Thị trường bất động sản đang chững lại, thanh khoản sụt giảm sụt giảm mạnh sau giai đoạn sốt nóng. Không ít nhà đầu tư đã chấp nhận bỏ cọc sau khi trả giá cao, một số trường hợp phải ngậm ngùi bán cắt lỗ.
Sốt ảo "xì hơi", lượng giao dịch đất nền có xu hướng giảm từ đầu năm đến nay. Theo thống kê của Bộ Xây dựng, giá giao dịch đất nền tại một số địa phương từng là điểm "nóng" cũng ghi nhận giảm.
Cơn sốt đất nền tại TP HCM đang có dấu hiệu hạ nhiệt, nhưng đó chỉ là với những sản phẩm có tính chất lướt sóng, còn với dòng sản phẩm đáp ứng nhu cầu thật, pháp lý hoàn chỉnh, dòng tiền vẫn âm ỉ chảy.
Tín dụng bất động sản đang tăng nhanh trở lại, đặc biệt là dòng vốn chảy vào các chủ đầu tư, trong bối cảnh thị trường có dấu hiệu phục hồi rõ nét. Theo TS. Cấn Văn Lực, nếu không được kiểm soát kịp thời, đà tăng tín dụng quá nhanh có thể khiến thị trường phát triển nóng, làm gia tăng rủi ro cho hệ thống tài chính - ngân hàng và lặp lại những hệ lụy của các chu kỳ trước.