|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Đảng Cộng hòa muốn giảm gói đầu tư 2.000 tỷ USD, ông Biden triệu cuộc họp ba bên

08:16 | 20/04/2021
Chia sẻ
Các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa đang thúc đẩy giảm quy mô của kế hoạch đầu tư cơ sở hạ tầng do Nhà Trắng đề xuất xuống còn khoảng 1/3. Trước tình hình này, Tổng thống Joe Biden đã tổ chức cuộc họp thứ hai về kế hoạch với các thành viên Quốc hội từ cả hai đảng vào ngày 19/4.
Đảng Cộng hòa muốn thu hẹp gói đầu tư 2.000 tỷ USD, ông Biden triệu cuộc họp ba bên - Ảnh 1.

Tổng thổng Joe Biden trả lời phóng viên. (Ảnh: Getty Images).

Ông Biden kỳ vọng sẽ phê chuẩn đề xuất đầu tư cơ sở hạ tầng trị giá hơn 2.000 tỷ USD thành luật trong vài tháng tới. Chi tiêu sẽ được phân bổ cho cải tạo đường xá, cầu, sân bay, internet băng thông rộng, nhà ở và các cơ sở khác, đầu tư vào đào tạo việc làm cùng với chăm sóc người già và người khuyết tật.

Các thành viên Đảng Cộng hòa đã báo hiệu rằng họ có thể ủng hộ dự luật có quy mô nhỏ hơn, tập trung vào giao thông, internet băng thông rộng và hệ thống nước.

Ông chủ Nhà Trắng đang rất cố gắng để giành được sự tán thành của lưỡng đảng. Nhưng nếu nỗ lực này thất bại, các nghị sĩ Đảng Dân chủ sẽ tự thông qua dự luật thông qua quy trình điều chỉnh ngân sách. 

Hai đảng bất đồng với nhau về những khoản mục nào có thể coi là cơ sở hạ tầng và vai trò của chính phủ trong qua trình đánh giá, CNBC cho biết. 

Trước buổi họp, ông Biden nói với các phóng viên: "Tôi sẵn sàng thỏa hiệp, xem xét ý kiến của các bên và tìm ra điểm chung". Ông Biden cho biết sẽ nói chuyện với các nhà lập pháp về những khoản mục cần có trong kế hoạch và cách tài trợ.

Những người tham gia cuộc họ bao gồm các nhà lập pháp từng là thống đốc hoặc thị trưởng, bao gồm các thượng nghị sĩ Mitt Romney và Jeanne Shaheen.

Tuy ông Biden muốn Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa đồng thuận với nhau nhưng cách biệt giữa hai bên là rất lớn, ít nhất cũng phải 1.000 tỷ USD.

Đảng Cộng hòa muốn thu hẹp gói đầu tư 2.000 tỷ USD, ông Biden triệu cuộc họp ba bên - Ảnh 2.

Thượng nghị sĩ Mitt Romney. (Ảnh: Reuters)

Tuần trước, Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Shelley Moore Capito nhận định rằng kế hoạch cơ sở hạ tầng từ 600 đến 800 tỷ USD sẽ là "điểm tối ưu" giành được sự ủng hộ từ cả hai đảng. Tuần trước, bà tiết lộ với các phóng viên rằng phía Đảng Cộng hòa dự định sẽ tự phác thảo đề xuất đầu tư cơ sở hạ tầng riêng.

Trong cuộc phỏng vấn với đài Fox News cuối tuần vừa rồi, Thượng nghị sĩ John Cornyn không nói rõ liệu ông có ủng hộ đề xuất trị giá 800 tỷ USD của các thành viên cùng đảng hay không. Tuy nhiên, ông tỏ ý sẽ tán thành kế hoạch tập trung vào giao thông và băng thông internet.

Cùng xuất hiện trên Fox News với ông Cornyn là Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Chris Coon. Ông Coon vẽ ra một kịch bản là Đảng Dân chủ thông qua một đề xuất cơ sở hạ tầng nhỏ cùng Đảng Cộng hòa, sau đó tự phê chuẩn thêm một kế hoạch khác.

Các nỗ lực nhằm giành được sự ủng hộ của Đảng Cộng hòa có thể gây ra hàng loạt vấn đề cho ông Biden. Đảng Cộng hòa muốn tổng thống Mỹ gạch bỏ nội dung chi tiêu cho xe điện và chăm sóc y tế cho người già, người tàn tật. Tuy nhiên đây lại là hai ưu tiên quan trọng đối với Đảng Dân chủ.

Đảng Cộng hòa cũng chỉ trích việc ông Biden định tăng thuế thu nhập doanh nghiệp lên 28% để tài trợ cho chi tiêu cơ sở hạ tầng. Dưới thời ông Trump, Đảng Cộng hòa đã hạ thuế suất từ 35% xuống 21% và bác bỏ các ý kiến tăng thuế.

Tranh cãi về định nghĩa cơ sở hạ tầng có thể khiến các cuộc đàm phán đổ vỡ. Tuần trước, Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Roger Wicker đánh giá "chỉ có 30% nội dung trong đề xuất của Tổng thống Biden thực sự là cơ sở hạ tầng".

Không rõ ông Biden và Đảng Dân chủ sẽ đồng ý thu hẹp quy mô đề xuất đầu tư xuống bao nhiêu để giành được sự ủng hộ của Đảng Cộng hòa. Tuy nhiên ông Wicker, thành viên cấp cao trong Đảng Cộng hòa, đã báo hiệu rằng dự luật cơ sở hạ tầng có thể được hai đảng cùng thông qua.

"Tôi lạc quan, tôi hy vọng, tôi đang nhìn về khía cạnh tích cực", ông Wiker nói.

Giang