|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Đầu tư hàng trăm tỷ, Lideco bế tắc với dự án khu đô thị quốc lộ 32

10:20 | 21/09/2017
Chia sẻ
Những căn biệt thự đã bán thì không có người về ở, trong khi những căn còn lại đã giảm giá nhưng không có người mua khiến Lideco càng thêm bế tắc với dự án Khu đô thị quốc lộ 32.
dau tu hang tram ty lideco be tac voi du an khu do thi quoc lo 32
Cổng vào Khu đô thị Lideco không một bóng người, không chốt bảo vệ

Nằm ở phía Bắc quốc lộ 32 cách trung tâm Hà Nội khoảng 10 km về phía Tây, khu đô thị quốc lộ 32 do Công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm (Lideco) làm chủ đầu tư với hàng trăm ngôi biệt thự đang trong cảnh hoang vắng, lạnh lẽo, không có người qua lại.

Dự án Lideco được khởi công xây dựng vào năm 2007 và hoàn thiện từ năm 2013 với 650 căn biệt thự kiểu Pháp, nhưng đến cuối năm 2013 mới có 400 căn biệt thự tại đây được bàn giao cho khách hàng. Tuy nhiên, có nhiều vấn đề nảy sinh nên đến nay khu đô thị này vẫn vắng bóng người. Hạ tầng đường nội bộ, điện nước đầy đủ, thậm chí các luống hoa, cỏ cảnh trong Khu cũng đã được trồng khá lâu, nhưng phần lớn người mua nhà vẫn chưa nhận nhà, chuyển về ở.

Hàng trăm căn biệt thự bị bỏ hoang, cỏ mọc um tùm. Nhiều căn đã sơn màu trắng đẹp đẽ, nhưng thời gian dài không được chăm sóc khiến tường hoen ố, mốc meo.

dau tu hang tram ty lideco be tac voi du an khu do thi quoc lo 32

Trong khi, một số ít người dọn về ở thì luôn nơm nớp lo sợ. Bởi sự hoang lạnh, thiếu hơi người tại dự án này. Không những vậy, toàn bộ dự án không có nổi bóng dáng một bảo vệ nào, người ra vào tự do thoải mái khiến tình trạng an ninh ở đây không được đảm bảo.

Vào thời kỳ sốt giá năm 2010, mỗi m2 của dự án được bán trên dưới 75 triệu đồng, tương đương mỗi căn biệt thự lên tới hàng chục tỷ đồng. Tuy nhiên, hiện trên thị trường, một số căn hộ được rao bán giá 25-30 triệu đồng nhưng không có giao dịch.

Năm 2016, chủ đầu tư tiến hành mở bán tiếp hơn 229 căn biệt thự nhưng đến đầu năm nay mới bán được 2 căn.

Tại Đại hội cổ đông năm 2017, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Kha thừa nhận, nguyên nhân chính khiến cư dân chưa về ở là khu vực này thiếu tiện ích hạ tầng kèm theo.

“Yếu điểm của dự án khu đô thị Bắc Quốc Lộ 32 là khu dịch vụ kèm theo. Mặc dù biết là điểm yếu nhưng chúng ta vẫn không thể sửa được ngay vì đã thuộc quy hoạch. Ở Hà Nội, cứ điều chỉnh quy hoạch là liên quan đến tính lại tiền sử dụng đất. Cái khó nhất cho Lideco là đã nộp tiền sử dụng đất với giá thấp nếu bây giờ mà điều chỉnh tính với giá mới thì công ty chắc chắn không có lợi nhuận. Đây là một bài toán rất khó cho công ty, nếu không điều chỉnh thì khó bán mà điều chỉnh thì tăng tiền sử dụng đất. Tính lại thì chúng ta không điều chỉnh sẽ hơn” – ông Kha trả lời chất vấn của cổ đông.

Chia sẻ với các cổ đông, ông Kha cũng cho biết thêm: "Nếu chúng ta muốn dự án đẹp thì chắc chắn chúng ta sẽ bị điều chỉnh tiền sử dụng đất, giá bán cũng tăng. Do đó chúng tôi đã tìm đơn vị thiết kế tư vấn của Canada về thiết kế cảnh quan. Tuy nhiên, việc này sẽ không giải quyết được nhiều bởi thiết kế cũng chỉ thêm một số cây xanh và sửa chữa lại đường".

Dưới đây là một số hình ảnh PV nhadautu.vn ghi nhận được tại dự án này:

dau tu hang tram ty lideco be tac voi du an khu do thi quoc lo 32
dau tu hang tram ty lideco be tac voi du an khu do thi quoc lo 32
dau tu hang tram ty lideco be tac voi du an khu do thi quoc lo 32
dau tu hang tram ty lideco be tac voi du an khu do thi quoc lo 32
dau tu hang tram ty lideco be tac voi du an khu do thi quoc lo 32

Nhiều căn biệt thự đã hoàn thiện nhưng không có người ở, cỏ mọc um tùm.

dau tu hang tram ty lideco be tac voi du an khu do thi quoc lo 32
dau tu hang tram ty lideco be tac voi du an khu do thi quoc lo 32
dau tu hang tram ty lideco be tac voi du an khu do thi quoc lo 32

Hàng trăm căn biệt thự xây thô, chưa hoàn thiện bị che lấp bởi cỏ dại.

dau tu hang tram ty lideco be tac voi du an khu do thi quoc lo 32
dau tu hang tram ty lideco be tac voi du an khu do thi quoc lo 32
dau tu hang tram ty lideco be tac voi du an khu do thi quoc lo 32

Nhân Hà - Thủy Tiên