|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Đà Nẵng: Yêu cầu giải trình việc giải tỏa đền bù, bố trí tái định cư chậm trễ

07:16 | 17/12/2018
Chia sẻ
Tại kỳ họp thứ 9 của HĐND TP Đà Nẵng khóa IX, khai mạc sáng nay 17/12, Ủy ban MTTQVN TP đề nghị UBND TP giải trình nguyên nhân tiến độ thực hiện các dự án, nhất là tiến độ giải tỏa, đền bù, bố trí tái định cư còn rất chậm trễ.
da nang yeu cau giai trinh viec giai toa den bu bo tri tai dinh cu cham tre Nông dân Đà Nẵng thiệt hại tiền tỉ rau màu vụ Tết do mưa lịch sử gây ngập

Sáng nay 17/12, HĐND TP Đà Nẵng khóa IX (nhiệm kỳ 2016 – 2021) bắt đầu tiến hành kỳ họp thứ 9 (dự kiến diễn ra đến ngày 19/12) nhằm đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT – XH, quốc phòng – an ninh, xây dựng chính quyền năm 2018 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

da nang yeu cau giai trinh viec giai toa den bu bo tri tai dinh cu cham tre
Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Đà Nẵng Đặng Thị Kim Liên phát biểu tại kỳ họp HĐND TP (Ảnh: HC)

Kỳ họp sẽ cho ý kiến đối với các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN TP, các ngành, cơ quan liên quan; tiến hành lấy phiếu tín nhiệm của các đại biểu HĐND TP Đà Nẵng đối với 24 người giữ các chức vụ do HĐND TP bầu hoặc phê chuẩn; đồng thời tiến hành công tác nhân sự…

Tại kỳ họp lần này, HĐND TP Đà Nẵng cũng nghe Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Đà Nẵng, bà Đặng Thị Kim Liên, thông báo công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2018 và các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Theo bà Đặng Thị Kim Liên, tại kỳ họp thứ 7, Ủy ban MTTQVN TP Đà Nẵng đã tập hợp ý kiến cử tri và kiến nghị đối với HĐND TP 04 vấn đề.

Qua giám sát, Ủy ban MTTQVN TP Đà Nẵng nhận thấy chính quyền TP đã nỗ lực, quyết liệt thực hiện có kết quả 03 kiến nghị. Gồm các kiến nghị về “Nhanh chóng khắc phục tình trạng xuống cấp, mất an toàn của các chung cư nhà ở xã hội; khẩn trương giải tỏa, di dời dân các khu tập thể xuống cấp ở trung tâm TP”; “Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm”; “Về quy hoạch và thu hút đầu tư”.

Riêng nội dung kiến nghị về “Khắc phục tình trạng quy hoạch treo và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, nhất là tiến độ giải tỏa, đền bù, bố trí tái định cư” thì còn rất chậm trễ. Theo bà Đặng Thị Kim Liên, Nghị quyết về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của HĐND TP yêu cầu hoàn thành giải tỏa, bàn giao mặt bằng 120 dự án nhóm I.

“Nhưng tính đến ngày 30/11 chỉ mới hoàn thành 40/120 dự án nhóm I, đạt tỉ lệ 30%; đi kèm theo đó, tỉ lệ giải ngân vốn xây dựng cơ bản cũng chỉ đạt xấp xỉ 40% kế hoạch năm. Tại kỳ họp này, đề nghị UBND TP giải trình về nguyên nhân của sự chậm trễ nêu trên để cử tri được biết!” – Bà Đặng Thị Kim Liên, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Đà Nẵng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, bà Đặng Thị Kim Liên cho biết, cử tri và nhân dân Đà Nẵng vui mừng, đồng tình ủng hộ lãnh đạo TP quyết định mở rộng Công viên APEC, điều chỉnh quy hoạch khu du lịch sinh thái Nam Ô theo hướng tăng diện tích đất công cộng và bảo tồn các di tích; có chủ trương thu hồi khu đất sân vận động Chi Lăng; hoan nghênh HĐND TP ra Nghị quyết thu hồi đất dự án Khu du lịch ven biển Hoàn Ngọc Á Châu và 03 khu đất ở quận Ngũ Hành Sơn để làm công viên, mở lối xuống biển phục vụ cộng đồng.

Tuy nhiên, cử tri và nhân dân TP Đà Nẵng còn băn khoăn, lo lắng trước hoạt động cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, tệ nạn ma túy có diễn biến phức tạp; tình trạng thiếu nước sạch phục vụ sinh hoạt; tình trạng tai nạn giao thông, ô nhiễm môi trường, doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội kéo dài…

Cử tri Đà Nẵng cũng phản ánh nguy cơ ngập úng do chưa hoàn thiện kênh thoát lũ Hòa Liên; nhiều tuyến đường ở khu đô thị Phước Lý (Hòa Minh), khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ chưa được đặt tên; nhiều dự án chậm triển khai, công trình dân sinh chậm tiến độ; việc xử lý côn trình xây dựng trái phép; việc sắp sếp tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế…

“Chuẩn bị cho kỳ họp lần này của HĐND TP, Ủy ban MTTQVN TP Đà Nẵng đã nhận được 127 ý kiến cử tri phản ánh qua các tổ chức thành viên và Mặt trận các cấp. Tất cả những ý kiến băn khoăn, lo lắng của cử tri đã được Ủy ban MTTQVN TP tập hợp đầy đủ, chuyển đến Thường trực HĐND và UBND TP!” – Bà Đặng Thị Kim Liên cho hay.

Cũng theo bà Đặng Thị Kim Liên, tại kỳ họp thứ 9 HĐND TP Đà Nẵng, Ủy ban MTTQVN TP tập trung kiến nghị 3 vấn đề về “Tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông”, “Tập trung giải quyết ô nhiễm môi trường”“Khắc phục tình trạng doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội”.

“Ủy ban MTTQVN TP Đà Nẵng đề nghị chủ tọa kỳ họp đưa 3 vấn đề này vào nội dung kỳ họp; đồng thời đề nghị UBND TP và các sở, ngành, địa phương có liên quan nghiên cứu tiếp thu, giải quyết và thông báo cho Ủy ban MTTQVN TP cũng như cử tri, nhân dân biết để giám sát theo quy định của Hiến pháp và pháp luật” – Bà Đặng Thị Kim Liên nói.

Xem thêm

Hải Châu

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.