|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Đang xây dựng quy trình bầu thiếu tướng Ngô Minh Châu làm Phó chủ tịch UBND TP.HCM

21:24 | 26/04/2019
Chia sẻ
Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cho hay UBND TP.HCM giới thiệu thiếu tướng Ngô Minh Châu, đại biểu Quốc hội, Thành ủy viên, Phó giám đốc Công an TP.HCM để xây dựng quy trình bầu làm Phó chủ tịch UBND TP.HCM phụ trách nội chính.
Đang xây dựng quy trình bầu thiếu tướng Ngô Minh Châu làm Phó chủ tịch UBND TP.HCM - Ảnh 1.

Thiếu tướng Ngô Minh Châu trong một cuộc họp. ẢNH: TƯ LIỆU

Chiều 26.4, tại buổi gặp mặt cán bộ cấp tướng nghỉ hưu tại TP.HCM nhân kỷ niệm 44 năm ngày thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2019), liên quan đến công tác nhân sự, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân nêu về trường hợp xin nghỉ của Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Văn Khoa do vấn đề sức khỏe, nên TP.HCM cần bầu Phó chủ tịch UBND để thay ông Khoa.

Trường hợp thứ hai, là một Phó chủ tịch UBND phụ trách khối nội chính. Do yêu cầu về nội chính nên Ban cán sự Đảng TP.HCM bàn bạc, sắp xếp tìm một người học về luật, liên quan đến tư pháp để làm Phó chủ tịch UBND TP.HCM.

Từ đó, UBND TP.HCM giới thiệu thiếu tướng Ngô Minh Châu, đại biểu Quốc hội, Thành ủy viên, Phó giám đốc Công an TP.HCM để xây dựng quy trình bầu làm Phó chủ tịch UBND TP.HCM phụ trách nội chính.

Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, ý định đưa thiếu tướng Ngô Minh Châu về làm Phó chủ tịch UBND TP.HCM đã được Bộ Công an thống nhất. Hiện nay TP.HCM đang làm quy trình ở Trung ương, nếu kịp thì ngày 11.5 HĐND TP.HCM sẽ bầu.

Đang xây dựng quy trình bầu thiếu tướng Ngô Minh Châu làm Phó chủ tịch UBND TP.HCM - Ảnh 2.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại cuộc gặp mặt. Trung Hiếu

Trường hợp thứ ba rất đáng tiếc là Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Thu bệnh mất và TP.HCM đang dự kiến sẽ bổ sung.

Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, hết tháng 5.2019, TP.HCM sẽ bầu 2 Phó chủ tịch UBND và tháng 6.2019 sẽ bổ sung thêm 1 Phó chủ tịch UBND nữa, là TP.HCM đủ Phó chủ tịch UBND phụ trách các lĩnh vực.

“Công tác cán bộ của TP.HCM nếu làm không dân chủ, không đúng quy trình sẽ bị Ban Tổ chức Trung ương thổi còi ngay”

Ông Nguyễn Thiện Nhân cũng cho biết thêm về nhân sự HĐND TP.HCM có Chủ tịch đến tuổi nghỉ hưu cũng cần phải bổ sung. Vị trí Chủ tịch HĐND TP.HCM sau đó được Bộ Chính trị chuẩn y, HĐND TP.HCM bầu bà Nguyễn Thị Lệ là Chủ tịch HĐND, cấp ủy bầu làm Phó bí thư Thành ủy.

Một vị trí nữa là một Phó chủ tịch HĐND TP.HCM, là bà Trương Thị Ánh cũng đến tuổi nghỉ hưu và TP.HCM cũng đang có phương án bổ sung.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cũng cho hay công tác cán bộ khi thay đổi đều có lý do chính đáng, và đặc biệt Thường vụ Thành ủy bàn rất kỹ vấn đề này. Khi biểu quyết hầu hết đạt đồng thuận 100%.

Cuối cùng ông Nguyễn Thiện Nhân cũng nói về trường hợp ông Trần Lưu Quang về làm Phó bí thư Thường trực Thành ủy thay cho người tiền nhiệm bị kỷ luật. "Đây là trường hợp rất đáng tiếc nhưng cần phải làm", ông nói.

“Công tác cán bộ của TP.HCM nếu làm không dân chủ, không đúng quy trình sẽ bị Ban Tổ chức Trung ương thổi còi ngay”, ông Nhân nói.

Đang xây dựng quy trình bầu thiếu tướng Ngô Minh Châu làm Phó chủ tịch UBND TP.HCM - Ảnh 3.

ĐỒ HỌA: CẨM TIÊN


Trung Hiếu