|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

Đánh thuế nhà trên 700 triệu

Chủ tịch Quốc hội: Không có chủ trương đánh thuế nhà trên 700 triệu

Chủ tịch Quốc hội: Không có chủ trương đánh thuế nhà trên 700 triệu

Tiếp xúc cử tri ở TP Cần Thơ ngày 4/5, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, không có chủ trương đánh thuế nhà trên 700 triệu.
Nhà đất -08:18 | 06/05/2018
Thuế Tài sản với đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp xây nhà hàng tính như thế nào?

Thuế Tài sản với đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp xây nhà hàng tính như thế nào?

Bộ Tài chính đưa ra các phương án tính thuế tài sản đối với đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp để xây dựng nhà hàng là 0,52% hoặc 0,3%.
Nhà đất -18:15 | 02/05/2018
Thủ tướng: Thuế tài sản cần đánh vào người giàu

Thủ tướng: Thuế tài sản cần đánh vào người giàu

Lãnh đạo Chính phủ đặt ra nhiều vấn đề còn vướng tại dự thảo Luật Thuế tài sản, đề nghị Tổ tư vấn kinh tế góp ý. 
Nhà đất -11:36 | 21/04/2018
Dự án Luật Thuế tài sản: Bộ trưởng Tài chính nói 'vạn sự khởi đầu nan'

Dự án Luật Thuế tài sản: Bộ trưởng Tài chính nói 'vạn sự khởi đầu nan'

"Vạn sự khởi đầu nan. Mọi thứ mới trong quá trình nghiên cứu thậm chí có thể còn phải sửa cả tên luật", người đứng đầu Bộ Tài chính cho biết.
Nhà đất -16:37 | 20/04/2018
Người thu nhập thấp không thuộc diện phải nộp thuế nhà ở

Người thu nhập thấp không thuộc diện phải nộp thuế nhà ở

Phóng viên TTXVN đã phỏng vấn phó giáo sư, tiến sỹ Lê Xuân Trường, Phó Trưởng khoa Thuế và Hải quan, Học viện Tài chính về dự án xây dựng Luật Thuế tài sản vừa được Bộ Tài chính công bố.
Nhà đất -07:21 | 18/04/2018
Một căn nhà 'cõng' hàng chục loại thuế, phí

Một căn nhà 'cõng' hàng chục loại thuế, phí

Theo tính toán của TS Bùi Quang Tín, một người dân có mức thu nhập khoảng 15 triệu đồng mỗi tháng thì phải 20 năm mới có thể mua được căn nhà 700 triệu đồng và phải đóng rất nhiều loại thuế, phí khác nhau như: lệ phí trước bạ, lệ phí thẩm định, tiền sử dụng đất, thuế phi nông nghiệp…
Nhà đất -06:52 | 18/04/2018
Những trường hợp có thể không phải đóng thuế Tài sản với nhà

Những trường hợp có thể không phải đóng thuế Tài sản với nhà

Theo dự thảo của Bộ Tài chính, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ... là hai trong nhiều trường hợp được miễn thuế Tài sản.
Nhà đất -06:41 | 17/04/2018
Đánh thuế nhà trên 700 triệu: Chung cư sẽ 'ngấm đòn' nặng nhất vì khó lách giá

Đánh thuế nhà trên 700 triệu: Chung cư sẽ 'ngấm đòn' nặng nhất vì khó lách giá

Theo các chuyên gia và DN BĐS, việc đánh thuế nhà trên 700 triệu đồng là mâu thuẫn với chính sách cho vay ưu đãi mua nhà ở thương mại giá rẻ của Nhà nước. Không những vậy, việc này còn khiến nguồn cầu giảm, thị trường chung cư kém hấp dẫn bởi khó lách giá hơn so với mua nhà đất... 
Nhà đất -23:02 | 15/04/2018
Đánh thuế nhà trên 700 triệu đồng khiến giá thị trường bất động sản tăng cao đột biến

Đánh thuế nhà trên 700 triệu đồng khiến giá thị trường bất động sản tăng cao đột biến

Theo các chuyên gia và DN BĐS, việc đánh thuế nhà trên 700 triệu đồng là mâu thuẫn với chính sách cho vay ưu đãi mua nhà ở xã hội. Không những vậy, việc này còn khiến giá nhà tăng cao, nguồn cầu giảm, thị trường chung cư kém hấp dẫn bởi khó lách giá hơn so với mua nhà đất...