|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Đâm chìm tàu cá của ngư dân, chủ tàu vận tải nước ngoài đền bù 45.000 USD

16:20 | 09/05/2020
Chia sẻ
Chủ tàu hàng WHITE TO MONY (quốc tịch Philippines) sau khi đâm chìm một tàu cá của ngư dân tỉnh Bình Thuận đã chấp nhận bồi thường 45.000 USD.

Sáng 9-5, ông Võ Đình Phượng, chủ tàu cá BTh 89719 TS (ngụ thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận) cho biết, đã nhận được 45.000 USD từ phía chủ tàu hàng WHITE TO MONY (MMSI 548979000, quốc tịch Philippines) đền bù thiệt hải do đã đâm chìm tàu cá của ông này.

Trước đó, sau hơn một tuần xảy ra sự việc, ngày 8-5, chủ tàu hàng WHITE TO MONY đã cử người đến thị xã La Gi để làm việc, hỗ trợ ông Phượng mở tài khoản ngân hàng để phía tàu hàng chuyển tiền đền bù. Đến chiều cùng ngày, ông Phương đã nhận đủ số tiền trên.

Đâm chìm tàu cá của ngư dân, chủ tàu vận tải nước ngoài đền bù 45.000 USD - Ảnh 1.

Tàu hàng WHITE TO MONY được ngư dân trên tàu cá gặp nạn chụp lại.

Như Báo SGGP đã thông tin, lúc 14 giờ 55 ngày 1-5, tàu cá BTh 89719 TS, công suất 56 CV, hành nghề lưới, do ông Võ Đình Phượng làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, đang hoạt động trên vùng biển cách cửa biển La Gi khoảng 13 hải lý về hướng Đông-Đông Bắc thì bị một tàu dạng tàu vận tải, hành trình theo hướng Nam-Bắc đâm chìm tại chỗ.

Vụ việc đã khiến ông Phượng cùng 5 lao động khác bị rơi xuống biển phải bám vào phao, can nhựa lên lênh đênh trên biển trước khi được tàu cá BTh 85097 TS, do ông Đặng Thái Minh (ngụ thị xã La Gi) cầm lái cứu vớt đưa vào bờ. Sự việc còn khiến 3 người trên tàu cá bị thương, ông Phượng bị gãy 3 xương sườn.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận, sau khi nhận được thông tin, các đơn vị liên quan đã phối hợp để truy tìm tàu gây tai nạn.

Đến ngày 5-5, đại diện chủ tàu hàng WHITE TO MONY đã liên hệ với tàu cá của ông Phượng. Sau khi thỏa thuận, trao đổi, hai bên nhất trí tự hòa giải vụ việc và thống nhất vụ va chạm chỉ là vụ tai nạn đáng tiếc, xảy ra không do lỗi bất kỳ bên nào. Phía chủ tàu hàng WHITE TO MONY đồng ý bồi thường cho ông Phượng 45.000 USD, hai bên thống nhất không khiếu nại, khiếu kiện gì về sau.

Nguyễn Tiến