|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Doanh thu BMW đạt hơn 114 tỉ USD năm 2019, đại dịch COVID-19 tác động tiêu cực đến hãng xe sang

17:31 | 19/03/2020
Chia sẻ
Nhà sản xuất ô tô xứ Bavaria công bố doanh thu năm 2019 tăng mạnh nhờ các đơn đặt hàng đạt mức kỉ lục. Tuy nhiên, trước tác động lan mạnh của dịch COVID-19 trong năm nay, BMW dự kiến việc phân phối xe hơi và lợi nhuận trước thuế sẽ sụt giảm.
Doanh thu BMW đạt hơn 114 tỉ USD năm 2019, đại dịch COVID-19 tác động tiêu cực đến hãng xe sang - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: bmw.vn

Tập đoàn xe hơi hạng sang của Đức, BMW đã công bố doanh thu năm 2019 tăng 7,6% so với năm 2018 lên 114,4 tỉ USD. Tuy nhiên, lợi nhuận ròng giảm gần 29% xuống còn khoảng 5,5 tỉ USD, một phần do 'hiệu ứng định giá tích cực' được ghi nhận vào năm 2018 không lặp lại vào năm 2019, theo tờ Tân Hoa xã.

Doanh số bán xe của Tập đoàn BMW tăng 2,2% lên khoảng 2,5 triệu chiếc khi nhà sản xuất ô tô xứ Bavaria ghi nhận lượng đơn đặt hàng đạt kỉ lục mới, trong khi các công ty con của hãng là MINI và Rolls-Royce Motor Cars bán được lần lượt 350.000 và 5.000 chiếc.

Theo BMW, phân khúc hạng sang tăng trưởng mạnh khoảng 75% với hơn 100.000 xe được giao, nhờ các mẫu mới như 8-Series.

Trong khi đó, doanh số bán hàng ở châu Âu giảm nhẹ 1,2% so với năm trước xuống còn khoảng 1,1 triệu chiếc, nhưng vẫn vượt mốc một triệu xe trong 5 năm liên tiếp.

BMW nhấn mạnh rằng, động lực tăng trưởng lớn nhất đối với doanh số của hãng nằm ở Trung Quốc, nơi việc giao hàng tăng 14% trong vòng một năm, ghi nhận 725.000 chiếc.

Năm 2020, BMW cho biết dịch COVID-19 sẽ tác động tiêu cực đến việc giao hàng ở tất cả các thị trường lớn. Do đó, việc phân phối ô tô cho khách hàng trên toàn thế giới sẽ thấp hơn đáng kể so với năm ngoái và lợi nhuận trước thuế cũng sụt giảm theo.

Ông Oliver Zipse, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của BMW cho biết: ''Chúng tôi có trách nhiệm nghiêm túc trong việc bảo vệ sức khỏe của nhân viên và đạt được sự cân bằng lợi nhuận tốt nhất có thể''. 

Đan Thanh

Vàng, đô và lãi suất: Ý nghĩa như thế nào với kinh tế Việt Nam?
Tỷ giá USD/VND đã tăng 4,5% so với đầu năm, cao hơn 1% so với mức mất giá bình quân dưới 3,5% trong gần 1 thập kỷ. Điều này đã gây sức ép lớp lên các nhà điều hành phải đưa ra một loạt các chính sách kết hợp nhằm ngăn chặn sự giảm giá của đồng VND, tạo ra những tác động nhất định lên thị trường tài chính.