|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

điện thoại

Việt Nam nhập khẩu hơn 50% điện thoại từ Trung Quốc

Việt Nam nhập khẩu hơn 50% điện thoại từ Trung Quốc

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, Việt Nam nhập khẩu điện thoại các loại và linh kiện đạt kim ngạch trên 8,5 tỉ USD trong 10 tháng đầu năm.
Thời sự -06:44 | 21/11/2016
Indonesia đẩy mạnh sản xuất linh kiện điện thoại

Indonesia đẩy mạnh sản xuất linh kiện điện thoại

Nhiều tập đoàn sản xuất điện thoại lớn đang tập trung xây dựng nhà máy ở Indonesia để đáp ứng yêu cầu 20% linh kiện nội địa hóa của nước này, tờ The Jakarta Post đưa tin. 
Tài chính -19:10 | 31/10/2016
Người Sài Gòn sẽ dùng điện thoại soi chất lượng thịt heo

Người Sài Gòn sẽ dùng điện thoại soi chất lượng thịt heo

Khi heo xuất chuồng chủ trang trại sẽ đeo 2 vòng nhận diện nguồn gốc vào chân heo, kích hoạt vòng để theo dõi. Người mua có thể dùng smartphone kiểm tra các thông tin liên quan.
Thời sự -21:54 | 26/10/2016
Người Hàn Quốc suy sụp vì Note 7 bị thu hồi

Người Hàn Quốc suy sụp vì Note 7 bị thu hồi

Với những người được xem là sống tại nước "Cộng hòa Samsung", sự cố của Note 7 khiến họ hồ nghi về sức mạnh của Samsung, cũng như Hàn Quốc trên trường quốc tế.
Tài chính -22:06 | 24/10/2016
Sau thu hồi Samsung Note 7, xuất khẩu điện thoại biến động mạnh

Sau thu hồi Samsung Note 7, xuất khẩu điện thoại biến động mạnh

Điện thoại các loại và linh kiện nằm trong danh sách những nhóm hàng được Tổng cục Hải quan nhận xét là "xuất khẩu biến động mạnh" trong nửa đầu tháng 10. Thời điểm thu hồi Samsung Note 7, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này giảm 16,3% so với nửa sau tháng 9.
Thời sự -14:19 | 21/10/2016
Công thức bán điện thoại Trung Quốc tại Việt Nam

Công thức bán điện thoại Trung Quốc tại Việt Nam

Trong 2 - 3 năm tới, các thương hiệu đến từ Trung Quốc có khả năng sẽ chiếm tới 40-45% thị phần tại Việt Nam... Trong khi, thị phần điện thoại smartphone thương hiệu Trung Quốc tại thị trường Việt Nam hơn ba năm trước chỉ nhiều hơn con số 0 (%) chút ít.
Thời sự -14:35 | 02/09/2016