|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Doanh thu công ty mẹ EVNGENCO3 đạt hơn 11.000 tỷ đồng trong quý I

17:52 | 18/04/2023
Chia sẻ
Quý I, công ty mẹ EVNGENCO3 ghi nhận sản lượng điện giảm hơn 7% nhưng doanh thu tăng 7% so với cùng kỳ.

Trong tháng 3, Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP (EVNGENCO3 - Mã: PGV) ước tính doanh thu sản xuất điện của công ty mẹ ở mức 4.460 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ năm 2022.

Tính cả quý I, tổng doanh thu sản xuất điện của công ty mẹ đạt khoảng 11.362 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ và thực hiện được 24% kế hoạch doanh thu năm 2023 của công ty mẹ (khoảng 47.200 tỷ đồng).

Trong đó, Nhiệt điện Phú Mỹ đóng góp nhiều nhất với hơn 4.000 tỷ đồng, kế đến là Nhiệt điện Mông Dương (khoảng 3.520 tỷ đồng), Nhiện điện Vĩnh Tân (khoảng 3.300 tỷ đồng) và Thuỷ điện Buôn Kuốp (khoảng 515 tỷ đồng). 

 

(Nguồn: EVNGENCO3).

(Nguồn: EVNGENCO3). 

Về sản lượng, tháng 3, doanh nghiệp ghi nhận sản lượng điện hợp nhất đạt 2.848 triệu kWh, giảm 19% so với cùng kỳ và vượt 9% kế hoạch tháng.

Luỹ kế ba tháng đầu năm, sản lượng điện hợp nhất đạt 7.465 triệu kWh, giảm hơn 7% so với cùng kỳ năm trước và đạt gần 25% kế hoạch năm 2023. 

(Nguồn: EVNGENCO3). 

Hưởng lợi từ điện khí

Báo cáo ngành điện mới đây của CTCP Chứng khoán VNDirect (Mã: VND) cho biết, trong quý I/2023, sản lượng điện toàn quốc giảm 1,6% so với cùng kỳ đạt 61,83 tỷ kWh do nhu cầu điện nhóm ngành công nghiệp giảm.

Bên cạnh đó, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng âm 6,3% so với cùng kỳ năm trước, nhiều nhóm ngành thâm dụng điện như thép đã giảm 2,4% và xi măng giảm 9,6%. Do đó, nhu cầu điện thấp ảnh hưởng lên mức giảm sản lượng của hầu hết các nguồn điện.

Theo VNDirect, huy động sản lượng thủy điện được dự báo giảm mạnh trong năm nay do điều kiện thời tiết không thuận lợi và sẽ phục hồi từ năm 2024. Nhiệt điện than sẽ tiếp tục ghi nhận tỷ trọng huy động thấp, chủ yếu do các nhà máy điện than trộn và nhập khẩu được huy động ít hơn.

Điện khí có thể sẽ ghi nhận tình trạng huy động tích cực hơn nhờ thủy điện thoái trào và giá khí đầu vào hạ nhiệt. Đơn vị phân tích nhận định sản lượng điện khí sẽ lần lượt tăng 15% và 9% so với cùng kỳ trong giai đoạn 2023 - 2024 và EVNGENCO3 sẽ là một trong những doanh nghiệp đơn vị hưởng lợi từ xu hướng này.  

Nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ 2.1 mở rộng thuộc Công ty nhiệt điện Phú Mỹ sử dụng khí LNG để phát điện. (Ảnh minh hoạ: EVN).

Muốn thực hiện dự án Trung tâm điện lực Long Sơn

Ngoài ra, EVNGENCO3 cho biết đang cùng với các thành viên tổ hợp chuẩn bị những nội dung liên quan để thực hiện các bước tiếp theo của dự án Trung tâm điện lực Long Sơn (huyện Long Sơn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Dự án có tổng diện tích 199,5 ha, trong đó 152 ha trên bờ xây dựng ba nhà máy điện, trạm điện và hệ thống phụ trợ; 47,5 ha mặt nước bố trí kho cảng LNG và đường ống nhập LNG, hệ thống kênh dẫn và kênh xả nước làm mát. Tổng vốn đầu tư cả Trung tâm khoảng 3,78 tỷ USD. 

Dự án được chia làm ba giai đoạn. Giai đoạn một đã phê duyệt bổ sung vào Quy hoạch điện VII Điều chỉnh với tổng công suất từ 1.200-1.500 MW, tiến độ vận hành vào năm 2025-2026. Tổng vốn đầu tư ước tính cho giai đoạn một khoảng 1,75 tỷ USD.

Vào tháng 9/2022, Sở Công thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết có 7 nhà đầu tư quan tâm đến dự án này, gồm tổ hợp nhà đầu tư GTPP-GE-Marubeni-MC (6 thành viên với đại diện là EVNGENCO3); Công ty TNHH Kho ngầm xăng dầu dầu khí Việt Nam; Tổ hợp nhà đầu tư AMATA-SCG-GPSC- PTTEP- PTT- Bechtel; Liên danh Công ty TNHH Tài Tâm và CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Phương Bắc; Liên doanh nhà đầu tư Rawabi, Equatoriale Energy, Thăng Uy Energy; CTCP Tập đoàn Ngọc Long Hải Sơn và CTCP Công nghệ Viễn Thông Sài Gòn (Saigontel - Mã: SGT). 

Đăng Nguyên

[Infographic] Bức tranh kinh tế vĩ mô 4 tháng đầu năm qua các con số
Trong 4 tháng đầu năm, xuất hiện nhiều điểm sáng của nền kinh tế như: Xuất siêu hơn 8 tỷ USD, sản xuất công nghiệp phục hồi tăng trưởng 6%, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt trên 6,2 triệu lượt khách, cao hơn cả cùng kỳ năm 2019. Dù vậy, nền kinh tế vẫn gặp nhiều khó khăn, số doanh nghiệp rút lui vẫn cao hơn cả số doanh nghiệp gia nhập thị trường.