố kết quả kinh doanh quý II, khoảng 88% vượt kỳ vọng của giới phân tích. Đây là tỷ lệ cao nhất kể từ khi FactSet bắt đầu thống kê số liệu kể từ năm 2008.

Theo khảo sát của Refinitiv, các chuyên gia kỳ vọng lợi nhuận sẽ tăng trưởng 76%, cao nhất kể từ năm 2009. Biên lợi nhuận cũng được giữ vững trong bối cảnh lạm phát tăng, các doanh nghiệp công bố biên lợi nhuận trung bình 12,8% trong quý II, trên mức bình quân lịch sử.

Đức Quyền