|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Người vừa mua lại toàn bộ chuỗi McDonald's tại Nga: Từng chung vốn với Roman Abramovich, làm giàu từ ngành khai khoáng

08:25 | 24/05/2022
Chia sẻ
Alexander Govor cũng là nhà nhượng quyền thương hiệu McDonald's lớn thứ hai tại xứ sở Bạch Dương. Ông bắt đầu kinh doanh thương hiệu này từ năm 2015.

 Doanh nhân Alexander Govor sẽ mua lại toàn bộ cửa hàng của McDonald's tại Nga. (Ảnh: Hindustan News).

Hôm 16/5, ông lớn đồ ăn nhanh của Mỹ, McDonald’s cho biết thương hiệu này sẽ chính thức rút khỏi Nga sau hơn 30 năm hoạt động tại quốc gia này. Công ty đã tiến hành bán lại mảng kinh doanh tại Nga cho đối tác địa phương.

Hồi tháng 3, McDonald’s thông báo đã tạm đóng cửa hơn 800 nhà hàng ở Nga và tạm dừng hoạt động trên thị trường Nga. Về lý do dừng hoạt động tại Nga, McDonald’s nêu cho biết: "Cuộc khủng hoảng nhân đạo do xung đột ở Ukraine gây ra cùng tương lai bất ổn khiến McDonald’s đi tới kết luận rằng từ bỏ sở hữu doanh nghiệp ở Nga." Ông lớn đồ ăn nhanh này cho rằng hoạt động kinh doanh ở Nga hiện không đáp ứng được các tiêu chuẩn mà McDonald's đề ra.

McDonald’s đã tiến hành bán toàn bộ nhà hàng McDonald’s ở Nga cho đối tác địa phương. Các nhà hàng này sẽ không được sử dụng tên, biểu tượng, nhãn hiệu và thực đơn của McDonald’s. Đáng chú ý, dù không hoạt động ở Nga, thương hiệu này sẽ tiếp tục giữ lại nhãn hiệu đăng ký thương mại ở quốc gia này.

Chuỗi cửa hàng ăn nhanh lớn nhất thế giới sở hữu khoảng 84% trong tổng số gần 850 nhà hàng ở Nga. Tình hình bất ổn do chiến sự ở Ukriane đã khiến McDonald’s tiêu tốn khoảng 55 triệu USD mỗi tháng. Theo Business Insider, McDonald's đã bán lại hơn 800 cửa hàng cho doanh nhân người Nga Alexander Govor. Mức phí không được tiết lộ và ông Govor sẽ vận hành toàn bộ cửa hàng này theo một cái tên mới. 

Alexander Govor là nhà nhượng quyền thương hiệu McDonald's lớn thứ hai tại xứ sở Bạch Dương. Ông bắt đầu kinh doanh thương hiệu này từ năm 2015 và hiện đang sở hữu 25 cửa hàng ở các thành phố như Novosibirsk, Krasnoyarsk, Kemerovo, Tomsk, Novokuznetsk, Barnaul và Berdsk.

Ông Govor sinh ra ở Novokuznetsk, thành phố công nghiệp phía Tây Nam vùng Siberia. Ông bắt đầu khởi sự kinh doanh trong ngành khai thác than. Khi đó Alexander Govor là đồng sở hữu công ty khai thác than Yuzhkuzbassugol ở quê nhà. 

Những năm 90, ông hợp tác với công ty khai thác và sản xuất đa quốc gia Evraz thuộc sở hữu của tỷ phú Roman Abramovich, cùng mua mỏ khai thác. Năm 2007, công ty gặp biến cố lớn khi để xảy ra vụ tai nạn hầm mỏ dẫn tới cái chết của hơn 100 công nhân. Doanh nhân Govor sau đó đã bị Evraz loại khỏi công ty.

Năm 2013, có tiền từ việc bán các mỏ vào Nhà máy lọc dầu Yaisky, doanh nhân người Nga tiếp tục tham gia lĩnh vực dầu khí. 

Ngoài ra, ông cũng sở hữu một phần nhà máy lọc dầu thông qua công ty NefteKhimService của mình. Doanh nhân Govor cũng được cho là người sáng lập Sibirskaya Milyona, một công ty sở hữu trang trại chăn nuôi gia súc và sản xuất sữa và xúc xích, theo Business Insider.

Theo thông báo, ưu tiên của McDonald’s là đảm bảo nhân viên của McDonald’s ở Nga tiếp tục được trả lương cho đến khi được bán cho chủ sở hữu mới và các nhân viên có việc làm trong tương lai.

"Chúng tôi đặc biệt tự hào hơn 60.000 nhân viên cùng với hàng trăm nhà cung cấp ở Nga hỗ trợ hoạt động kinh doanh của chúng tôi và các đại lý nhượng quyền", Chủ tịch kiêm CEO McDonald’s, Chris Kempczinski cho biết.

Hiện, Alexander Govor đã đồng ý tuyển dụng và tiếp tục trả lương cho khoảng 60.000 nhân viên McDonald's người Nga trong hai năm. Chủ sở hữu mới cũng đồng ý giữ nhân viên của công ty trong biên chế và tiếp tục trả tiền cho các nhà cung cấp và chủ nhà.

Cách đây 32 năm, tháng 1/1990, McDonald's đã có lần đầu tiên ra mắt người dân Nga. Khi đó, bất chấp giá lạnh mùa đông, nhiều người dân Nga vẫn kiên nhẫn xếp hàng từ sáng để chờ đợi thưởng thức bánh mì kẹp thịt của McDonald's.

Một cái bánh mì kẹp khi đó tương đương với nửa ngày tiền lươn. Trong ngày khai trương cửa hàng đầu tiên, cửa hàng McDonald’s ở Nga phải mở cửa quá giờ do nhu cầu quá lớn và phục vụ khoảng 30.000 khách hàng, theo CNBC.

Doanh Chính