|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Doanh thu phòng vé của Hollywood thấp nhất trong 40 năm

02:07 | 14/01/2021
Chia sẻ
Doanh thu phòng vé của các bộ phim Hollywood đã giảm tới 80% tại thị trường Bắc Mỹ vào năm 2020, khi đại dịch COVID-19 buộc các rạp chiếu phim phải đóng cửa và các hãng sản xuất phải hạn chế phát hành nhiều bộ phim mới.

Trong một báo cáo cuối năm mới được công bố, công ty nghiên cứu thị trường Comscore cho biết các phòng vé Bắc Mỹ chỉ mang về 2,2 tỷ USD doanh thu vào năm 2020 so với 11,4 tỷ USD của năm 2019.

Theo dữ liệu lịch sử từ Box Office Mojo, con số trên đánh dấu mức doanh thu phòng vé tại khu vực Bắc Mỹ thấp nhất trong gần 40 năm qua. Mức thấp kỷ lục trước đó là năm 1981, với tổng cộng 918 triệu USD.

Comscore không công bố số liệu cho toàn thế giới trong năm 2020 nhưng tạp chí Variety cho biết lợi nhuận phòng vé toàn cầu đã giảm khoảng 71%.

Đại dịch COVID-19 đã buộc các rạp chiếu phim trên khắp thế giới phải đóng cửa vào giữa tháng 3/2020, đẩy một số chuỗi rạp nhỏ và thậm chí quy mô lớn như AMC Entertainment đến bờ vực phá sản.

Báo cáo của Comscore cũng cho hay, khoảng 274 bộ phim, bao gồm các bom tấn như "No Time to Die", "Top Gun: Maverick" và phần thứ 9 của tựa phim hành động "Fast and Furious", đều phải dời ngày phát hành sang năm 2021.

Điều đó khiến "Bad Boys for Life" của Sony Pictures (phát hành vào tháng 1/2020) trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất tại Bắc Mỹ vào năm 2020 với 206 triệu USD. Năm 2019, "Avengers: Endgame" thống trị phòng vé khu vực này với 858 triệu USD.

Trong khi đó, tựa phim "Tenet" của Warner Bros, với hy vọng có thể thu hút khán giả trở lại rạp vào mùa Hè 2020, chỉ thu về 58 triệu USD ở Mỹ và Canada.

Ông Paul Dergarabedian, nhà phân tích truyền thông cấp cao của Comscore, cho rằng doanh thu năm 2020 vẫn là cơ sở để ngành làm phim còn hy vọng vì một số nhà quan sát trong ngành trước đó từng lo ngại rằng con số này thậm chí còn thấp hơn nữa.

H.Thuỷ