|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

Doanh nghiệp nhà nước

Doanh nghiệp nhà nước và cơ chế thị trường

Doanh nghiệp nhà nước và cơ chế thị trường

Hôm nay (16/10), Thủ tướng lại tiếp tục chủ trì một hội nghị về doanh nghiệp nhà nước (DNNN). Cách đây gần một năm, vào ngày 21/11/2018, Thủ tướng đã chủ trì một hội nghị về DNNN như thế này.
Doanh nghiệp -09:20 | 16/10/2019
Quản lí vốn tại DNNN: Cho phép giải thể, phá sản các doanh nghiệp không có phương án cơ cấu lại khả thi

Quản lí vốn tại DNNN: Cho phép giải thể, phá sản các doanh nghiệp không có phương án cơ cấu lại khả thi

Theo Nghị quyết số 73/NQ-CP vừa được ban hành, Chính phủ đã đưa ra một loạt nhóm giải pháp nhằm nhằm tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước (DNNN).
Doanh nghiệp -14:13 | 24/09/2019
Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam là doanh nghiệp Nhà nước?

Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam là doanh nghiệp Nhà nước?

Thường trực Ủy ban Kinh tế đề nghị chỉnh lí khoản 1 Điều 43 của dự thảo Luật Chứng khoán như sau: "Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam là doanh nghiệp Nhà nước được thành lập và hoạt động theo qui định của Luật này và Luật Doanh nghiệp”.
Doanh nghiệp -15:23 | 09/09/2019
Thương chiến Trung - Mỹ leo thang: Để giảm bớt những hệ lụy

Thương chiến Trung - Mỹ leo thang: Để giảm bớt những hệ lụy

Sau khi Hoa Kỳ ngày 1-8 tuyên bố sẽ áp thuế suất 10% đối với 300 tỉ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc còn lại từ ngày 1-9, đồng nhân dân tệ (NDT) đã đột ngột xuống dưới ngưỡng 7 NDT/USD, mức thấp nhất trong hơn 10 năm qua.
Thời sự -20:35 | 25/08/2019
Những doanh nghiệp BĐS Nhà nước 'vang bóng một thời' giờ ra sao?

Những doanh nghiệp BĐS Nhà nước 'vang bóng một thời' giờ ra sao?

Thời kỳ hoàng kim, có không ít “đại gia” địa ốc xuất thân trong khu vực Nhà nước được ví như những “ông lớn” của thị trường bất động sản. Nhưng những năm gần đây, tên tuổi của các doanh nghiệp này đang dần trở nên lu mờ, hoạt động có phần kém sôi nổi.
Nhà đất -07:57 | 25/06/2019
Chỉ có 11 doanh nghiệp Nhà nước được phê duyệt cổ phần hóa, thoái vốn trong 4 tháng đầu năm

Chỉ có 11 doanh nghiệp Nhà nước được phê duyệt cổ phần hóa, thoái vốn trong 4 tháng đầu năm

Nguyên nhân chính là trong các tháng đầu năm, các bộ, ngành và địa phương chủ yếu tập trung rà soát, đánh giá việc thực hiện chính sách cổ phần hóa, triển khai kế hoạch cổ phần hóa.
Chứng khoán -21:05 | 10/05/2019
Chia sẻ kinh nghiệm cải cách DNNN: Thay vì mệnh lệnh hành chính, phải để doanh nghiệp 'tự lớn'

Chia sẻ kinh nghiệm cải cách DNNN: Thay vì mệnh lệnh hành chính, phải để doanh nghiệp 'tự lớn'

Quá trình cải cách doanh nghiệp nhà nước (DNNN) suốt gần 30 năm qua được đưa ra mổ xẻ nhằm đúc rút những bài học quý giá cho các chuyên gia đến từ Cuba. Theo TS Nguyễn Đình Cung, Viên trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế TW (CIEM), đã có thời Việt Nam dùng mệnh lệnh hành chính để các DNNN “lớn” lên và sau đó phải mất rất nhiều thời gian để tái cấu trúc…
Doanh nghiệp -07:27 | 19/04/2019
Phó Chủ nhiệm UBKT Quốc hội: 10 năm qua, thặng dư bất động sản và chênh lệch địa tô DN tư nhân chiếm nhiều nhất

Phó Chủ nhiệm UBKT Quốc hội: 10 năm qua, thặng dư bất động sản và chênh lệch địa tô DN tư nhân chiếm nhiều nhất

Tại Tọa đàm “Doanh nghiệp tư nhân cùng Chính phủ bứt phá” do Kênh truyền hình Kinh tế - Tài chính VITV tổ chức mới đây, đa số các doanh nghiệp tư nhân và các diễn giả đều cho rằng, muốn doanh nghiệp tư nhân bứt phá, Nhà nước cần phải tạo điều kiện.
Thời sự -11:46 | 16/03/2019
Có lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước 2 năm đi nước ngoài 106 ngày

Có lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước 2 năm đi nước ngoài 106 ngày

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã nêu con số này và cho biết đã cho thanh tra toàn diện việc đi nước ngoài ở các đơn vị.
Doanh nghiệp -21:43 | 14/02/2019
Nhập nhằng ở những công ty có lợi thế đất đai

Nhập nhằng ở những công ty có lợi thế đất đai

Một số doanh nghiệp sau cổ phần hóa có vốn điều lệ mỏng, nhưng sở hữu lợi thế lớn trong việc khai thác quỹ đất sạch ở các vị trí đắc địa. Đây là lý do tại một số công ty, có nhiều nhập nhằng trong hoạt động, cũng như việc sử dụng quỹ đất đáng giá này.
Nhà đất -07:30 | 15/12/2018
Cổ phần hóa ì ạch, sếp cũ vẫn ngồi yên ‘ghế mới’

Cổ phần hóa ì ạch, sếp cũ vẫn ngồi yên ‘ghế mới’

"Việc cổ phần hoá (CPH) DNNN sẽ không đạt được mục tiêu nếu chỉ chạy theo tiến độ theo kiểu đơn giản là “biến hoá” DNNN thành Công ty cổ phần để thu “tiền” về bằng cổ phần".
Thời sự -07:02 | 01/12/2018
Tham nhũng, lợi ích nhóm: Lo xảy ra vụ việc như tại Điện Quang, AVG

Tham nhũng, lợi ích nhóm: Lo xảy ra vụ việc như tại Điện Quang, AVG

Thanh tra Chính phủ thừa nhận, việc xử lý tình trạng lợi ích nhóm là một nhiệm vụ khó khăn hiện nay vì các đối tượng đều là những người có chức vụ, quyền hạn, có mối quan hệ thân quen, bền chặt, khăng khít, có điều kiện để cản trở việc phát hiện, xử lý của các cơ quan chức năng.
Thời sự -16:29 | 25/11/2018
Gần 2.700 tỷ đồng vốn nhà nước tại Vinatex chuyển về SCIC

Gần 2.700 tỷ đồng vốn nhà nước tại Vinatex chuyển về SCIC

Tổng công ty Đầu tư & Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) sẽ là đơn vị quản lý gần 53,5% vốn Nhà nước tại Tập đoàn Dệt may Việt Nam, thay vì Bộ Công Thương.
Doanh nghiệp -07:29 | 24/11/2018
Kiến nghị trả lương sếp doanh nghiệp nhà nước theo thị trường

Kiến nghị trả lương sếp doanh nghiệp nhà nước theo thị trường

Ông Nguyễn Đình Cung cho rằng mức lương hàng tỷ đồng không quan trọng bằng việc lãnh đạo doanh nghiệp đã làm ra bao nhiêu tiền. 
Doanh nghiệp -16:52 | 21/11/2018
Quyết vượt qua tư duy cũ, chống lợi ích nhóm

Quyết vượt qua tư duy cũ, chống lợi ích nhóm

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh quan điểm doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) chỉ tập trung vào lĩnh vực then chốt, địa bàn quan trọng, quốc phòng, an ninh, các lĩnh vực thiết yếu mà tư nhân không làm được và không muốn làm; chúng ta phải quyết tâm vượt qua tư duy cũ, quyết tâm nói không với tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm... - Thông tin chính thống hoạt động, quyết định, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng, Phó Thủ tướng về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, ngoại giao; và thế giới...
Doanh nghiệp -10:49 | 21/11/2018