Lãi suất tăng lên khiến các "doanh nghiệp thây ma" xuất hiện ngày càng nhiều trong nền kinh tế, ảnh hưởng tới hoạt động của những công ty khỏe mạnh, cũng như có nguy cơ tạo ra phản ứng dây chuyền khi sụp đổ.
Điểm nổi bật trong Đại hội XIX Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa qua là nỗ lực của Bắc Kinh trong việc tái cấu trúc nền kinh tế, với việc xử lý khối doanh nghiệp nhà nước (DNNN) cồng kềnh kém hiệu quả.
Hơn 560.000 tỷ đồng tiền nhàn rỗi đang được 13 doanh nghiệp trên sàn chứng khoán nắm giữ, tương đương quy mô huy động của một ngân hàng lớn. Trong đó, Vingroup dẫn đầu về lượng tiền tích lũy, còn Thế Giới Di Động ghi nhận mức tăng mạnh nhất sau một quý.