|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Đại gia xăng dầu Ngô Văn Phát bị bắt để điều tra dấu hiệu mua bán trái phép hóa đơn trị giá hơn 5.000 tỉ đồng

09:56 | 09/09/2020
Chia sẻ
Ông Ngô Văn Phát, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Thành cùng các nhân viên bị bắt với cáo buộc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với trị giá lên đến hơn 5.000 tỉ đồng.
Đại gia xăng dầu Ngô Văn Phát bị bắt vì buôn bán hóa đơn GTGT hơn 5.000 tỉ đồng - Ảnh 1.

Biệt thự của ông Ngô Văn Phát bị cơ quan điều tra khám xét. (Ảnh: Nguyễn Dương/Zingnews).

Báo Công an TP HCM đưa tin, vào cuối giờ chiều ngày 8/9, Công an TP Hải Phòng khám xét biệt thự của ông Ngô Văn Phát nằm trên đường Lê Hồng Phong, quận Hải An để điều tra hành vi mua bán trái phép hóa đơn.

Ông Ngô Văn Phát (56 tuổi) là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thương mại xăng dầu Phát - Petraco, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Thành. Ông Phát là đại gia chuyên kinh doanh xăng dầu có tiếng tại đất cảng và sở hữu những biệt thự nguy nga tại Hải Phòng và Thái Bình trị giá hàng trăm tỉ đồng.

Thông tin với Zingnews, ông Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an TP Hải Phòng cho biết trước đó Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Thủy Nguyên ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Ngô Văn Phát. 

Ngoài ra, 6 bị can khác là nhân viên của Ngô Văn Phát cũng bị khởi tố, gồm:

- Nguyễn Thị Loan (SN 1989, chỗ ở Venice Vinhome Imperia, Hồng Bàng, Hải Phòng);

- Vũ Xuân Bẩy (SN 1950, nơi thường trú: Tổ 4 khu 2 phường Đại Yên, Hạ Long, Quảng Ninh, là Giám đốc Công ty cổ phần xăng dầu Phát);

- Trần Thị Hằng (SN 1992, nơi ở Hùng Vương, Hồng Bàng, Hải Phòng); 

- Nguyễn Thị Thúy (SN 1978, nơi ở xã Hoa Động, Thủy Nguyên, Hải Phòng); 

- Mai Thị Nhài (SN 1994, nơi ở Thị trấn An Dương, An Dương, Hải Phòng);

- Lương Văn Giao (SN 1991, nơi ở Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng). 

Ông Ngô Văn Phát bị cáo buộc là người tổ chức, cầm đầu ổ nhóm, cùng các nhân viên đã có hành vi buôn bán hóa đơn giá trị gia tăng với trị giá lên đến hơn 5.000 tỉ đồng.

Công an ngay trong chiều tối qua đã khám xét căn nhà của ông Phát nằm trên đường Lê Hồng Phong. Tòa nhà này nằm gần khu vực Sân bay Cát Bi.

Đồng thời, cơ quan điều tra cũng khám xét một trụ sở công ty ông Phát trên đường Trần Quang Khải, TP Hải Phòng.  

Minh Hằng

Liệu hệ thống KRX có lỡ hẹn với mốc ngày 2/5?
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa đưa ý kiến về hệ thống công nghệ thông tin thuộc dự án đầu tư xây dựng Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (hay còn gọi là hệ thống KRX) trước thời điểm dự kiến chính thức vận hành 2/5 theo như kế hoạch đưa ra trước đó.