|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Doanh nghiệp thép của Mỹ kỳ vọng thị trường phục hồi từ 2025

07:00 | 02/09/2024
Chia sẻ
Các doanh nghiệp thép Mỹ cho rằng động lực cho sự phục hồi ngành này đến từ việc nền kinh tế đang dần cải thiện. Theo đó, các dự án cơ sở hạ tầng lớn đang được xây dựng và khả năng Fed giảm lãi suất sẽ giúp cải thiện tiêu dùng.

 

Theo Bloomberg, giám đốc điều hành của các công ty ngành thép của Mỹ cho biết họ lạc quan rằng nhu cầu sẽ phục hồi vào năm tới, sau thời kỳ ảm đạm trong năm 2024.

Nhiều nhà lãnh đạo ngành thép họp tại Hội nghị thượng đỉnh thép SMU ở Atlanta vào đầu tuần này cho biết họ kỳ vọng nhiều vào năm 2025. 

Họ cho rằng động lực cho sự phục hồi ngành thép đến từ việc nền kinh tế Mỹ đang dần cải thiện. Theo đó, các dự án cơ sở hạ tầng lớn đang được xây dựng và khả năng Fed giảm lãi suất sẽ giúp cải thiện tiêu dùng.

Ông Mike Barnett, chủ tịch của Grand Steel Products Inc., một trung tâm dịch vụ thép có trụ sở tại Wixom, Michigan, cho biết: “Nếu nền kinh tế tốt, mọi người sẽ mua máy giặt, họ mua ô tô, mua nhà và xây dựng các tòa nhà thương mại. Điều đó thực sự tốt cho ngành thép”.

Ngành công nghiệp thép của Mỹ đã bị chi phối trong năm nay bởi đề xuất tiếp quản United States Steel Corp. của Nippon Steel Corp. Thỏa thuận trị giá 14,1 tỷ USD, đã trở thành vấn đề chính trị nóng hổi sau sự phản đối của Tổng thống Joe Biden và công nhân công đoàn.

Tuy nhiên, bất chấp tiềm năng nguồn tiền dồi dào chi tiêu cho các dự án năng lượng lớn nhờ các ưu đãi của chính phủ, chi phí vay cao hơn đã cản trở sản xuất và tăng trưởng kinh tế. Theo dữ liệu từ Viện Sắt và Thép Mỹ, nhu cầu thép trong nửa đầu năm nay là 50,9 triệu tấn, giảm khoảng 0,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá thép tương lai Mỹ đã giảm 37% kể từ đầu năm. Đầu mùa hè năm nay, giá thép thậm chí đã chạm mức thấp nhất kể từ tháng 12/2022.

Giá thép của Mỹ giảm mạnh trong năm nay (Nguồn: Bloomberg, đơn vị USD/tấn)

Việc Fed phát tín hiệu cắt giảm lãi suất ngay từ tháng 9 đã làm tăng triển vọng phục hồi cho các ngành phụ thuộc vào thép.

Trong một cuộc phỏng vấn, ông Kevin Dempsey, chủ tịch Viện Sắt thép Mỹ, cho biết: "Chúng tôi kỳ vọng nhu cầu xây dựng trong nước sẽ tăng trưởng nhờ những khoản đầu tư được thúc đẩy bởi chính sách của chính phủ trong những năm gần đây" .

Trong số đó có Đạo luật Việc làm Đầu tư và Cơ sở hạ tầng năm 2021 của chính quyền ông Biden, bao gồm việc xây dựng các dự án bằng thép của Mỹ. 

Ông Geoff Gilmore, giám đốc điều hành của công ty Worthington Steel có trụ sở tại Columbus, Ohio, cho biết đạo luật này bao gồm 550 tỷ USD cho các dự án sử dụng thép — tương đương với khoảng 50 triệu tấn vật liệu.

“Điều đó chắc chắn sẽ thúc đẩy lĩnh vực này,” ông nói trong một cuộc phỏng vấn.

Bất chấp sự lạc quan, nhà phân tích thép cấp cao của CRU, ông Alexandra Anderson vẫn thấy những thách thức phía trước đối với ngành. Các nhà máy mới cũng sẽ được đưa vào hoạt động trong những tháng tới tại Mỹ, bao gồm nhà máy Big River 2 mới của US Steel tại Arkansas. Điều này đe dọa rằng sản lượng sẽ vượt quá tốc độ tăng trưởng nhu cầu.

Theo Viện Sắt thép Mỹ, sản lượng thép thô nước này đã tăng 1,1% vào năm ngoái, đạt 89,7 triệu tấn ròng.

Ngành công nghiệp Mỹ cũng đang phải đối mặt với các vấn đề thương mại đang diễn ra, bao gồm giá thép toàn cầu giảm do nguồn hàng từ Trung Quốc dư thừa. Bên cạnh đó, thép nước ngoài giá rẻ tràn vào thị trường nội địa mặc dù có thuế quan bảo hộ . Một yếu tố bất ngờ khác là cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, khi Phó Tổng thống Kamala Harris đối đầu với ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump.

"Một trong những đặc điểm của cuộc bầu cử Mỹ là các nhà đầu tư có chút lo lắng và thận trọng trước cuộc bầu cử", ông Tom Price, nhà phân tích hàng hóa cấp cao tại Panmure Liberum cho biết. "Bất kể kết quả là gì, ông Trump hay bà Harris, sẽ có một đợt phục hồi nhẹ sau cuộc bầu cử".

H.Mĩ

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT: Ước tính sơ bộ đợt bão lũ này gây thiệt hại khoảng 40.000 tỷ đồng
Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, ước tính sơ bộ đợt bão lũ ở miễn Bắc gây thiệt hại khoảng 40.000 tỷ đồng. So với kịch bản không có bão số 3, tăng trưởng GDP quý III có thể giảm 0,35 điểm %.