|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

dịch vụ ăn uống

Đà Nẵng mở lại cửa hàng ăn, uống phục vụ tại chỗ từ ngày 16/10

Đà Nẵng mở lại cửa hàng ăn, uống phục vụ tại chỗ từ ngày 16/10

Đà Nẵng vẫn tiếp tục dừng các hoạt động tại các cơ sở kinh doanh, dịch vụ làm đẹp (trừ cơ sở cắt tóc, gội đầu), karaoke, mát xa, quán bar,...
Thời sự -22:27 | 14/10/2021
Chuỗi nhà hàng gặp khó trong việc mở cửa khi nhân viên chưa quay lại làm việc

Chuỗi nhà hàng gặp khó trong việc mở cửa khi nhân viên chưa quay lại làm việc

Các chuỗi nhà hàng dường như vẫn nằm im trong ngày đầu TP Hà Nội cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống đón khách phục vụ tại chỗ.
Kinh doanh -15:37 | 14/10/2021
Hình ảnh hàng, quán ở Hà Nội ngày đầu được trở lại bán tại chỗ

Hình ảnh hàng, quán ở Hà Nội ngày đầu được trở lại bán tại chỗ

Từ 6h sáng nay, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống (trừ các cơ sở kinh doanh rượu, bia, bia hơi) tại Hà Nội được phép kinh doanh, phục vụ tại chỗ.
Kinh doanh -09:55 | 14/10/2021
TP HCM chưa cho phép mở lại dịch vụ ăn uống tại chỗ

TP HCM chưa cho phép mở lại dịch vụ ăn uống tại chỗ

Sở Công thương TP HCM cho rằng ăn uống tại chỗ là dịch vụ tập trung đông người, do đó tới thời điểm hiện nay thành phố chưa có chủ trương mở lại.
Thời sự -21:37 | 11/10/2021
TP HCM: Dịch vụ ăn uống muốn mở cửa phải đáp ứng những tiêu chí nào?

TP HCM: Dịch vụ ăn uống muốn mở cửa phải đáp ứng những tiêu chí nào?

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại TP HCM chỉ được hoạt động khi đáp ứng đầy đủ 6 quy định về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm và phòng chống dịch.
Kinh doanh -19:44 | 20/09/2021
Kinh doanh ăn uống phải ít nhất 50 chỗ ngồi mới đạt chuẩn?

Kinh doanh ăn uống phải ít nhất 50 chỗ ngồi mới đạt chuẩn?

Có ít nhất 50 chỗ ngồi là một trong những tiêu chí để xét công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đạt tiêu chuẩn, theo dự thảo Thông tư của Luật Du lịch.
Thời sự -06:57 | 22/01/2018

dịch vụ ăn uống

Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng khẳng định sẽ không buông bỏ VinFast và tiếp tục hỗ trợ 1 tỷ USD
Theo quan điểm của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, VinFast là dự án làm vì trách nhiệm xã hội, muốn đóng góp cho đất nước một thương hiệu, top đầu về xe trên thế giới.