|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Dịch virus corona lan nhanh ở Hàn Quốc, thị trường chứng khoán châu Á lao dốc

11:17 | 24/02/2020
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Hàn Quốc dẫn đầu đà lao dốc của các thị trường châu Á sáng đầu tuần 24/2 sau khi nước này nâng cảnh báo dịch virus corona lên mức cao nhất vì số ca xác nhận nhiễm bệnh tăng vọt.
Dịch virus corona lan nhanh ở Hàn Quốc, thị trường chứng khoán châu Á đỏ lửa - Ảnh 1.

Cổ phiếu tập đoàn công nghiệp Samsung của Hàn Quốc lao dốc sau khi một nhà máy của hãng này phải đóng cửa vì có ca xác nhận nhiễm virus corona (covid-19). Ảnh minh họa: Song Ngọc.

Chỉ số chứng khoán chính Kospi của Hàn Quốc giảm 3% ngay từ đầu phiên và có lúc sụt hơn 3,3%. Cổ phiếu đại gia xe hơi Hyundai Motor mất hơn 4% trong khi chỉ số Kosdaq mất 2,6%. Đồng won Hàn Quốc tiếp tục suy yếu còn 1.217,7 won/USD sau khi chọc thủng ngưỡng 1.200 hồi tuần trước.

Sáng nay 24/2, Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết nước này đã có 7 ca tử vong vì virus corona (covid-19), số ca nhiễm mới phát hiện là 161, nâng tổng số ca nhiễm trên cả nước lên 763. Hàn Quốc hiện nay là quốc gia có dịch corona nghiêm trọng thứ hai chỉ sau Trung Quốc đại lục.

Thứ Bảy vừa qua (22/2), đại gia công nghiệp Samsung Electronics xác nhận đã có ít nhất một ca nhiễm virus corona tại một nhà máy sản xuất điện thoại của tập đoàn này ở Hàn Quốc. Theo Reuters, nhà máy đã lập tức phải đóng cửa. 

Một số nguồn tin cho biết đóng góp của nhà máy này trong tổng sản lượng của Samsung là không lớn. Trong phiên giao dịch sáng nay 24/2, cổ phiếu Samsung sụt 3,5%.

Tại Trung Quốc chỉ số Shanghai Composite có lúc mất 0,44% trong phiên sáng nay, chỉ số Shenzhen Composite lại tăng khoảng 0,4%. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 1,4%.

Thị trường cổ phiếu Australia cũng đi xuống với chỉ số S&P/ASX200 giảm hơn 2,2% khi đa số nhóm ngành cùng chìm trong sắc đỏ. Chỉ số ngành năng lượng mất khoảng 4% khi các cổ phiếu dầu mỏ đồng loạt lao dốc. 

Tính chung, chỉ số MSCI Asia ex-Japan (Châu Á ngoại trừ Nhật Bản) giảm 1,5%. Thị trường chứng khoán Nhật Bản không giao dịch phiên 24/2 do đang là ngày nghỉ lễ.

Tại Mỹ, hợp đồng tương lai chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones (DJIA) giảm mạnh, cho thấy nhiều khả năng chỉ số này sẽ mất hơn 400 điểm ngay khi thị trường chứng khoán Mỹ mở cửa đêm nay (theo giờ Việt Nam).

Song Ngọc

NHNN cho vay nhiều nhất trong 7 năm trên kênh OMO, nâng lãi suất lên 4,25%
Ngày 23/4, NHNN đã có động thái nâng lãi suất và kỳ hạn và quy mô cho vay qua kênh OMO. Trong đó, tổng giá trị cho vay trong phiên đạt mức cao nhất trong vòng hơn 7 năm.