|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Chủ tịch Quốc hội: Không có chủ trương đánh thuế nhà trên 700 triệu

08:18 | 06/05/2018
Chia sẻ
Tiếp xúc cử tri ở TP Cần Thơ ngày 4/5, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, không có chủ trương đánh thuế nhà trên 700 triệu.
chu tich quoc hoi khong co chu truong danh thue nha tren 700 trieu Thủ tướng: Thuế tài sản cần đánh vào người giàu
chu tich quoc hoi khong co chu truong danh thue nha tren 700 trieu Dự án Luật Thuế tài sản: Bộ trưởng Tài chính nói 'vạn sự khởi đầu nan'
chu tich quoc hoi khong co chu truong danh thue nha tren 700 trieu Một căn nhà 'cõng' hàng chục loại thuế, phí
chu tich quoc hoi khong co chu truong danh thue nha tren 700 trieu Đánh thuế nhà trên 700 triệu: Chung cư sẽ 'ngấm đòn' nặng nhất vì khó lách giá
chu tich quoc hoi khong co chu truong danh thue nha tren 700 trieu HoREA: Đánh thuế nhà trên 700 triệu đồng là 'thuế chồng thuế'

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, đó chỉ là ý tưởng, suy nghĩ ban đầu của Bộ Tài chính để quản lý người giàu, chứ Bộ chưa trình Chính phủ cũng như Quốc hội thông qua. Chủ tịch Quốc hội khẳng định: “Trước đây Quốc hội yêu cầu phải điều tiết thu nhập người nghèo với người giàu, giữa người có một cái nhà và người có hai, ba cái nhà. Người có hai, ba cái nhà trở lên thì đánh thuế như thế nào, chứ không phải cái nhà 700 triệu trở lên là đánh thuế. Tôi nói việc đánh thuế như cử tri nêu hoàn toàn không phải chủ trương nên bà con yên tâm”.

Cử tri còn bày tỏ quan tâm nhiều vấn đề liên quan tham nhũng, ô nhiễm môi trường, thực phẩm bẩn, hàng giả, hàng nhái… Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, Bộ luật Hình sự quy định chế tài xử lý những hành vi sản xuất hàng giả, buôn bán thuốc chữa bệnh giả ảnh hưởng tới tính mạng, sức khỏe con người. “Nếu nhân dân thấy còn tội nào còn khoảng trống pháp luật mà chưa điều chỉnh thì Quốc hội sẽ nghiên cứu, yêu cầu các ban ngành bổ sung”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Về vấn đề tham nhũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, đối với cán bộ về hưu, nếu sai phạm vẫn phải chịu trách nhiệm khi còn đương chức. “Không có vùng cấm nào cho cán bộ sai phạm dù đó là cấp tướng, ủy viên Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị. Nếu vi phạm thì sẽ bị xử lý nghiêm, chứ không hạ cánh an toàn”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh. Ngoài ra, nếu bất cứ đại biểu nào làm mất lòng tin của dân thì Quốc hội sẽ xem xét, làm rõ.

Hòa Hội