|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Đà Nẵng gửi 'tâm thư', mong du khách thông cảm vì những biện pháp phòng dịch COVID-19

21:04 | 26/07/2020
Chia sẻ
Ông Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng viết tâm thư, bày tỏ sự tiếc nuối và rất mong nhận sự cảm thông, chia sẻ trước những bất tiện do dịch bệnh gây ra với du khách đến Đà Nẵng.

Hôm nay, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã gửi bức tâm thư tới du khách từng tới và đang ở Đà Nẵng. Nội dung bức tâm thư như sau:

Đà Nẵng gửi 'tâm thư' đến du khách vì dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng viết tâm thư gửi tới du khách đến Đà Nẵng. Ảnh chụp màn hình.

"Kính gửi quí du khách!

TP Đà Nẵng xin gửi đến quí khách lời tri ân sâu sắc vì đã tiếp tục tin tưởng lựa chọn thành phố biển xinh đẹp của chúng tôi làm điểm đến tham quan du lịch thời điểm này.

Trong suốt thời gian qua, cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, sự ủng hộ, tin tưởng của quí khách, chính quyền và người dân Đà Nẵng đã nỗ lực giữ gìn điểm đến Đà Nẵng an toàn - hấp dẫn - mến khách.

Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, TP Đà Nẵng đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều biện pháp kiểm soát và ngăn chặn dịch bệnh nhằm đảm bảo an toàn sức khoẻ cho người dân, du khách và cộng đồng xã hội.

Những biện pháp cấp thiết đó ít nhiều khiến chuyến đi của quý khách không trọn vẹn, hoặc làm cho kế hoạch du lịch sắp đến của quí khách không như ý muốn. Chúng tôi thật sự lấy làm tiếc và rất mong nhận được sự cảm thông, chia sẻ trước những bất tiện do dịch bệnh gây ra.

TP Đà Nẵng luôn mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quí khách và hi vọng sẽ được đón tiếp quí khách quay lại vào thời điểm gấn nhất, vui vẻ, an toàn và thân thiện hơn."

Hiện tại, tình hình dịch bệnh tại Đà Nẵng diễn biến phức tạp. Đến 18h hôm nay, phát hiện thêm hai ca mắc liên quan đến bệnh viện C Đà Nẵng.

Bệnh nhân 419 mắc COVID-19 là nam, 17 tuổi, ở phường Quảng Phú, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Bệnh nhân 420 mắc COVID-19 là nữ, 71 tuổi, ở phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách li): 11.187, trong đó cách li tập trung tại bệnh viện: 220; cách li tập trung tại cơ sở khác: 10.193; cách li tại nhà, nơi lưu trú: 774.

Theo số liệu của Tiểu ban Điều trị, Bô Y tế:

- Số ca âm tính lần 1 với COVID-19: 5 ca.

- Số ca âm tính lần 2 trở lên với COVID-19: 3 ca.

UBND Đà Nẵng đã ra chỉ đạo tạm dừng các hoạt động tổ chức đón khách du lịch đến Đà Nẵng trong vòng 14 ngày từ hôm nay, đồng thời thực hiện giãn cách xã hội để chống dịch COVID-19.


Minh Hằng