|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Đồng USD quay đầu giảm mạnh, NHNN lần thứ hai giảm lãi suất tín phiếu kể từ đầu tháng 8

15:43 | 21/08/2024
Chia sẻ
Đồng USD tiếp tục chạm mức thấp trong 7 tháng qua, kéo theo tỷ giá hạ nhiệt đáng kể tại thị trường trong nước. Nhà điều hành được dự báo sẽ có nhiều dư địa hơn trong việc điều hành chính sách tiền tệ.

Diễn biến tỷ giá tại thị trường trong nước

Đồng USD tiếp tục chạm mức thấp trong 7 tháng qua, kéo theo tỷ giá USD trong nước hạ nhiệt đáng kể cả tại thị trường các ngân hàng và ngoài chợ đen.

Tỷ giá USD trên thị trường liên ngân hàng, tỷ giá niêm yết tại các ngân hàng thương mại và tỷ giá tự do đều đồng loạt hạ nhiệt đáng kể so với tuần trước đó và thu hẹp mức tăng so với cuối năm 2023 xuống chỉ còn 3,2%.Chênh lệch giữa tỷ giá thị trường tự do và niêm yết tại các NHTM đã không còn đáng kể. 

Cập nhật trong ngày hôm nay (21/8), tỷ giá USD tại Vietcombank, nhà băng có quy mô giao dịch ngoại tệ lớn nhất hệ thống, niêm yết giá mua vào - bán ra ở mức 24.720 - 25.090 VND/USD. Tính từ đầu tháng 8 đến nay, giá USD tại ngân hàng này đã giảm khoảng 350 đồng, tương đương giảm gần 1,3%.

Cùng với đó, tỷ giá tự do bắt đầu giảm mạnh trong hơn một tháng gần đây, đặc biệt trong nửa đầu tháng 8. Tính đến sáng 21/8, tỷ giá USD tự do đã giảm khoảng 280 đồng ở cả hai chiều mua bán, tương ứng tỷ lệ giảm gần 1,1% so với đầu tháng.

Nguồn: PV tổng hợp dữ liệu từ Wichart

Trên thị trường thế giới, đồng USD đã giảm đáng kể sau khi thị trường lo ngại về khả năng kinh tế Mỹ suy thoái do Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chậm chân trong việc hạ lãi suất.

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác giảm xuống mức thấp nhất trong 7 tháng và tại thời điểm khảo sát trong ngày là 101,38 điểm.

Các nhà đầu tư đang chờ đón bình luận từ Chủ tịch Fed Jerome Powell dự kiến ​​đưa ra vào thứ 6 với các manh mối về tốc độ chu kỳ nới lỏng tiền tệ của Mỹ, có thể mang đến những tín hiệu mới về tốc độ và thời điểm cắt giảm lãi suất trong giai đoạn cuối năm 2024.

Một số nhà phân tích cho biết dữ liệu vài tuần tới có thể sẽ quyết định Fed sẽ cắt giảm 50 đến 75 điểm cơ bản trong năm nay hay 150 điểm hoặc hơn. Đồng thời, hội nghị Jackson Hole sẽ là diễn biến đầu tiên để Fed thay đổi khả năng cắt giảm 50 điểm tại một trong ba cuộc họp còn lại của năm.

Một cuộc khảo sát từ ngày 14 - 19/8 do Reuters thực hiện cho thấy nhiều khả năng Fed sẽ cắt giảm 0,25 điểm % lãi suất tương ứng tại 3 kỳ họp chính sách còn lại của năm 2024 khi nguy cơ suy thoái kinh tế tại Mỹ đã được kiểm soát tốt. Dự kiến lãi suất chính sách cũng sẽ được giảm thêm 0,25% mỗi quý trong năm 2025. 

"Đà suy yếu của đồng USD trên phạm vi toàn cầu kết hợp với một số nguồn ngoại tệ về thị trường vào sáng 19/8 đã hỗ trợ tỷ giá điều chỉnh giảm về dưới mức 25.000", báo cáo phân tích thị trường mới đây của ACB cho hay.

Các chuyên gia phân tích của ACB cũng dự báo rằng đà giảm của tỷ giá có thể tiếp tục duy trì với mức mục tiêu dự kiến quanh vùng 24.800 trước thời điểm Fed họp vào ngày 18/9 sắp tới.

NHNN giảm lãi suất tín phiếu

Trong báo cáo cập nhật kinh tế Việt Nam, Chứng khoán Shinhan (SSV) đánh giá rằng nhờ khả năng cao tỷ giá, lạm phát hạ nhiệt vào cuối năm, NHNN sẽ có nhiều dư địa hơn để nới lỏng, duy trì lãi suất ở mức hợp lý nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước tiếp tục đà phục hồi.

Theo đó, trong phiên 5/8, NHNN đã có động thái giảm lãi suất cho vay cầm cố giấy tờ có giá (OMO) từ 4,5%/năm xuống 4,25%/năm, đây là lần đầu tiên NHNN giảm lãi suất OMO kể từ cuối năm 2023 theo dữ liệu từ Wichart.

Đồng thời, NHNN cũng đã phát hành thêm 3.250 tỷ đồng tín phiếu với kỳ hạn 14 ngày cho ba thành viên, lãi suất trúng thầu là 4,25%/năm, lãi suất trúng thầu tín phiếu đi xuống lần đầu tiên kể từ tháng 4/2024.

Việc NHNN giảm lãi suất OMO có thể xem là động thái hỗ trợ thanh khoản, giúp mặt bằng lãi suất liên ngân hàng đi xuống trong thời gian tới. Lãi suất liên ngân hàng thấp hơn sẽ hỗ trợ chi phí vốn cho các ngân hàng. NHNN có dư địa để thực hiện động thái này trong bối cảnh áp lực tỷ giá giảm dần. 

Chứng khoán Phú Hưng cho hay "Điều này cho thấy NHNN đang tự tin trong vấn đề kiểm soát tỷ giá và NHNN sẵn sàng thực hiện các chính sách tiền tệ hỗ trợ nền kinh tế khi có cơ hội". 

Trong phiên giao dịch 20/8, NHNN đã giảm lãi suất trúng thầu tín phiếu từ 4,25%/năm trong phiên trước đó xuống còn 4,2%/năm. Đây là lần giảm lãi suất tín phiếu thứ hai kể từ đầu tháng 8. Trước đó, trong phiên 5/8, NHNN đã giảm lãi suất tín phiếu từ 4,5%/năm xuống còn 4,25%/năm. 

Bên cạnh đó, Chứng khoán Vietcombank (VCBS) cũng cho rằng, trong điều kiện kinh tế vĩ mô ghi nhận những dấu hiệu khả quan, cùng định hướng điều hành của NHNN, thanh khoản được kỳ vọng ổn định và dồi dào hơn, lãi suất liên ngân hàng có thể giảm trở lại. 

Trong nửa cuối năm, NHNN cho biết sẽ tiếp tục điều hành tỷ giá linh hoạt, nhằm ổn định thị trường ngoại tệ, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Đồng thời khuyến cáo doanh nghiệp, người dân không nên tích trữ, đầu cơ ngoại tệ.

Minh Nguyệt