Ngân hàng trung ương của ba nước Indonesia, Malaysia và Thái Lan ngày 11-12 ra tuyên bố chung là sẽ triển khai cơ chế thanh toán trực tiếp bằng nội tệ trong hoạt động xuất nhập khẩu giữa ba nước.
Các nhà hoạch định chính sách của Indonesia và Malaysia đã rất thành công trong việc loại bỏ sự biến động của đồng tiền, nhưng chính điều này đang tạo ra một mối đe dọa mới là: sự thỏa mãn.
Đồng ringgit của Malaysia là đồng tiền mạnh nhất châu Á trong quý II/2017, nhờ sự phục hồi của nền kinh tế và sự can thiệp của ngân hàng trung ương nước này đối với hoạt động của các nhà đầu cơ tiền tệ.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu 7 yêu cầu trọng tâm với Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031, tập trung tăng trưởng bền vững, nâng năng lực thực thi, cải cách thể chế và siết kỷ luật, kỷ cương.