|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Đồng USD phục hồi từ mức thấp nhất trong hai tháng rưỡi

14:24 | 23/11/2023
Chia sẻ
Đồng USD tăng vào cuối phiên giao dịch hôm thứ Tư (22/11), sau khi dữ liệu kinh tế cho thấy số lượng người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm nhiều hơn dự kiến vào tuần trước.

(Ảnh minh hoạ: Reuters).

Đồng USD tăng vào cuối phiên giao dịch hôm thứ Tư (22/11), sau khi dữ liệu kinh tế cho thấy số lượng người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm nhiều hơn dự kiến vào tuần trước.

Chỉ số đồng USD, thước đo đồng bạc xanh so với sáu đồng tiền chủ chốt, đã tăng 0,34% lên 103,9241 vào cuối phiên giao dịch, phục hồi từ mức thấp nhất trong hai tháng rưỡi.

Bộ Lao động Mỹ vừa công bố số đơn xin trợ cấp thất nghiệp đã giảm 24.000 đơn xuống còn 209.000 đơn, và là mức thấp nhất trong hơn một tháng. Nhìn chung, 1,84 triệu người Mỹ đã nhận trợ cấp thất nghiệp tính đến tuần kết thúc vào ngày 11/11, giảm 22.000 đơn so với tuần trước.

Nhà kinh tế Rubeela Farooqi tại công ty tư vấn và nghiên cứu kinh tế High Frequency Economics cho biết: “Tăng trưởng việc làm vẫn mạnh, tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức thấp lịch sử và các doanh nghiệp chưa bắt đầu cắt giảm lực lượng lao động của mình một cách đáng kể.

Chúng tôi dự đoán nhu cầu lao động sẽ giảm trong thời gian tới do tác động của chính sách thắt chặt tiền tệ sẽ lan rộng hơn trong toàn bộ nền kinh tế”.

Đồng USD đã đổi được 149,5760 yen Nhật/1 USD, tăng so với mức 148,3330 yen Nhật đổi 1 USD của phiên trước. Đồng USD cũng tăng lên 0,8841 franc Thụy Sỹ đổi 1 USD so với mức 0,8838 franc Thụy Sỹ đổi 1 USD trước đó. Đồng USD cũng tăng lên 1,3702 đôla Canada đổi 1 USD từ mức 1,3699 đôla Canada/USD trước đó.

Vân Anh