|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Dịch vụ đông lạnh tử thi chờ hồi sinh và những rắc rối pháp lí

14:46 | 05/01/2020
Chia sẻ
Những doanh nghiệp, tổ chức cung cấp dịch vụ đông lạnh một phần hoặc toàn bộ cơ thể người chết để chờ hòi sinh trong tương lai có thể đối mặt những vụ kiện phức tạp từ thân nhân của khách hàng.

Hồi tháng 6 năm ngoái, công chúng Mỹ xôn xao trước tin một người đàn ông ở Mỹ kiện Quĩ Kéo dài sự sống Alcor (Alcor Life Extension Foundation) để đòi tử thi của người cha quá cố, vốn là một nhà khoa học. Ngoài ra, anh còn yêu cầu công ty bồi thường 1 triệu USD.

Một vụ kiện hi hữu và phức tạp

Người nộp đơn kiện là Kurt Pilgeram. Anh khẳng định Alcor Life Extension Foundation đã cắt đầu người cha, hỏa táng phần thân và gửi tro cốt cho gia đình. Kurl cũng cáo buộc công ty không trả hộp sọ của người cha để anh có thể hỏa táng nó, theo AZCentral.

"Họ chặt đầu cha tôi, đốt cơ thể ông, đưa tro cốt vào một hộp rồi gửi hộp tới nhà tôi", Kurl kể.

Đông lạnh cơ thể là quá trình mà trong đó cơ thể người được duy trì trong trạng thái đóng băng để chờ tới khi khoa học phát triển tới mức mà họ có thể hồi sinh. Hiện tại, giới khoa học vẫn chưa khẳng định công nghệ có thể hồi sinh người chết trong tương lai hay không.

Dịch vụ đông lạnh tử thi chờ hồi sinh và những rắc rối pháp lí - Ảnh 1.

Những thiết bị làm đông lạnh cơ thể người của Quĩ Kéo dài sự sống Alcor. Ảnh: Alcor

Alcor tuyên bố trên trang web rằng quĩ ra đời vào năm 1972 và đã bắt đầu đông lạnh thi thể người đầu tiên vào năm 1976. Hiện tại, theo thông tin công ty tự công bố, họ đang giữ di hài của 170 người 33 thú cưng. Cơ thể có độ tuổi trẻ nhất là Matheryn Naovaratpong - một bé 2 tuổi ở Thái Lan.

Laurence Pilgeram, cha của Kurl là một nhà hóa học, và ông tin khả năng hồi sinh trong tương lai, cũng như năng lực của Alcor. Thậm chí ông từng thuyết trình về khả năng hồi sinh trong một hội thảo năm 1971.

Năm 2015, Laurence qua đời vì đau tim. Các tài liệu mà Kurl nộp lên tòa cho thấy cha của anh từng kí một thỏa thuận với Alcor vào năm 1990 để Alcor đông lạnh thi thể ông khi ông lìa đời. Nhà hóa học muốn đông lạnh toàn bộ cơ thể, song bản hợp đồng khẳng định Alcor không thể bảo đảm việc đông lạnh toàn bộ cơ thể khả thi hay không.

Theo Kurl, người cha tin vào khả năng hồi sinh, nhưng không muốn cơ thể bị phân chia thành nhiều phần. Em trai của Laurence cũng kể rằng nhà hóa học quá cố không muốn công ty chỉ bảo quản mỗi hộp sọ của ông.

Tòa án sẽ xét xử vụ kiện vào năm 2020.

Khả năng sống lại sau tối đa 200 năm

Hồi tháng 8/2018, Alcor tung ra dịch vụ đông lạnh não để hồi sinh sau 200 năm bằng ni tơ lỏng với giá hơn 100.000 USD, Daily Star Sunday đưa tin.

Max More, một nhà khoa học Anh, cùng 8 người khác sáng lập Alcor Life Extension Foundation. Hơn 1.100 người đã trả tiền để công ty đông lạnh não hoặc toàn bộ cơ thể. 

Phần lớn khách hàng có độ tuổi trên 50 hoặc mắc bệnh nan y, hoặc hội tụ cả hai yếu tố. Họ hy vọng các nhà khoa học có thể giải đông và trị khỏi bệnh cho họ trong tương lai, giúp họ hồi sinh và tận hưởng cuộc đời mới.

255.000 USD là mức giá để đông lạnh toàn thân. Với dịch vụ này, công ty sẽ treo ngược cơ thể khách hàng trong các buồng xylanh bằng thép chứa nitơ lỏng.

Một doanh nhân độc thân có tên David chọn dịch vụ đông lạnh não. Ông tin vào viễn cảnh ông sẽ hồi sinh trong cơ thể khác vào một ngày trong tương lai.

Dịch vụ đông lạnh tử thi chờ hồi sinh và những rắc rối pháp lí - Ảnh 2.

Tách não nguyên vẹn khỏi hộp sọ mà không gây tổn hại là quá trình rất phức tạp nên Alcor chọn giải pháp đông lạnh toàn bộ phần đầu. Ảnh: ABC

“Đương nhiên, nhiều người sẽ bảo tôi điên, nhưng tôi vẫn muốn thử Nếu không mạo hiểm, chúng ta sẽ chẳng có thành tựu”, doanh nhân 62 tuổi bình luận.

Chỉ vài người thân biết quyết định của David và ủng hộ ông. Họ cho rằng ông có thể làm mọi việc ông thích với tiền của bản thân.

“Nỗ lực đầu tư của tôi phục vụ mục tiêu tôi có thể tỉnh dậy vào 200 hoặc thậm chí 2.000 năm sau, để tận hưởng một cuộc sống hoàn toàn mới. Đó là viễn cảnh thú vị nhất mà tôi có thể hình dung”, ông nói.

Alcor khẳng định trên trang web rằng họ hy vọng các bác sĩ phẫu thuật trong tương lai có thể tạo ra một cơ thể mới dựa trên phần não mà họ bảo quản. Tách não nguyên vẹn khỏi hộp sọ mà không gây tổn hại là quá trình rất phức tạp nên công ty chọn giải pháp đông lạnh toàn bộ phần đầu.

Khi một khách hàng đăng ký dịch vụ qua đời, một nhóm chuyên gia của Alcor sẽ tiến hành các thủ tục bảo quản toàn thân hoặc chỉ phần đầu tùy gói dịch vụ khách hàng đã mua. Họ sẽ đông lạnh phần cần được bảo quản, tiêm 16 loại thuốc để ngăn hiện tượng hủy hoại tế bào. 

Ban lãnh đạo Alcor thừa nhận một số hóa chất bảo quản sẽ gây tổn hại thi thể theo thời gian và việc hồi sinh một xác chết đông lạnh vẫn còn là câu chuyện viễn tưởng. Nhưng, họ tin những thành tựu khoa học trong tương lai sẽ khắc phục các tác dụng phụ của hóa chất trên tử thi, đồng thời chữa trị các bệnh của khách hàng.

Cửu Dương