Trong 8 tháng đầu năm 2022, cả nước có 101.300 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và 48.100 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Như vậy, tính trung bình mỗi ngày có khoảng 615 doanh nghiệp đăng ký mới và quay trở lại hoạt động.
Trong bối cảnh bất động sản gặp khó trong việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng và trái phiếu thì vốn FDI được coi là một điểm sáng. Song, không phải ai cũng biết cách mà dòng vốn này chảy vào Việt Nam.
Tập đoàn Siam City Cement (Thái Lan) cho biết đã hoàn thiện các thủ tục cần thiết để tiến hành mở rộng đầu tư dây chuyền sản xuất xi măng ở Việt Nam. Trước đó, tập đoàn này đã nhà máy ở Kiên Giang, cung cấp xi măng cho các tỉnh miền Nam.
Trong số 22 tỉnh, thành phố có doanh nghiệp FDI tham gia Điều tra PCI-FDI 2021, ba tỉnh, thành phố có tỷ lệ doanh nghiệp dự kiến mở rộng quy mô cao nhất là Hà Nam (65,4%), Quảng Ninh (65%) và Hải Phòng (60%).
Năm 2021, tỉnh Phú Thọ có 12 dự án đầu tư nước ngoài, với vốn đăng ký 436 triệu USD, gấp 1,5 lần so giai đoạn 2016-2020, đưa Phú Thọ xếp thứ 14/63 tỉnh về thu hút FDI.
10 tháng đầu năm, khu vực FDI có trị giá xuất nhập khẩu ước đạt gần 374 tỷ USD, chiếm 70% kim ngạch thương mại của cả nước và tăng 25% so với cùng kỳ năm trước.
Sau khi 19 doanh nghiệp FDI gửi thư "cầu cứu" Thủ tướng vì Tiền Giang "một mình đi một đường", mới đây, lãnh đạo tỉnh Tiền Giang đã có buổi làm việc với các doanh nghiệp FDI trên địa bàn nhằm lắng nghe và giải đáp ý kiến, kiến nghị.
Đây là thông tin được các chuyên gia chia sẻ liên quan đến những tác động sâu rộng của dịch COVID-19 đến doanh nghiệp Việt tại diễn đàn diễn ra chiều ngày 8/9.
Theo phân tích của chuyên gia, xu hướng rời đi của một số doanh nghiệp FDI ở Việt Nam là không đúng. Có chăng, việc đổ vốn vào Việt Nam bị chậm lại do có thận trọng hơn trong việc đầu tư vì tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp ở một số địa phương.
Tổng kim ngạch top 10 mặt hàng doanh nghiệp FDI xuất khẩu nhiều nhất ba tháng đầu năm đạt 49,7 tỷ USD và chiếm 84% tổng xuất khẩu của cả khối. Có tới 7 nhóm hàng trị giá trên 2 tỷ USD.