|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

'Đại gia xăng dầu' làm ăn lẹt đẹt vẫn sở hữu lâu đài hàng trăm tỉ

14:50 | 10/09/2020
Chia sẻ
Tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp do ông Ngô Văn Phát làm Chủ tịch HĐQT liên tục đi xuống trong các năm gần đây, lãi ròng "lẹt đẹt" thậm chí lỗ nặng. Tuy nhiên, ông Phát lại được biết đến là chủ nhân của những căn biệt phủ trị giá hàng trăm, thậm chí gần nghìn tỉ đồng tại Hải Phòng và Thái Bình.

Những biệt phủ trăm tỉ của đại gia Phát "dầu"

Ông Ngô Văn Phát rót hàng trăm tỉ xây 'biệt phủ' trong khi công ty làm ăn thua lỗ - Ảnh 1.

Căn biệt thự của ông Ngô Văn Phát tại Hải Phòng. Ảnh: Báo Lao động

Liên quan đến ông Ngô Văn Phát, "đại gia xăng dầu" có tiếng tại Hải Phòng vừa bị khởi tố và bắt tạm giam ngày 8/9 vừa qua, được biết đến là chủ nhân của những biệt thự nguy nga tại Hải Phòng và Thái Bình trị giá hàng trăm tỉ đồng.

Đồng thời, chiều tối cùng ngày, Công an đã khám xét căn biệt thự của ông Phát nằm trên đường Lê Hồng Phong, quận Hải An, Hải Phòng.

Thời điểm cuối năm 2019, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh về các tòa lâu đài, biệt thự khủng của các đại gia đất Bắc, trong đó có hai biệt thự xa hoa, lộng lẫy được cho là của ông Ngô Văn Phát. Một tòa xây dựng ở Tiền Hải, Thái Bình và tòa còn lại chính là căn biệt thự tại đường Lê Hồng Phong, quận Hải An, Hải Phòng.

Báo Pháp luật Việt Nam từng đưa tin về căn biệt phủ nguy nga của ông Ngô Văn Phát tại Thái Bình được xây dựng trên nền diện tích hàng nghìn m2 đất. Công trình gồm 5 tầng nhà xây dựng theo phong cách châu Âu.

Đặc biệt, trên phần mái cao nhất của tòa lâu đài còn được thiết kế, xây dựng thành nơi để đậu trực thăng.

Ông Ngô Văn Phát rót hàng trăm tỉ xây 'biệt phủ' trong khi công ty làm ăn thua lỗ - Ảnh 2.

Một căn biệt thự nguy nga khác của ông Phát tại Thái Bình, có sân đỗ trực thăng. Ảnh: Báo Pháp luật Việt Nam

Phía bên ngoài bao quanh bởi dãy cổng cao với những thiết kế tỉ mỉ, xoa hoa. Phía trong sân tòa lâu đài là khuôn viên là hồ nước cùng với hệ thống cây cảnh. Nội thất bên trong căn biệt thự chủ yếu là gỗ quí và đá nguyên khối, được bố trí cả thang máy.

Theo người dân địa phương, để có đủ diện tích đất xây dựng đại công trình này, gia đình chủ nhân đã phải mất nhiều công sức, tài chính thuyết phục một số hộ dân xung quanh chuyển nhượng lại diện tích đất thuộc sở hữu của họ. 

Công trình này tiêu tốn gần chục năm kể từ khi động thổ khởi công cho đến lúc hoàn thiện.

Phú Thành lỗ đậm, Phát Petraco gần như không có lãi dưới thời Chủ tịch Ngô Văn Phát

Trái ngược với thông tin về tài sản khủng, thông tin về hoạt động của các doanh nghiệp liên quan đến ông Ngô Văn Phát gồm CTCP Thương mại xăng dầu Phát (Phát Petraco) và CTCP Tập đoàn Phú Thành cho thấy tình hình hoạt động kinh doanh những năm gần đây liên tục đi xuống, thậm chí thua lỗ.

Ông Ngô Văn Phát rót hàng trăm tỉ xây 'biệt phủ' trong khi công ty làm ăn thua lỗ - Ảnh 3.

Nguồn: Thu Thủy tổng hợp

Về doanh nghiệp duy nhất do ông Phát thành lập còn hoạt động là Phát Petraco, doanh thu thuần giai đoạn năm 2016 – 2019 giảm mạnh từ 140 tỉ đồng về 26,3 tỉ đồng; lợi nhuận sau thuế tương ứng giảm từ 2,7 tỉ đồng còn 60 triệu đồng. Thậm chí trong năm 2018, công ty gần như không ghi nhận đồng lãi nào.

Cuối năm 2018, tổng tài sản của Phát Petraco tăng lên 113 tỉ đồng, gấp 1,5 lần so với đầu kì chủ yếu do khoản nợ phải trả tăng mạnh từ 11 tỉ đồng lên 49 tỉ đồng.

Ông Ngô Văn Phát rót hàng trăm tỉ xây 'biệt phủ' trong khi công ty làm ăn thua lỗ - Ảnh 4.

Nguồn: Thu Thủy tổng hợp

Diễn biến tương tự với Tập đoàn Phú Thành, từ năm 2016 đến năm 2018, doanh thu thuần công ty liên tục giảm mạnh trên 40% so với năm trước đó kéo theo lãi sau thuế đi xuống.

Đến năm 2019, Phú Thành ghi nhận doanh thu tăng trưởng 47% so với năm 2018, đạt 84,1 tỉ đồng. Tuy nhiên, doanh nghiệp bất ngờ báo lỗ đậm 11,6 tỉ đồng, trong khi năm trước đó vẫn lãi ròng 430 triệu đồng.

Tổng tài sản công ty từ thời điểm cuối năm 2016 đến cuối năm 2019 cũng có dự sụt giảm, từ 153 tỉ đồng còn 145,5 tỉ đồng. 

CTCP Tập đoàn Phú Thành hoạt động trong lĩnh vực thiết kế và thi công xây dựng, vận tải hàng hóa.

Những động thái gần đây từ Phú Thành cho thấy doanh nghiệp này có ý định lấn sân sang lĩnh vực bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng, cụ thể hướng đến dự án phân khu xây dựng khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng tại Cồn Vành, Cồn Thủ có tổng diện tích hơn 3.000 ha, bao gồm 5 phân khu chức năng chính là Khu sân golf, casino và khách sạn nghỉ dưỡng 5 sao, khu du lịch sinh thái – tâm linh, công viên vui chơi giải trí cảm giác mạnh, khu đô thị du lịch sinh thái. 

Cách đây ba tháng, doanh nghiệp này vừa thực hiện tăng vốn điều lệ từ 163 tỉ đồng lên 500 tỉ đồng.

Thông tin từ Cục Thuế thành phố Hải Phòng mới đây cũng cho biết, trước thời điểm bị bắt tạm giam, ông Ngô Văn Phát đã thành lập 14 doanh nghiệp, tuy nhiên có tới 13 công ty đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Phía cơ quan thuế cũng đã cung cấp toàn bộ hồ sơ cho Cơ quan Công an nhằm phục vụ công tác điều tra về hành vi mua bán trái phép hóa đơn với trị giá lên đến hơn 5.000 tỉ đồng.

Thu Thủy