|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Deutsche Bank công bố kế hoạch tái cơ cấu lớn nhất trong lịch sử với chi phí 8,3 tỉ USD

09:15 | 08/07/2019
Chia sẻ
Quyết định tái cơ cấu được Deutsche Bank đưa ra trong bối cảnh bài toán chi phí cao nhưng doanh thu thấp chưa được giải quyết.

Deutsche Bank AG sẽ dừng mảng kinh doanh vốn toàn cầu đồng thời ghi nhận mức lỗ ròng 2,8 tỉ USD (tương đương 3,1 tỉ USD) vào quý hai vừa qua trong bối cảnh sẽ cắt giảm 1/5 số lượng nhân sự.

CEO Christian Sewing của ngân hàng này cũng quyết định sẽ không chia cổ tức trong năm nay và năm sau, đồng thời công bố chi phí tái cơ cấu lên tới 7,4 tỉ Euro cho tới năm 2022. Cuộc tái cơ cấu này sẽ thu nhỏ mảng kinh doanh ngân hàng đầu tư cũng như sự hiện diện trên toàn cầu của Deutsche Bank, theo Bloomberg.

Chuyển đổi quan trọng nhất trong lịch sử

1200x-1

(Ảnh: Bloomberg)

"Hôm nay, chúng tôi công bố kế hoạch chuyển tối quan trọng nhất của Deutsche Bank trong nhiều thập niên", Sewing chia sẻ. "Chúng tôi sẽ đối đầu với những gì cần thiết kế giải phóng được hết tiềm năng thực sự".

Quy mô của cuộc tái cơ cấu một lần nữa nhấn mạnh sự thất bại của Sewing và những người tiền nhiệm trong việc giải quyết các vấn đề quan trọng: chi phí quá cao trong khi đó doanh thu quá thấp. 

Sau khi cuộc đàm phán sáp nhập có sự hậu thuẫn của Chính phủ với Commerzbank vào tháng 4 sụp đổ, CEO ngân hàng Đức đã có một vài lựa chọn khác để củng cố niềm tin của thị trường. Kế hoạch này đã được hội đồng phê duyệt vào hôm 7/7.

Khoảng 74 tỉ Euro tài sản có rủi ro sẽ trở thành một phần của bộ phận phi cốt lõi và nguồn vốn đệm của ngân hàng này cũng sẽ giảm xuống như một phần của kế hoạch. 

Với giá cổ phiếu giảm một nửa trong hai năm qua, việc phát hành thêm cổ phiếu mới không phải một lựa chọn. Ngân hàng có trụ sở tại Frankfurt cũng khẳng định không có kế hoạch tăng vốn để chi trả cho quá trình tái cơ cấu.

Deutsche Bank cũng cho biết Giám đốc Bán lẻ Frank Strauss và Giám đốc Pháp lý Sylvie Matherat, cả hai đều là thành viên hội đồng, sẽ rời đi tháng này. Trước đó, sự ra đi của người đứng đầu mảng ngân hàng đầu tư Garth Ritchie đã được công bố vào hôm 5/7.

Một số nhân sự khác lại được thăng tiến. Stefan Hoops được đề cử trong vai trò giám sát khối "ngân hàng doanh nghiệp" (sáp nhập giữa khối ngân hàng giao dịch và khách hàng doanh nghiệp. 

 Ba vị trí hội động quản trị cũng được chỉ định bao gồm Christina Riley (phụ trách thị trường Mỹ), Bernd Leukert (phụ trách dữ liệu và sáng tạo). Stefan Simon trong khi đó sẽ chỉ thành Giám đốc quản lý và phụ trách các vấn đề liên quan đến pháp lý và điều hành.

Ngân hàng đầu tư là tâm điểm của tái cơ cấu

dbnen

(Ảnh: Bloomberg)

Theo Bloomberg, mảng ngân hàng đầu tư là tiêu điểm của quá trình tái cơ cấu. Bộ phận này đã từng mang về một nửa doanh thu cho Deutsche Bank nhưng cũng chính là nguyên nhân cho sự đi xuống này sẽ được tách làm hai.

Bộ phận ngân hàng giao dịch sẽ được chuyển đi và sáp nhập với phân khúc khách hàng thương mại hiện nằm trong khối bán lẻ, nguồn tin thân cận với vấn đề tiết lộ.

Thay đổi được thiết kế để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi từ vai trò hỗ trợ khách hàng định chế tài chính như quản lý tài sản hay quỹ dự phòng sang hướng bán sản phẩm quản lý dòng tiền, tài trợ thương mại và sản phẩm phòng vệ tới khách hàng doanh nghiệp.

Khối mới này sẽ được dẫn dắt bởi người đứng đầu mảng ngân hàng giao dịch hiện tại là Stefan Hoops và sẽ là trái tim của mô hình kinh doanh của ngân hàng trong tương lai.

"Chúng tôi cam kết với mạng lưới toàn cầu và sẽ giúp các công ty phát triển và cung cấp cho khách hàng cá nhân và khách hàng định chế những giải pháp và lời khuyên tốt nhất cho nhu cầu của họ tại Đức, tại Châu Âu và khắp nơi trên thế giới", CEO Deutsche Bank khẳng định.

Một số mục tiêu trong kế hoạch tái cơ cấu của Deutsche Bank:

- Số lượng nhân sự đạt 74.000 vào năm 2022.

- Chi phí tái cơ cấu 5,1 tỉ Euro trong năm 2019.

- Quá trình tái cơ cấu không đòi hỏi bơm thêm vốn.

- Cắt giảm các tài sản có rủi ro khoảng 40% trong các lĩnh vực kinh doanh bị ảnh hưởng.

- Không trả cổ tức trong năm 2018 và 2019.

- Lên kế hoạch đầu tư 4 tỉ USD để cải thiện kiểm soát tới năm 2022.

- Tạo ra bốn khối được biết tới như ngân hàng doanh nghiệp.

- Lợi nhuận trên vốn hữu hình (ROTE) của ngân hàng cá nhân tăng 12% trong năm 2022.

Thái Sơn

Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng khẳng định sẽ không buông bỏ VinFast và tiếp tục hỗ trợ 1 tỷ USD
Theo quan điểm của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, VinFast là dự án làm vì trách nhiệm xã hội, muốn đóng góp cho đất nước một thương hiệu, top đầu về xe trên thế giới.