|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Đói vốn trong thời dịch, quĩ đầu cơ hứa hẹn bù lỗ 100% để thu hút nhà đầu tư

07:20 | 04/06/2020
Chia sẻ
Đổi lại, khách hàng của quĩ sẽ phải chấp nhận mức phí hiệu suất 50%, cao gấp đôi mức tiêu chuẩn trong ngành.
Khó thu hút vốn trong thời COVID-19, quĩ đầu cơ Hong Kong hứa hẹn bù lỗ 100% cho nhà đầu tư - Ảnh 1.

Các quĩ đầu cơ non trẻ ở Hong Kong đang phải rất nỗ lực để thu hút khách hàng. Ảnh: Bloomberg

Một quĩ đầu cơ Hong Kong đang hứa hẹn sẽ bù lỗ 100% để thu hút nhà đầu tư vốn đang còn nhiều e ngại những ảnh hưởng của COVID-19.

Infini Capital Management đang đo lường sự quan tâm của nhà đầu tư đối với cam kết bù lỗ hoàn toàn cho chứng chỉ của quĩ đầu cơ mà công ty mới phát hành năm ngoái. Thay vào đó, khách hàng sẽ bị tính phí hiệu suất lên đến 50%, cao hơn gấp đôi tiêu chuẩn trong  ngành.

(Phí hiệu suất: Khi quĩ đầu cơ hoạt động sinh lời thì nhà quản lí sẽ được chia một phần lợi nhuận đó)

Infini nói rằng lời mời chào này không liên quan đến căng thẳng đang leo thang ở Hong Kong xoay quanh dự luật an ninh mới. Cam kết bù lỗ 100% của Infini cho thấy các quĩ đầu cơ đang rất sẵn lòng nâng ưu đãi để thu hút luồng tiền mới.

Chỉ trong 4 tháng đầu năm 2020, các nhà đầu tư đã rút 31 tỉ USD khỏi các quĩ đầu cơ trên toàn cầu. Đợt bán tháo lịch sử do COVID-19 châm ngòi vào tháng 3 đã tạo ra tháng tồi tệ nhất đối với thành tích của nhiều quĩ đầu cơ kể từ khủng hoảng tài chính 2008, theo eVestment.

Việc huy động vốn là đặc biệt khó khăn đối với những quĩ đầu cơ non trẻ.

Giám đốc điều hành Capital Management cho biết: "Lời mời chào này được đưa ra với hi họng sẽ lôi cuốn được một số nhà đầu tư vẫn còn đang đắn đo về quyết định rót tiền vào Infini".

Khó thu hút vốn trong thời COVID-19, quĩ đầu cơ Hong Kong hứa hẹn bù lỗ 100% cho nhà đầu tư - Ảnh 2.

Các điều khoản cho loại chứng chỉ quĩ mới đề xuất vẫn chưa được hoàn tất. CEO Tony Chin đề nghị sử dụng số tiền ông đã đầu tư vào loại chứng chỉ quĩ dành cho nhà sáng lập để bù đắp thua lỗ cho những nhà đầu tư mới muốn rút tiền.

Tính đến nay, ông Chin đã rót khoảng 70 triệu USD tiền túi vào quĩ đầu cơ mới một năm tuổi của công ty.

Thách thức trong việc huy động vốn đã thúc đẩy các quĩ đầu cơ điều chỉnh cấu trúc phí để lôi kéo nhà đầu tư. Selwood Asset Management đang thu hút khách hàng với lời hứa sẽ không tính phí hiệu suất cho đến khi giá trị tài sản ròng quĩ đầu cơ chủ chốt của công ty đạt được đến đỉnh trước đó.

Theo Bloomberg, kiểu chiết khấu phí này là rất hiếm thấy, ngay cả đối với những khách hàng đã gia nhập ngành quĩ đầu cơ từ trước. Tiêu chuẩn chung của ngành quĩ đầu cơ là 2% phí quản lí tài sản và 20% đối với lợi nhuận được tạo ra.

Chứng chỉ quĩ dành cho nhà sáng lập của Infini có tỉ suất sinh lợi 33% trong tháng 3 và 25% trong tháng 4. 

Giang